Triển khai việc trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hệ thống bưu điện
- Cập nhật: Thứ năm, 15/8/2013 | 2:51:21 PM
YBĐT - Ngày 15/8, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái và Bưu điện tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội thông qua hệ thống Bưu điện theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và Thường trực UBND tỉnh (ảnh).
|
Thực hiện chủ trương của Chính phủ; sự chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, bắt đầu từ tháng 9 năm 2013 các đối tượng hưởng lương hưu và các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tại ba địa phương là Trấn Yên, Yên Bình và thị xã Nghĩa Lộ thay vì nhận lương và trợ cấp hằng tháng tại các đại lý như trước đây, sẽ chuyển sang nhận lương và trợ cấp tại hệ thống Bưu điện.
Dự kiến ngay trong tháng 10 năm 2013, việc trả lương cho gần 40 nghìn đối tượng qua hệ thống Bưu điện sẽ được triển khai ở tất cả các huyện, thị trong tỉnh.
Để cho việc trả lương và các khoản trở cấp BHXH tại hệ thống Bưu điện được diễn ra thuận tiện, phục vụ các đối tượng hưởng thụ được tốt nhất, thời gian qua cơ quan Bảo hiểm xã hội và các đơn vị trong ngành Bưu điện đã làm tốt công tác chuẩn bị như: Khảo sát, đánh giá việc chi trả hiện tại, xây dựng phương án tổng thể và phương án chi tiết tại cở sở, tổ chức tập huẩn nghiệp vụ cho nhân viên ngành bưu điện, xã định rõ những khó khăn, thuận lợi và có các giải phải khắc phục…
Với mạng lưới rộng khắp, đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản, làm việc chuyên nghiệp…, lãnh đạo ngành BHXH và Bưu điện Yên Bái tin tưởng việc trả lương hưu và các khoản trợ cấp BHXH sẽ diễn ra an toàn và thuận tiện, các đối tượng hưởng thụ sẽ được phục vụ một cách an toàn và chu đáo.
Lê Phiên
Các tin khác
YBĐT - Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, mùa mưa bão năm nay, huyện Yên Bình (Yên Bái) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương. Công tác phòng chống lụt bão luôn được huyện xác định là nhiệm vụ quan trọng, không một phút lơ là chủ quan.
YBĐT - Tại Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Lục Yên có 4 sản phụ đang chờ sinh thì trong đó có 3 người cho biết đã siêu âm và sẽ sinh con trai, còn ở các phòng sau sinh, với 5 cháu bé vừa ra đời, cũng có 3 bé trai. Một y sỹ ở đây cho biết, đã từ lâu, việc bé trai nhiều hơn bé gái không còn là chuyện mới.
Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 đã đề nghị cho phép mang thai hộ, tuy nhiên theo ông Dương Đăng Huệ, Tổ trưởng Tổ biên tập Dự án Luật thì việc mai thai hộ phải có sự can thiệp của y tế, cấy ghép noãn và tinh trùng vào tử cung người mang thai hộ, chứ người chồng không được phép quan hệ trực tiếp với người mang thai hộ.
YBĐT - Việc thực hiện các chương trình, dự án đối với đồng bào dân tộc ở các xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn (Yên Bái) đã mang lại hiệu quả, tác động tích cực, thể hiện tính ưu việt trong chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.