Thanh niên Yên Bái sẵn sàng lên đường nhập ngũ

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/2/2016 | 9:29:23 AM

YBĐT - Ngày 25/2/2016, cùng với các địa phương trong cả nước, 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh Yên Bái sẽ đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2016.

Thanh niên Văn Yên hăng hái lên đường nhập ngũ.
Thanh niên Văn Yên hăng hái lên đường nhập ngũ.

Đến thời điểm này, các địa phương đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016 theo đúng quy trình các khâu, các bước sẵn sàng cho ngày hội tòng quân, bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao. 

Đại tá Trịnh Xuân Hải - Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cho biết: “Năm 2016, là năm đầu tiên thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) sửa đổi và thực hiện tuyển quân đồng loạt một đợt vào đầu năm. Do vậy, để thực hiện tốt công tác tuyển quân, Bộ CHQS tỉnh (cơ quan thường trực Hội đồng NVQS tỉnh) đã xây dựng kế hoạch tham mưu với Hội đồng NVQS và UBND tỉnh quyết định sớm giao chỉ tiêu cho các huyện, thị, thành phố và chỉ đạo giao chỉ tiêu, trách nhiệm cho cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở; hướng dẫn ban CHQS các huyện, thị, thành phố về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, gắn với việc tạo nguồn quân nhân dự bị và tạo nguồn cán bộ cơ sở; thực hiện tốt chủ trương “Tuyển người nào, chắc người đó”.

Quá trình triển khai thực hiện bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, đúng luật định, nhất là các trường hợp được tạm hoãn, tạm miễn theo Luật.

Qua tìm hiểu thực tế ở cơ sở, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã chủ động kiện toàn hội đồng NVQS các cấp, ra nghị quyết, chỉ thị và các quyết định để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các biện pháp tổ chức thực hiện công tác tuyển quân; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách, kiểm tra giúp đỡ cơ sở và chịu trách nhiệm về chỉ tiêu, chất lượng công dân từ khi sơ tuyển ở cấp xã, khám tuyển ở cấp huyện đến khi hoàn thành nhiệm vụ giao quân cho các đơn vị quân đội.

Chỉ đạo cơ quan quân sự phối hợp với cơ quan văn hóa, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật NVQS sửa đổi, các văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền, động viên thanh niên hăng hái tham gia khám tuyển và sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Tổ chức các đoàn cùng với cấp ủy, chính quyền cơ sở gặp gỡ công dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ và động viên công dân nhập ngũ.

Tuy nhiên, do nhu cầu cuộc sống và tác động của mặt trái cơ chế thị trường, nhu cầu về việc làm, một số công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ thường xuyên đi làm ăn xa nên công tác đăng ký, quản lý nguồn ở cơ sở gặp không ít khó khăn. Ngoài ra, các huyện vùng cao tuy chỉ tiêu được giao không nhiều nhưng công dân trong độ tuổi trình độ văn hóa và thể lực hạn chế.

Căn cứ vào chỉ tiêu được giao 1.000 công dân nhập ngũ, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức khám tuyển cho 3.727 công dân; kết quả có 1.930 công dân đủ điều kiện nhập ngũ, với sức khỏe loại 1, loại 2 và loại 3; trên 90% công dân có trình độ từ THCS trở lên, trong đó có 6% công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học; trên 45% công dân là người dân tộc thiểu số; 43 công dân có đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.
Trao đổi về biện pháp khắc phục, Thượng tá Vừ A Câu - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Mù Cang Chải cho biết: “Cơ quan đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp thực hiện tốt khâu lựa chọn nguồn, sơ tuyển chặt chẽ ngay từ cơ sở. Để bảo đảm đủ chỉ tiêu tuyển quân được giao, vận dụng lấy đến công dân có sức khỏe loại 3 do hạn chế về chiều cao và trình độ văn hóa có thể lấy đến lớp 5”.

Đại tá Trịnh Xuân Hải cho biết thêm: Qua kiểm tra, 100% các đơn vị đã triển khai thực hiện đúng quy trình các bước trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đặc biệt là hệ thống kế hoạch, các văn bản quy phạm pháp luật, công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; chủ động làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và hội đồng NVQS các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tuyển quân bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc công bằng, công khai dân chủ và đúng luật định, có chất lượng tốt, bảo đảm 100% các xã, phường, thị trấn đều có công dân nhập ngũ. Cơ quan thường trực hội đồng NVQS tỉnh cũng đã chỉ rõ những thiếu sót, hạn chế đề nghị các đơn vị, địa phương điều chỉnh, khắc phục.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên công dân; quản lý chặt chẽ quân số; tổ chức phát lệnh gọi nhập ngũ đến tận tay công dân đúng thời gian quy định; tổ chức khám phúc tra về sức khỏe công dân trước khi giao quân, không để có trường hợp phải đổi bù vì lý do sức khỏe - đại tá Trịnh Xuân Hải thông tin thêm.

Thanh Năm

Các tin khác

YBĐT - Toàn tỉnh hiện có trên 5.439 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; trong đó có 544 cơ sở sản xuất chế biến, 3.046 cơ sở kinh doanh thực phẩm và 1.849 cơ sở dịch vụ ăn uống.

YBĐT - Tính đến ngày 29/1/2016, có 31 quốc gia và vùng lãnh thổ thông báo các trường hợp nhiễm vi rút Zika, chủ yếu là các nước khu vực châu Mỹ. Đến nay, chưa có báo cáo ghi nhận sự xuất hiện của vi rút Zikatại Việt Nam. Tuy nhiên, nguy cơ vi rút này xâm nhập vào nước ta là hoàn toàn có thể, do tại Việt Nam có loại muỗi Aedes truyền bệnh sốt xuất huyết. Hơn nữa, Việt Nam có giao lưu thương mại, du lịch, lao động rộng rãi với các nước trên thế giới.

Ảnh minh hoạ.

Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, phía Tây Nam, hải chiến Hoàng Sa, v.v sẽ được xem xét vào sách giáo khoa sắp biên soạn với dung lượng phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Thị Vân - Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ

YBĐT - Dịp tết Nguyên đán Bính Thân năm nay, 21 gia đình công nhân lao động nghèo được đón tết vui xuân trong căn nhà mới với tổng kinh phí hỗ trợ trên 300 triệu đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục