Tăng cường quản lý hàng tạm nhập - tái xuất

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/3/2012 | 8:08:45 AM

Tổng cục Hải quan (TCHQ) có công văn 1144/TCHQ-GSQL chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất (TNTX), đồng thời, TCHQ cũng quy định cụ thể về việc giám sát mặt hàng này.

Cụ thể, với hàng tái xuất (TX) qua biên giới, làm thủ tục hải quan truyền thống, hải quan địa phương thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính và TCHQ. Nếu hàng hóa TX qua cửa khẩu đường biển, đường thủy nội địa, đường hàng không, đường sắt, khi hàng đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất, công chức hải quan giám sát phải ký tên, đóng dấu và ghi ngày, tháng, năm vào tờ khai hàng hóa xuất khẩu...

TCHQ yêu cầu các cục hải quan địa phương tăng cường quản lý với hàng kinh doanh TNTX chuyển vào tiêu thụ nội địa nhằm thực hiện nghiêm chính sách quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa và nghĩa vụ thuế theo luật định. Chi cục Hải quan cửa khẩu theo dõi, thống kê đầy đủ, định kỳ hằng tháng về những hàng hóa này và báo cáo về Cục Hải quan tỉnh, TP để theo dõi, tổng hợp.

(Theo HNMO)

Các tin khác

Phó Tổng cục trưởng Đường bộ VN Nguyễn Văn Quyền dự kiến, ô tô dưới 12 chỗ đóng phí 2 triệu đồng/năm, xe máy 100 nghìn đồng/năm.

Ngày 16/3, Tổng giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) Phạm Lê Thanh có công văn số 817/EVN-QHCĐ gửi các phương tiện thông tin đại chúng khẳng định về thời điểm hiện tại EVN chưa đề xuất tăng giá điện như việc một số cơ quan truyền thông đã phản ánh trong thời gian gần đây.

Nông dân huyện Văn Chấn chăm sóc lúa đông xuân.  (Ảnh: Sùng A Hồng)

YBĐT - Để tiếp tục đáp ứng cho nhu cầu phát triển nông nghiệp trong năm 2012 và những năm tiếp theo, Trung tâm Giống cây trồng Yên Bái sẽ tiếp tục sản xuất những tổ hợp lai, giống lúa thuần đã sản xuất thành công và tiếp tục nghiên cứu, lai tạo thêm một số tổ hợp lai mới.

Nuôi lợn lai rừng mang lại thu nhập cao cho gia đình ông Nguyễn Huy Tâm.

YBĐT - Những năm qua, ngoài sản xuất nông - lâm nghiệp, xã Văn Phú (thành phố Yên Bái) đã tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa đem lại giá trị kinh tế cao. Nhờ vậy, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ đói nghèo của xã đã giảm đáng kể.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục