Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái một năm vượt khó

  • Cập nhật: Thứ hai, 27/2/2012 | 2:44:32 PM

YBĐT - Cũng như nhiều doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh, năm qua, Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái gặp rất nhiều khó khăn do lạm phát tăng cao, các ngân hàng siết chặt cho vay, ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường, các công trình xây dựng bị cắt giảm hoặc giãn tiến độ. Hầu hết giá nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất đều tăng.

Công nhân công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái trong giờ lao động.
Công nhân công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái trong giờ lao động.

Bên cạnh đó, thị trường xi măng cung vượt cầu, sức tiêu thụ giảm… cộng với khó khăn riêng của Công ty là do mới được đầu tư nâng cấp hệ thống lò quay công suất 300.000 tấn clinker/năm nên chi phí tài chính lớn, lãi suất ngân hàng cao cộng với việc thực hiện chỉ thị 11 của Chính phủ do vậy xi măng Công ty bán cho các công trình bị thanh toán chậm vì thế phải sử dụng nhiều nguồn vốn lưu động.

Để đứng vững trong cơ chế thị trường, Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đẩy mạnh các biện pháp tăng năng suất lao động, tăng hiệu suất sử dụng lò, tìm mọi biện pháp để tăng tiêu thụ sản phẩm, tiết kiệm triệt để chi phí sản xuất, bán hàng và giảm tồn kho. Đồng thời tăng cường quản lý, bảo dưỡng thiết bị, giám sát chặt chẽ chất lượng từ khâu nhập nguyên liệu, đảm bảo phối liệu ổn định, thực hành tiết kiệm trong sản xuất, Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái còn thực hiện nghiêm các quy định đảm bảo chất lượng, đảm bảo hệ thống quản lý môi trường, ứng dụng các đề tài nghiên cứu, những tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, nhằm nâng cao chất lượng, tăng tính cạnh tranh sản phẩm.

Vì vậy, sản phẩm của Công ty đã có lợi thế cạnh tranh tốt, tổng doanh thu trong năm 2011 đạt 334,983 tỷ đồng (đạt 102% so với kế hoạch năm, bằng 111% so với cùng kỳ năm 2010), sản xuất được trên 302.711 tấn xi măng bao và clinker thương phẩm; trên 85.462 tấn Cacbonnát canxi thương phẩm và 16.319 tấn sản phẩm CaCO3 khác, nộp ngân sách trên 9 tỷ đồng. Mặc dù năm 2012 được dự báo là còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm để hoàn thành kế hoạch đề ra và làm ăn có lãi, trong tháng 1 năm 2012 này tổng doanh thu của Công ty đã đạt gần 13 tỷ đồng, sản xuất được 9.926 tấn xi măng bao và clinker; 5.863 tấn Cacbonnát canxi thương phẩm.

Ông Nguyễn Quang Chiến - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản cho biết: "Trước yêu cầu nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm để nâng cao sức cạnh tranh, Công ty thực hiện các biện pháp như đẩy mạnh giám sát chất lượng từ khâu nguyên liệu bán thành phẩm đến thành phẩm, quy hoạch và tổ chức khai thác đá vôi, đá sét phù hợp để đảm bảo chất lượng phối liệu ổn định; thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất, chi phí lưu thông, hạ giá thành sản phẩm; sử dụng những nguyên liệu có giá thành thấp, hạn chế sử dụng điện vào những giờ cao điểm tăng cường sử dụng điện những giờ thấp điểm; tiếp tục duy trì khoán tiêu hao điện năng ở xưởng nguyên liệu, xưởng lò nung, xưởng xi măng, xưởng đóng bao, khoán tiêu hao xăng dầu ở xưởng xe máy, tiêu hao than, dầu cho sản xuất clinke; tỷ lệ phụ gia cho sản xuất xi măng; tập trung các giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm như đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp cho nhân viên, khai thác mở rộng địa bàn tiêu thụ.

Tăng cường công tác quản lý tài chính, thu hồi công nợ, tăng cường hiệu quả sử dụng vốn. Đồng thời trong thời buổi khó khăn này Công ty cũng mong muốn Nhà nước và tỉnh cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về nguồn vốn và việc tiêu thụ sản phẩm nhất là xi măng.

Quang Thiều

Các tin khác
Công nhân Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Yên Bái được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động.
(Ảnh: Anh Hải)

YBĐT - Từ năm 2009 đến nay, Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Yên Bái liên tục được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn tỉnh Yên Bái tặng cờ, bằng khen trong công tác bảo hộ lao động. Doanh nghiệp là điểm sáng trong phong trào thi đua “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” của tỉnh Yên Bái.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản vừa yêu cầu Bộ Xây dựng và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu các giải pháp, mô hình mới đẩy mạnh xây dựng nhà ở cho thuê nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Giá vàng phục hồi lên 45,2 triệu đồng sáng nay.

Thị trường vàng tăng nhẹ sáng nay, sau khi đã có một tuần đi lên khá mạnh 350.000 đồng mỗi lượng. Giới chuyên gia dự báo giá tăng tuần này.

YBĐT - Sau mấy đợt rét đậm, rét hại, nắng xuân đã ùa về trên quê hương Hồng Ca, huyện Trấn Yên (Yên Bái), sắc vàng của nắng, hơi ấm mùa xuân khiến khuôn mặt những chàng trai, cô gái thêm rạng rỡ. Chia tay lễ hội Gầu tào của người Mông, lễ hội Lồng tồng của người Tày, nhân dân các dân tộc xã Hồng Ca đang nô nức xuống ruộng, lên rừng tăng gia sản xuất với niềm tin mới, quyết tâm mới, vụ mùa mới thắng lợi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục