Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến kiểm tra tình hình thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp tại Lục Yên

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/10/2017 | 4:10:35 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 25/10, đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp giai đoạn 2016 - 2020 tại huyện Lục Yên.

Đồng chí Dương Văn Tiến  - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp tại huyện Lục Yên.
Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp tại huyện Lục Yên.

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, trước khi thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp, Lục Yên có 79 trường mầm non, phổ thông, có 824 nhóm lớp và trên 22 nghìn học sinh, 90 điểm trường. 

Sau sắp xếp, năm học 2017 - 2018, toàn huyện có 50 cơ sở giáo dục công lập với 802 nhóm lớp, trên 23 nghìn học sinh. Triển khai Đề án trong giai đoạn 2016 -2020, huyện sẽ xóa 58 điểm trường. Trong đó, năm học 2017 - 2018, huyện xóa 31 điểm trường lẻ, gồm 9 điểm trường mầm non và 22 điểm trường tiểu học, so với kế hoạch tăng 2 điểm trường trước lộ trình. 

Tuy nhiên, hiện nay tại điểm trường tiểu học Bắc Sơn, xã Mai Sơn đang gặp khó khăn trong quá trình thực hiện Đề án do phụ huynh học sinh phải đưa đón con nhiều lần trong ngày ảnh hưởng đến sản xuất.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến đã nhấn mạnh: Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp là một đề án quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; đặc biệt việc sắp xếp học sinh từ điểm trường lẻ về điểm trường chính nhằm giúp học sinh nâng cao chất lượng học tập, được giao lưu với bạn bè, thầy cô. Trong quá trình thực hiện Đề án, tỉnh thực hiện rất thận trọng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm và điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp. 

Mai Sơn là xã vùng thấp, gần huyện, giao thông tương đối thuận lợi, những học sinh được hưởng theo chế độ của Nhà nước đã được quan tâm. Đồng chí yêu cầu việc đưa điểm trường lẻ về điểm trường chính cần được tiếp tục triển khai. Phụ huynh học sinh cần chia sẻ với nhà trường để tiếp tục thực hiện Đề án đạt kết quả tốt nhất. 

Các ngành, các cấp tăng cường tuyên truyền đến người dân chủ trương của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền về kết quả thực hiện Đề án của tỉnh.
 
Đồng chí cũng đề nghị huyện Lục Yên nghiên cứu, phân loại điều kiện từng học sinh và có giải pháp hỗ trợ trong việc bố trí chỗ ăn, nghỉ cho học sinh bán trú, đưa đón học sinh gia đình có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn; triển khai phong trào "tương thân tương ái", giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong trường học. 

Các thầy cô giáo bố trí trông học sinh buổi trưa và không thu tiền. Phòng Giáo dục - Đào tạo và Phòng Tài chính lên phương án bảo vệ cơ sở vật chất, sử dụng cơ sở vật chất, tránh gây lãng phí các điểm trường lẻ.
 
Thu Hiền

Các tin khác
Buổi giao lưu giúp ĐVTN nhận thức được tác hại của ma túy và biết cách tự bảo vệ bản thân.

YBĐT – Chiều 25/10, Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Công an phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái tổ chức chương trình giao lưu tuyên truyền phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Du khách quốc tế thăm quan tại Hà Nội.

Các cơ sở đào tạo về du lịch sẽ được linh hoạt trong đào tạo, tự quyết định chỉ tiêu theo nhu cầu xã hội, được khuyến khích đào tạo văn bằng hai, liên kết với doanh nghiệp trong đào tạo và công nhận văn bằng, chứng chỉ của nhau.

Ông Trần Tú Khánh- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ GD&ĐT.

Ông Trần Tú Khánh - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục- Đào tạo (GD&ĐT) chính thức thông tin về tăng học phí năm học 2020 - 2021 đối với các cơ sở giáo dục đại học (ĐH).

Nhờ được Dự án hỗ trợ mua thẻ BHYT nên nhiều người thuộc diện cận nghèo có điều kiện đi khám, chữa bệnh.

YBĐT - Từ năm 2014, huyện Văn Yên được triển khai thực hiện Dự án " Hỗ trợ y tế các tỉnh đồng bằng sông Hồng và Đông Bắc Bộ” (gọi tắt là Dự án Norred). Dự án được triển khai 3 hợp phần, đầu tư trực tiếp vào cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và tạo điều kiện để người dân đến các cơ sở y tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục