Ngược đãi cha mẹ sẽ bị phạt tiền

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/12/2013 | 1:23:37 PM

Đây là một trong những nội dung được quy định trong Nghị định 167/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 28/12.

Nghị định 167/2013/NĐ-CP về "Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình" mà Chính phủ mới ban hành, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 28/12. Trong đó, quy định chi tiết về việc xử phạt các hành vi như “hành hạ, ngược đãi các thành viên trong gia đình”, “mua dâm”, “tiểu tiện, đại tiện ở đường phố”…

Phạt đến 2 triệu đồng nếu bỏ đói cha mẹ

Về hành vi hành hạ, ngược đãi thành viên gia đình, Nghị định quy định phạt tiền từ 1,5 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với một trong những hành vi như: bắt các thành viên trong gia đình nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân; bỏ mặc không chăm sóc thành viên gia đình là người già, yếu, tàn tật, phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con nhỏ.

Nghị định cũng quy định phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi lăng mạ, chì chiết, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình; phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng đối với một trong những hành vi như tiết lộ hoặc phát tán tư liệu, tài liệu thuộc bí mật đời tư của thành viên gia đình nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm; sử dụng các phương tiện thông tin nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình…

Mua dâm bị phạt từ 500.000 – 5 triệu đồng

Hành vi mua, bán dâm, Nghị định nêu rõ phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi mua dâm, phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng trong trường hợp mua dâm nhiều người cùng một lúc. 

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi bán dâm, phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trong trường hợp bán dâm cho nhiều người cùng một lúc.

Tiểu tiện ở đường phố bị phạt 300.000 đồng

Điều 7 về vi phạm quy định về giữ gìn vệ sinh chung quy định: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: Không thực hiện các quy định về quét dọn rác, khai thông cống rãnh trong và xung quanh nhà ở, cơ quan, doanh nghiệp, doanh trại gây mất vệ sinh chung; đổ nước hoặc để nước chảy ra khu tập thể, lòng đường, vỉa hè, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông nơi công cộng hoặc ở những nơi khác làm mất vệ sinh chung; tiểu tiện, đại tiện ở đường phố, trên các lối đi chung ở khu công cộng và khu dân cư; để gia súc, gia cầm hoặc các loại động vật nuôi phóng uế ở nơi công cộng; nuôi gia súc, gia cầm, động vật gây mất vệ sinh chung ở khu dân cư…

(Theo VOV)

Các tin khác
Thầy giáo Thào A Vàng - giáo viên môn địa lý là tấm gương cho học sinh vươn lên học tập.

YBĐT - Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở (PTDTBT TH & THCS) xã Trạm Tấu huyện Trạm Tấu (Yên Bái) được đầu tư xây dựng khá khang trang bên dòng Nậm Tung thơ mộng.

Chợ

YBĐT - Đó là khẳng định của ông Quyền Đình Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Yên Bái khi trao đổi với phóng viên (PV) YBĐT về công tác chuẩn bị cho đảm bảo vệ sinh môi trường (VSMT) trong dịp tết Nguyên đán 2014.

Hội CTĐ huyện Trấn Yên thăm ngôi nhà đang xây của gia đình ông Nguyễn Công Tứ.

YBĐT- Nói đến ông Nguyễn Công Tứ ở thôn 5, xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên (Yên Bái) - một quân nhân chống Mỹ phục viên, ai cũng thương cảm và có phần ái ngại cho hoàn cảnh gia đình ông.

Một đoạn tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai trước ngày thông xe. (Ảnh: Vietnam+)

Sáng nay (27/12), đoạn đầu tiên của tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai, đoạn qua tỉnh Vĩnh Phúc chính thức thông xe.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục