Hiệu quả chương trình giảm nghèo ở Chế Cu Nha

  • Cập nhật: Thứ hai, 30/12/2013 | 3:40:16 PM

YBĐT - Trong năm 2013, thông qua Hợp phần Ngân sách phát triển xã, xã Chế Cu Nha (Mù Cang Chải) tiếp tục được đầu tư các tiểu dự án, trong đó có 3 mô hình chăn nuôi lợn sinh sản bằng giống địa phương, 2 mô hình nuôi ngan thịt, 1 mô hình nuôi vịt thương phẩm, 1 câu lạc bộ phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em, tổng nguồn vốn đã được giải ngân là hàng trăm triệu đồng.

Riêng đối với Tiểu dự án vận hành, bảo trì, xã đầu tư hỗ trợ 2 công trình gồm vận hành, bảo trì đường từ trung tâm xã đi Thào Chua Chải. Duy trì và phát triển tốt các tiểu dự án, xã Chế Cu Nha đã chỉ đạo các hộ gia đình tham gia dự án chăm sóc, bảo vệ tốt mô hình đồng thời tích cực học hỏi, áp dụng những tiến bộ khoa học kĩ thuật trong chăn nuôi để duy trì, nhân rộng; tích cực phòng trừ dịch bệnh, tuyển chọn những con giống tốt để nuôi chu kỳ kế tiếp.

Qua kiểm tra thực tế tại các mô hình, hiện nay, cơ bản các mô hình đều phát triển tốt cả về số lượng và chất lượng. Các hộ tham gia dự án đều vui mừng, phấn khởi trước những kết quả bước đầu của dự án đem lại. Là một trong những hộ được dự án hỗ trợ chăn nuôi giống lợn địa phương, chị Khang Thị Dủa ở bản Trống Tông vui vẻ: "Trước kia, gia đình mình nghèo lắm, dù có chăm chỉ làm ăn thế nào cũng vẫn không đủ ăn. Từ khi Đảng, Nhà nước có chính sách hỗ trợ nhiều dự án cho đồng bào mình nên cuộc sống của người dân có nhiều thay đổi. Nhất là các mô hình chăn nuôi lợn sinh sản đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp cho người dân mình tăng thu nhập, ổn định cuộc sống".

Ngay khi mới triển khai, công tác truyền thông, thông tin về ích lợi của dự án luôn được Ban Quản lý Dự án huyện cũng như Ban Dự án phát triển xã đặt lên hàng đầu. Đội ngũ lãnh đạo xã đã tích cực phối hợp tổ chức các buổi sinh hoạt thôn, bản để phổ biến thông tin của dự án như phát tờ rơi, tuyên truyền ở những nơi đông khu dân cư, tại nhà của trưởng thôn bản, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để người dân biết, tham khảo, theo dõi.

Đối với Hợp phần Phát triển kinh tế huyện, sau gần 3 năm thực hiện chương trình Dự án Giảm nghèo giai đoạn II tại xã Chế Cu Nha đã triển khai xây dựng 2 công trình thủy lợi, đảm bảo đủ nước tưới tiêu cho các diện tích lúa làm 2 vụ/năm; mở 2 tuyến đường liên thôn, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận tiện, trao đổi hàng hóa dễ dàng. Song song với phát triển kinh tế, dự án cũng chú trọng và tăng cường mở các lớp xóa mù chữ cho phụ nữ cùng các lớp về kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống các tệ nạn xã hội.

Ông Giàng A Của - Bí thư Đảng ủy xã Chế Cu Nha cho biết thêm: "Từ khi có các chương trình dự án hỗ trợ cho xã, chúng tôi đã triển khai sâu rộng đến các thôn, bản và quá trình triển khai thực hiện cho hiệu quả cao. Bên cạnh đó, xã đã tích cực tuyên truyền bằng tiếng dân tộc để giúp cho phụ nữ hiểu về ý nghĩa, lợi ích từ các chương trình dự án".

Các chương trình Dự án Giảm nghèo giai đoạn 2 tại xã Chế Cu Nha được đánh giá thực hiện đúng tiến độ, người dân trực tiếp được hưởng lợi thông qua các tiểu hợp phần của dự án. Qua đó đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập, đời sống của đồng bào vùng cao từng bước được cải thiện, an sinh xã hội được tăng cường.

Những năm tới, người dân xã Chế Cu Nha nói riêng và huyện Mù Cang Chải nói chung mong muốn Dự án Giảm nghèo giai đoạn 2 tiếp tục đầu tư để phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp, trang bị các kiến thức về chăn nuôi.

Tuy nhiên, để dự án được triển khai đúng mục đích rất cần có sự tham gia của cấp ủy, chính quyền địa phương theo dõi, đôn đốc tiến độ cũng như đề xuất nhu cầu của người dân tham gia dự án. Thông qua đó, nội dung phần việc sẽ đi vào thực tế cuộc sống đồng thời cũng cần bình chọn công khai, dân chủ những hộ được hưởng lợi để xây dựng kế hoạch dự án triển khai trực tiếp đến tận tay các hộ nghèo trên địa bàn.

 Hồng Mỷ

Các tin khác
Học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái trao đổi kiến thức về phòng chống tệ nạn xã hội.

YBĐT - Là một trong những trường chuyên nghiệp có số lượng HSSV đông, những năm qua, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã làm khá tốt công tác quản lý học sinh, phòng chống tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn mại dâm trong nhà trường.

Trong năm, ngành tòa án Yên Bái đã đưa 125 vụ ra xét xử lưu động tại địa bàn xảy ra tội phạm. (Trong ảnh: Đối tượng Hà Văn Phương, bản Lìm Thái, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải trong phiên xét xử lưu động hành vi “Giết người”).

YBĐT - Năm 2013, ngành tòa án Yên Bái đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Trong năm, toàn ngành đã thụ lý 2.128 vụ, việc, giải quyết 2.085 vụ, việc; đạt tỷ lệ giải quyết chung 98%.

Già làng Giàng Sáy Vư (giữa) vận động đồng bào ăn chung một tết.

YBĐT - Xuân Quý Tỵ 2013 đến, bản làng Tà Chử sôi động, nhộn nhịp và tưng bừng trong cờ hoa rực rỡ. Nhiều bạn trẻ ở tận Nghĩa Lộ, Văn Chấn cũng ngược núi lên Phình Hồ xem hội xuân. Các già làng phấn khởi ra mặt vì từ nhỏ đến giờ, họ mới thấy một mùa xuân muôn sắc màu như vậy...

Công an địa bàn và công an xã thu giữ súng tự chế.

YBĐT - Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện, Công an huyện Văn Yên và sự lãnh đạo trực tiếp là Đảng ủy, UBND xã Tân Hợp, lực lượng công an xã là nòng cốt trong xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở địa phương, phối hợp tốt với các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, tích cực tham gia phong trào, từng bước đẩy lùi tai tệ nạn xã hội ra khỏi địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục