Tham gia hiệu quả các phong trào

  • Cập nhật: Thứ sáu, 3/1/2014 | 2:42:01 PM

YBĐT - Từ năm 2010 đến nay, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Minh Quán (Trấn Yên) đã tổ chức trên 20 hội nghị triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, quy định của hội cấp trên và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương đến hàng ngàn lượt hội viên.

Giao dịch vay vốn tại Quỹ Tín dụng nhân dân xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên. (Ảnh: Linh Chi)
Giao dịch vay vốn tại Quỹ Tín dụng nhân dân xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên. (Ảnh: Linh Chi)

Bám sát 7 nhiệm vụ, 6 nội dung trọng tâm của hội cấp trên, Hội CCB xã đã chủ động phối hợp với các đoàn thể tích cực vận động nhân dân đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào gieo cấy ở 135ha ruộng nước, năng suất trung bình đạt 50 tạ/ha/vụ. Tận dụng đất đồi, đất soi bãi, hàng năm, nhân dân còn đưa vào trồng trên 10ha ngô, 56ha sắn, trên 15ha rau màu các loại, chăm sóc 17ha chè, khai thác và trồng mới gần 100ha rừng trồng…

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thành - Chủ tịch Hội CCB xã Minh Quán cho biết: “Minh Quán có 510 hội viên sinh hoạt ở 11 chi hội thôn, tỷ lệ thu hút hội viên tham gia sinh hoạt đạt 97%. Trực tiếp nắm bắt ở cơ sở cho thấy, anh em luôn đoàn kết, chịu khó lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, giúp gia đình hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bằng ngày công, cây, con giống, vốn vay không tính lãi, cùng nhau vươn lên xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống. Chúng tôi còn đứng ra tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tạo điều kiện cho 150 gia đình hội viên vay trên 1,5 tỷ đồng”.

Sử dụng vốn vay đúng mục đích, nhiều hội viên đầu tư chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, trồng rừng, cải tạo chè, đầu tư kinh doanh dịch vụ… đã có thu nhập từ 50 triệu đồng/năm đến trên 100 triệu đồng/năm. Điển hình như gia đình các hội viên: Nguyễn Xuân Bái ở Chi hội 4 với mô hình vườn ươm, trồng chè chất lượng cao, cho thu nhập 70 triệu đồng/năm; Hoàng Giang Nam ở Chi hội 5 nuôi ong, hươu, thu nhập 100 triệu đồng/năm; Nguyễn Quang Hòa ở Chi hội 6 nuôi lợn, gà, ba ba, thu nhập trên 100 triệu đồng/năm…

Hiện nay, 65% số hộ gia đình hội viên CCB có kinh tế khá, giàu và chỉ còn 7 gia đình hội viên nghèo. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 sẽ không còn hội viên nghèo theo nghị quyết của Hội đề ra.

Với tinh thần tương thân tương ái, Hội CCB xã Minh Quán luôn là tổ chức đi đầu tham gia vận động hội viên ủng hộ các nguồn quỹ từ thiện nhân đạo, giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn. Hội đứng ra xây dựng Quỹ “Ấm tình đồng đội” với số tiền gần 100 triệu đồng, góp phần xóa 3 nhà dột nát cho hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Hàng năm, Hội vận động hội viên đóng góp trên 100 triệu đồng, trên 2.000 ngày công tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới. Các chi hội luôn tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào đấu tranh tố giác tội phạm. Hội thường xuyên phối hợp với Ban Công an xã quản lý, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng hòa nhập cộng đồng, chịu khó lao động phát triển kinh tế, không tái phạm. Các hội viên tích cực tham gia các tổ tuần tra an ninh, tổ hòa giải, góp phần giải quyết các vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân.

Thực hiện tốt mọi nội quy, quy định của Hội và đoàn kết, tích cực cùng các đoàn thể địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới, Hội CCB xã Minh Quán đã và đang là điểm sáng trong hoạt động cấp hội cơ sở của Trấn Yên.

Thái Hưng

Các tin khác

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là nếu để xảy ra việc vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và đốt pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ ở địa phương.

Cuối tuần không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc.

Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới, kết thúc đợt nắng ấm trong vài ngày qua. Đến cuối tuần, nhiệt độ miền Bắc giảm 2 đến 3 độ C, vùng núi trời rét, xuất hiện sương mù và mưa nhỏ.

Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh (thứ hai, trái sang) - Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu thăm lớp học mầm non xã Tà Xi Láng.

YBĐT - Quy ước, hương ước thôn, bản được các thôn, bản trên địa bàn được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận xây dựng và triển khai từ năm 2011. Sau 3 năm đi vào cuộc sống, những phong tục, tập quán lạc hậu dần được xóa bỏ, thay vào đó là những nếp sống văn hóa mới.

Trường THCS Mường Lai đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2011.

YBĐT - Những ngày này, các thế hệ thầy cô giáo và học sinh Trường THCS Mường Lai đang tích cực đẩy mạnh mọi hoạt động để chuẩn bị dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (1963 - 2013).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục