“3 sạch” tạo chuyển biến tích cực

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/8/2013 | 2:35:11 PM

YBĐT - Thực hiện phong trào “3 sạch”: sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp do UBND thị xã Nghĩa Lộ phát động, thời gian qua, thông qua nhiều phong trào và hình thức vận động, xã Nghĩa An đã huy động cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân vào cuộc, từng bước cải thiện vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Đường làng ngõ xóm ở nghĩa An ngày càng sạch, đẹp.
Đường làng ngõ xóm ở nghĩa An ngày càng sạch, đẹp.

Là một hộ nghèo ở thôn Đêu 1, xã Nghĩa An, gia đình bà Lò Thị Sinh có 6 nhân khẩu. Nghèo đói khiến hàng ngày ông bà phải chạy vạy, lo cho từng bữa ăn đã khó chứ chưa nói đến chuyện vệ sinh môi trường. Năm 2012, được sự tuyên truyền, vận động của Đảng ủy, UBND xã, các đoàn thể địa phương, gia đình đã chú ý hơn đến việc vệ sinh, nhất là khu vực chăn nuôi. Cũng trong năm này, thông qua nguồn vốn nước sạch và vệ sinh môi trường, gia đình bà đã được vay 8 triệu đồng với lãi suất thấp và được hỗ trợ 1 triệu đồng để xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh.

“Gia đình tôi vui và phấn khởi lắm!”- bà Sinh nói - “Chủ trương đúng là gia đình sẽ ủng hộ”. Xã Nghĩa An đã xác định rõ ý nghĩa quan trọng của việc vệ sinh môi trường và phong trào “3 sạch” đối với địa phương khi có đến 98% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống chủ yếu trông vào sản xuất nông nghiệp.

Chính vì vậy, ngay sau khi có chỉ đạo của thị xã, nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã, trong năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013, UBND xã đã tổ chức tốt việc triển khai phong trào sâu rộng trong cán bộ, đảng viên; thường xuyên chỉ đạo các cụm phụ trách thôn bản, phối hợp với bí thư chi bộ, trưởng thôn bản tuyên truyền, phát động phong trào; đã tổ chức 16 buổi tuyên truyền tại 8 thôn, bản cho trên 1.000 lượt người.

Song song, xã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện phong trào “3 sạch” với 16 thành viên tham gia, đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, Phó chủ tịch xã làm Phó ban, các ngành và đoàn thể là ủy viên; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các thôn bản để kiểm tra, đôn đốc các hộ thực hiện. Ban chỉ đạo thường xuyên họp giao ban để nắm tình hình, đề xuất giải pháp kịp thời trong quá trình thực hiện đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát. UBND xã đã quan tâm, chú trọng vận động cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu thực hiện phong trào.

Trong năm qua, xã đã vận động 40 cán bộ từ thôn bản đến xã tham gia 4 buổi lao động vệ sinh khơi thông cống rãnh, quét dọn đường làng, ngõ xóm…

Ngoài ra, xã còn vận động cán bộ, đảng viên tích cực, chủ động, gương mẫu quy hoạch nhà ở, bếp ăn, chuồng trại chăn nuôi, công trình vệ sinh, nhà tắm… đảm bảo vệ sinh, sạch đẹp, nề nếp, ngăn nắp; chỉ đạo Hội Phụ nữ, Hội Nông dân phối hợp với Phòng Giao dịch, Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã xét duyệt cho vay vốn, giải ngân, kiểm tra sử dụng vốn đúng mục đích của chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường đồng thời triển khai tốt đề án vệ sinh môi trường khu vực nông nghiệp, nông thôn vận động hơn 400 hộ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh theo chương trình hỗ trợ của thị xã.

Nghĩa An cũng đã chỉ đạo Trạm Y tế xã tuyên truyền về vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe 2 buổi trên hệ thống loa phát thanh xã; ban hành văn bản chỉ đạo 8/8 thôn bản định kỳ 10 ngày/lần vận động nhân dân quét dọn đường làng ngõ xóm và các hộ chăn nuôi khi đưa trâu, bò đi chăn phải mang theo xẻng để vệ sinh.

Bên cạnh đó, thực hiện chương trình hành động của Đảng bộ xã về việc thực hiện Nghị quyết số 08 ngày 14/8/2012 của Ban Thường vụ Thị ủy Nghĩa Lộ, UBND  xã đã phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, các chi bộ thôn bản xây dựng kế hoạch, xây dựng 7 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực trọng tâm, trong đó có 3 mô hình tiêu biểu gồm: thôn Bản Vệ xây dựng thôn bản văn hóa; Bản Đêu 2 xây dựng thôn bản tự quản về trật tự an toàn giao thông và thôn bản xanh sạch đẹp; Bản Đêu 4 thực hiện vệ sinh môi trường.

UBND xã cũng luôn thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn các hàng quán trên địa bàn, các hộ gia đình sống cạnh quốc lộ, khu trung tâm thực hiện nghiêm túc thu gom rác thải về nơi tập kết theo quy định; các hộ xa trung tâm và khu lẻ tiến hành phân loại rác thải, đối với các loại rác phân hủy đào hố để tận dụng làm bón phân, với các loại rác không phân hủy thu gom để đốt.

Đồng thời xã phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái, Trung tâm Phát triển bền vững miền núi mở 4 lớp tập huấn về kiến thức môi trường, biến đổi khí hậu cho 240 người; chỉ đạo các đơn vị trường học thường xuyên tổ chức cho học sinh quét dọn các trục đường chính, đường khu dân cư và Đoàn xã thực hiện các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Xã Nghĩa An cũng chỉ đạo các đoàn thể phối hợp với Hội Phụ nữ xã xây dựng mô hình “5 không, 3 sạch” tại thôn Bản Đêu 2, Bản Đêu 3 với 30 hội viên phụ nữ tham gia hoạt động, xây dựng con đường tự quản điểm chỉ đạo của Hội Phụ nữ tỉnh. Xã quan tâm chỉ đạo tốt việc quản lý, bảo vệ rừng, trồng cây xanh tại các khu công cộng tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp…

Đến nay, đường làng ngõ xóm, môi trường sống ngày càng được cải thiện, trong lành, xanh - sạch - đẹp. Nghĩa An đã ra mắt xây dựng 8/8 thôn bản văn hóa, trong đó có 4 thôn đã được công nhận danh hiệu; số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh chiếm tỷ lệ trên 90%.

Trong thời gian tới, UBND xã Nghĩa An tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy xã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo phong trào “3 sạch”, từ đó xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể tăng cường tuyên truyền về phong trào, chăm sóc sức khỏe, chỉ đạo hoạt động của các câu lạc bộ “5 không 3 sạch”, thực hiện tốt công tác vay vốn nước sạch và vệ sinh môi trường đối với các hộ chưa được vay và coi trọng chỉ đạo xây dựng các công trình vệ sinh cơ bản.

Thùy Hương

Các tin khác
Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Chi hội Luật gia Tòa án nhân dân tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Chiều 16/5, Chi hội Luật gia Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội Chi hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thị xã Nghĩa Lộ tặng quà cho công nhân Nhà máy Gạch Quang Thịnh.

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Nghĩa Lộ đã có nhiều hoạt động hướng về cơ sở, lấy đoàn viên công đoàn làm mục tiêu phát triển, trong đó nổi bật là các hoạt động: đẩy mạnh phát triển tổ chức công đoàn cơ sở (CĐCS); tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động của Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành.

Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã có 13/13 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện kiểm tra tài chính đồng cấp, đạt 100% kế hoạch kiểm tra tài chính đồng cấp năm 2024.

HĐND xã Liên Mạc, huyện Mê Linh thông qua Dự thảo Nghị quyết về việc tán thành chủ trương nhập xã Vạn Yên và xã Liên Mạc hồi đầu tháng 4.

Trong hai năm tới, Hà Nội sẽ thực hiện việc sáp nhập 100 đơn vị hành chính cấp xã, phường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục