Để công nghiệp Văn Chấn chiếm tỷ trọng lớn

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/10/2012 | 2:37:23 PM

YBĐT - Để đưa tốc độ tăng trưởng công nhiệp của huyện Văn Chấn (Yên Bái) giai đoạn 2011 - 2015 đạt trên 37%, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 970 tỷ đồng và đến 2020 đạt trên 1.796 tỷ đồng, trở thành nơi có tỷ trọng công nghiệp cao trong cơ cấu kinh tế, huyện Văn Chấn đang đầu tư phát triển các cụm công nghiệp.

Một góc Cụm công nghiệp Sơn Thịnh. (Ảnh: Hùng Cường)
Một góc Cụm công nghiệp Sơn Thịnh. (Ảnh: Hùng Cường)

Theo Đề án xây dựng phát triển huyện Văn Chấn thành Trung tâm kinh tế khu vực phía Tây của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến 2020, huyện Văn Chấn tập trung vào phát triển các ngành công nghiệp như: khai thác chế biến khoáng sản, chế biến nông - lâm sản thực phẩm, khai thác chế biến vật liệu xây dựng, sản xuất và phân phối điện.

Việc tập trung đầu tư phát triển công nghiệp là bước đi quan trọng nhằm tạo đột phá trong phát triển công nghiệp với nhịp độ cao, bền vững, làm động lực thúc đẩy quá trình phát triển nông nghiệp và thương mại và dịch vụ, đưa tỷ trọng ngành công nghiệp chiếm chủ yếu trong cơ cấu kinh tế của Văn Chấn.

Tập trung cho phát triển các cụm công nghiệp, huyện dành quĩ đất cho sản xuất công nghiệp lâu dài, đáp ứng nhu cầu mở rộng mặt bằng của các cơ sở sản xuất. Phấn đấu đến 2020, trên địa bàn Văn Chấn hình thành hệ thống các cụm công nghiệp có qui mô, kết cấu hạ tầng phù hợp, đáp ứng mục tiêu phát triển công nghiệp hiện đại.

Đến 2020, huyện xây dựng xong các cụm công nghiệp qui mô cấp huyện tại khu vực xã Sơn Thịnh, cụm công nghiệp các xã vùng thượng huyện và các xã vùng ngoài. Diện tích qui hoạch cho phát triển các cụm công nghiệp của huyện Văn Chấn là trên 300 ha. Trong khoảng thời gian từ 2011 - 2015, Văn Chấn tập trung vào xây dựng cụm công nghiệp xã Sơn Thịnh với diện tích đất qui hoạch đợt I là 33,5 ha. Huyện hoàn thành công tác đến bù, giải phóng mặt bằng giai đoạn I là 20 ha.

Tiếp tục thực hiện giai đoạn II, huyện mở rộng thêm 76,5 ha, nâng tổng diện tích lên 110 ha theo hình thức qui hoạch các cụm công nghiệp liền kề, phân theo lĩnh vực sản xuất. Huyện đầu tư xây dựng, hoàn thiện các cơ sở hạ tầng thiết yếu; dự kiến lấp đầy 90% diện tích với các cơ sở sản xuất chính  như: chế biến nông - lâm sản, chế biến khoáng sản, chế tác đá hoa mỹ nghệ…

Cụm công nghiệp vùng thượng huyện của Văn Chấn dự kiến qui hoạch, xây dựng tại khu vực xã Nậm Búng với tổng diện tích 50 ha, giai đoạn 2011 - 2015 thực hiện 20 ha. Các ngành sản xuất chính tại cụm công nghiệp này gồm: chế biến khoáng sản, chế biến gỗ rừng trồng, chế biến chè shan vùng cao…

Cụm công nghiệp vùng ngoài huyện dự kiến xây dựng tại khu vực thị trấn Nông trường Trần Phú, xã Thượng Bằng La với tổng diện tích 50 ha, giai đoạn 2011-2015 thực hiện 20 ha.

Các ngành sản xuất chính của cụm công nghiệp vùng ngoài gồm: chế biến gỗ rừng trồng, chế biến nông - lâm sản, chế biến vật liệu xây dựng như đá xây dựng, gạch tuynen. Với tầm nhìn xa giai đoạn 2016 – 2020, huyện Văn Chấn tiếp tục phát triển mở rộng các cụm công nghiệp.

Đối với cụm công nghiệp Sơn Thịnh, huyện lập qui hoạch chi tiết mở rộng và đầu tư nâng qui mô các cụm công nghiệp liền kề lên 200 ha, gắn với đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu. Cụm công nghiệp vùng thượng huyện lập qui hoạch chi tiết mở rộng và đầu tư xây dựng 30 ha để đạt qui mô 50 ha. Cụm công nghiệp vùng ngoài, huyện cũng sẽ lập qui hoạch chi tiết mở rộng và đầu tư xây dựng 30 ha để đạt qui mô 50 ha. Ngoài ra huyện còn xây dựng một cụm công nghiệp tại xã vùng cao Sơn Lương với diện tích 20 ha phục vụ chế biến tinh dầu quế, gỗ rừng trồng và chế biến mủ cao su.

Có thể khẳng định, việc chủ động qui hoạch, xây dựng và phát triển các cụm công nghiệp theo hướng lâu dài, bền vững là hết sức cần thiết để đưa Văn Chấn trở thành huyện có tỷ trọng công nghiệp lớn trong tương lai. Song, cùng với nguồn vốn đầu tư của Nhà nước cho xây dựng kết cấu, hạ tầng thì việc tạo cơ chế thông thoáng để thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế vào các cụm công nghiệp là hết sức cần thiết.

Đào Minh   

Các tin khác
Sản xuất nữ trang tại xí nghiệp PNJ.

Ngày 18/10, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã khánh thành xí nghiệp nữ trang PNJ tại quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nông dân xã Đại Minh (Yên Bình) chuẩn bị bầu ngô trồng vụ đông. (Ảnh: Hoài Văn)

YBĐT - Lúa đã chín vàng trên khắp các cánh đồng của huyện Yên Bình. Nhân dân các địa phương trong huyện đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa và tập trung làm vụ đông. Chỉ sau một thời gian ngắn, những cánh đồng ở vùng thấp, vùng cao của huyện đã thay màu áo mới.

Cán bộ Cục Thuế tỉnh hướng dẫn kiểm tra thuế cho Chi cục Thuế huyện Trấn Yên.
(Ảnh: Quang Thiều)

YBĐT - Năm 2012, dự toán thu ngân sách các khoản từ đất được HĐND tỉnh Yên Bái giao 210 tỷ đồng, trong đó, thu tiền sử dụng đất (SDĐ) là 200 tỷ đồng, thu tiền thuê đất 5 tỷ và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN) 5 tỷ đồng. Đến hết tháng 8, toàn tỉnh thu đạt 49,7 tỷ đồng, bằng 24% dự toán, tăng 33% so cùng kỳ năm 2011.

Ngày 17.10, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT) cho biết, qua kiểm tra việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của 14.593 hộ nông dân đã phát hiện 3.919 hộ có vi phạm, chiếm 26,85%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục