Chế độ mới cho người tham gia bảo vệ Tổ quốc sau 30-4-1975
- Cập nhật: Thứ sáu, 6/4/2012 | 2:35:07 PM
Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào sau ngày 30-4-1975.
Theo nghị định, những người được hưởng chế độ này phải có ít nhất 20 năm phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, nhưng hiện không thuộc diện đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hằng tháng. Cụ thể, những người đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 1-4-2000. Thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Quân nhân, công an, cơ yếu đã có quyết định chuyển ngành trước ngày 1-4-2000 nhưng không thực hiện chế độ chuyển ngành hoặc chưa giải quyết chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
Theo quy định, từ ngày 19-5, các đối tượng trên sẽ được hưởng chế độ hưu trí với mức lương hưu hằng tháng được tính: cứ đủ 15 năm tính bằng 45% mức bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội; sau đó, cứ thêm 1 năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 3% đối với nữ và 2% đối với nam. Mức lương hưu hằng tháng tối đa bằng 75% mức bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp đối tượng thuộc diện hưởng sinh hoạt phí thì mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 1 tháng lương tối thiểu chung.
Về chế độ trợ cấp một lần, nếu đối tượng đã từ trần trước ngày 1-1-2012, thân nhân được hưởng chế độ trợ cấp một lần bằng 3,6 triệu đồng. Nếu đối tượng chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định. Người lo mai táng được hưởng chế độ mai táng phí.
(Theo TTO)
Các tin khác

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có kết luận sau quá trình thanh tra việc quản lý vốn và tài sản tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Vụ Chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất sẽ giảm theo lộ trình. Cuối năm, lãi suất huy động sẽ giảm về quanh mức 10%.

Tại cuộc đối thoại trực tuyến với nhân dân sáng 6/4, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) nhận khuyết điểm về tình trạng phôi chứng nhận quyền sử dụng đất là thật nhưng số liệu là giả, gây hoang mang trong việc mua bán bất động sản của người dân.

YBĐT - Với trên 15.000 ha, Văn Yên từ lâu đã trở thành vùng sản xuất chuyên canh quế lớn nhất tỉnh Yên Bái và đứng thứ 2 toàn quốc. Cây quế không chỉ gắn bó với người dân mà còn là cây chủ lực giúp nông dân Văn Yên vươn lên làm giàu.