Khảo nghiệm thành công giống bưởi đặc sản

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/3/2013 | 2:26:43 PM

YBĐT - Thành công của dự án phát triển giống bưởi đặc sản trên đồi đất Trần Phú, huyện Văn Chấn (Yên Bái) đang mở ra triển vọng mới, góp thêm một loại cây trồng hiệu quả trong chiến lược phát triển và nâng cao giá trị kinh tế vùng chuyên canh cây ăn quả có múi tại địa phương.

Vụ quả thu hoạch đầu tiên năm 2011, gia đình anh Đường thu về trên 60 triệu đồng.
Vụ quả thu hoạch đầu tiên năm 2011, gia đình anh Đường thu về trên 60 triệu đồng.

Là một trong số rất ít hộ tiên phong và mạnh dạn tham gia dự án trình diễn khảo nghiệm giống bưởi Phúc Trạch và bưởi Diễn trên đất vườn trước nay chỉ chuyên canh cây cam truyền thống, bước sang năm thứ 2 cho thu hoạch, vườn bưởi của gia đình anh Phạm Văn Đường ở thôn 7, thị trấn Nông trường Trần Phú (Văn Chấn) đã đem lại khoản thu nhập không nhỏ, gần 100 triệu đồng.

Dự án trình diễn khảo nghiệm giống bưởi Phúc Trạch, bưởi Diễn và quýt không hạt do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái phối hợp với Viện Nghiên cứu Rau, quả Trung ương triển khai thực hiện từ cuối năm 2009 trên diện tích 2ha. Anh Đường là một trong số 6 hộ đăng ký tham gia trồng thử nghiệm cả hai giống cây ăn quả mới, đó là bưởi Diễn, bưởi Phúc Trạch và quýt không hạt nhưng chỉ thành công với cây bưởi, kể cả giống Phúc Trạch và giống bưởi Diễn. Cây quýt không hạt thất bại hoàn toàn do thổ nhưỡng không phù hợp.

Trước đây, gia đình anh Đường cũng trồng cam như bao hộ khác trong thôn nhưng một vài năm gần đây, cây cam bị bệnh, không thể tiếp tục trồng mà phải chặt bỏ để cải tạo lại đất nên anh Đường đã dành toàn bộ khu đất vườn quanh nhà tham gia trồng khảo nghiệm giống bưởi đặc sản với hy vọng sẽ chọn được một loại cây trồng thích hợp để thay thế.

Anh Đường cho biết: “Cây quýt không hạt khó sống bao nhiêu thì cây bưởi đặc sản lại dễ sống bấy nhiêu. Lớn nhanh, phát triển khỏe, kỹ thuật chăm sóc đơn giản lại ít bệnh, giá trị kinh tế cao nên đây là loại cây trồng phù hợp để phát triển”.

Với hơn 100 gốc bưởi cả giống bưởi Diễn và bưởi Phúc Trạch, vụ thu hoạch đầu tiên năm 2011, gia đình anh Đường đã thu về trên 60 triệu đồng. Năm thứ hai cho quả, anh Đường đã có thêm kinh nghiệm, nhất là kỹ thuật chăm sóc. Tuy số quả đậu trên cây không sai bằng năm trước nhưng mẫu mã và chất lượng quả lại hơn hẳn.

Theo anh Đường, giống bưởi Phúc Trạch tuy có ngon hơn đôi chút so với bưởi Diễn song năng suất thì kém xa. Mã vỏ màu vàng tươi, vị ngọt đậm và hương thơm dìu dịu đặc trưng của loại quả này được khách mua chuộng hơn nhiều loại trái cây khác. Cũng còn bởi nhu cầu tiêu thụ loại quả này dùng cho việc thờ cúng của người dân vào dịp tết tăng hơn hẳn, nhất là với những khách sành ăn thứ quả đặc sản nổi tiếng vốn trước chỉ được trồng ở đất Hà thành ngày một nhiều hơn.

Một gốc bưởi trung bình cỡ trên dưới 40kg quả, 1 quả bưởi Diễn đặt mua tại vườn đã có giá khoảng 20.000 đồng, thành công của dự án phát triển giống bưởi đặc sản trên đồi đất Trần Phú đang mở ra triển vọng mới, góp thêm một loại cây trồng hiệu quả trong chiến lược phát triển và nâng cao giá trị kinh tế vùng chuyên canh cây ăn quả có múi tại địa phương.

 P.M

Các tin khác
Các đồng chí lãnh đạo huyện, thị trấn tham gia khởi công công trình.

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 77 năm thành lập Đảng bộ huyện (20/6/1947 – 20/6/2024) và chào mừng Lễ công bố huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới, sáng 18/5, huyện Yên Bình đã khởi công công trình bê tông hóa đường giao thông tại tổ dân phố số 8, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình.

Ảnh minh họa

Liên bộ sẽ thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/5/2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.

Chiều 17/5, đồng chí Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh Lào Cai cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Yên Bái để trao đổi kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025.

Mô hình trồng dưa lê Hàn Quốc đem lại thu nhập cao cho các hộ dân thôn São, xã Tân Lập.

Những ngày này, các hộ trồng dưa ở xã Tân Lập, huyện Lục Yên đang vào vụ thu hoạch chính với các sản phẩm: dưa lê Hàn Quốc, dưa lưới, dưa hấu…. Qua nhiều vụ trồng, các giống dưa đã khẳng định phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng cũng như trình độ canh tác của người dân nơi đây. Đặc biệt, sản phẩm được nhiều người biết tới do các hộ dân áp dụng quy trình sản xuất "sạch".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục