Tiếp tục thanh tra tại EVN

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/3/2012 | 1:38:30 PM

Sau các cuộc kiểm toán, thanh tra lương trong năm 2011 và đầu 2012. EVN tiếp tục nằm trong diện thanh tra của Thanh tra Nhà nước.

Theo đó, trong thời hạn thanh tra 90 ngày, đoàn Thanh tra sẽ thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại EVN trong hai năm 2010-2011 và có thể mở rộng thời kỳ thanh tra về trước hoặc sau giai đoạn này nếu có liên quan đến nội dung thanh tra.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên gồm: công ty mẹ, công ty TNHH một thành viên và các công ty cổ phần có vốn góp của EVN là các đối tượng thanh tra.

Kiểm toán Nhà nước cũng đã công bố kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của EVN cho thấy tập đoàn này đã lỗ lũy kế đến nay hơn 40.000 tỉ đồng và nợ đọng nhiều tập đoàn kinh tế khác, đầu tư tràn lan kém hiệu quả.

Theo kết quả kiểm toán, tính đến 31/12/2010, các khoản đầu tư tài chính dài hạn của EVN lên tới gần 50.000 tỉ đồng (chưa bao gồm các khoản đầu tư cho vay lại hàng chục ngàn tỉ đồng khác), trong đó chủ yếu là đầu tư vào các công ty; số đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết chỉ trên 5.000 tỉ đồng chiếm trên 10% vốn đầu tư.

Tuy nhiên, lợi nhuận đầu tư của khoản tiền gần 50.000 tỉ đồng đó rất thấp. Số lợi nhuận thu được chỉ đạt trên 540 tỉ đồng với tỷ lệ lợi nhuận/vốn đầu tư chỉ hơn 1%.

Lợi nhuận của EVN được chia từ sản xuất, kinh doanh điện là trên 360 tỉ đồng, chiếm tỷ lệ trên 67,7% với tổng lợi nhuận được chia. Nhưng tỷ lệ trên vốn đầu tư rất thấp, chỉ đạt khoảng 0,8% so với giá trị đầu tư vốn vào sản xuất, kinh doanh điện.

Việc phê phán EVN trong khi đang thiếu vốn đầu tư cho sản xuất điện thì lại đem vốn đầu tư ngoài ngành càng có cơ sở nếu nhìn vào số liệu kiểm toán. Theo KTNN, lợi nhuận mà EVN được chia từ các khoản đầu tư bất động sản, bảo hiểm, ngân hàng, tài chính trong năm 2010 chỉ hơn 160 tỉ đồng, chiếm trên 30% so với tổng lợi nhuận được chia, đạt hơn 7,8% so với giá trị đầu tư vốn vào các lĩnh vực này (trên 2.100 tỉ đồng). Vốn EVN đầu tư ra ngoài dù chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng vốn chủ sở hữu (3,27%) nhưng nó đã cho thấy sự phiêu lưu của lãnh đạo EVN trong bối cảnh các thị trường này có những khó khăn làm hiệu quả đầu tư đồng vốn xuống thấp.

Hay trong lĩnh vực viễn thông, mặc dù rót tới 2.442 tỉ đồng vào công ty EVN Telecom nhưng kết quả kinh doanh của công ty này liên tục đi xuống từ năm 2008 – 2010 mà cao điểm là khoản thua lỗ trên 1.000 tỉ đồng năm 2010. Đây là một nguyên nhân buộc EVN phải thoái vốn, chuyển sở hữu cho tập đoàn Viettel vừa qua.

(Theo VOV)

Các tin khác

YBĐT - Ngay sau thời điểm tăng giá, các điểm kinh xoanh xăng dầu trên địa bàn TP Yên Bái đều hoạt động bình thường, không có hiện tượng đầu cơ, găm hàng để ăn chênh lệch. Giá bán xăng dầu mới cũng đã được niêm yết mức giá bán theo thông báo điều chỉnh giá mới.

Các đồng chí lãnh đạo cơ quan thông tấn báo chí trao đổi với ngành thuế về công tác tuyên truyền năm 2012.

YBĐT - Năm 2011, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác thu ngân sách, nhưng ngành thuế Yên Bái đã nỗ lực, đoàn kết phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Trung ương và tỉnh giao cho.

Chiều 7-3, Bộ TN-MT đã tổ chức họp báo để làm rõ hàng loạt vấn đề liên quan tới chính sách đất đai đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Từ 16h ngày 7/3, giá bán lẻ xăng tăng 2.100 đồng/lít; giá các loại dầu tăng 600-2.000 đồng/lít (kg). Mức điều chỉnh trên là khá cao, tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, các mức trên chỉ bằng 12,56%-40,95% mức đáng ra phải điều chỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục