Nữ công nhân viên chức lao động Yên Bái "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/3/2018 | 8:48:11 AM

YBĐT - Ở  Yên Bái, nữ công nhân lao động chiếm đến trên 50% trong tổng số công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ở các đơn vị có tổ chức công đoàn do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh quản lý.

Hiện nay, nhiều nữ công nhân lao động đã được đào tạo vận hành máy móc tự động trong sản xuất.
Hiện nay, nhiều nữ công nhân lao động đã được đào tạo vận hành máy móc tự động trong sản xuất.


Theo xu thế phát triển chung của xã hội, ngày nay, vai trò của người phụ nữ cũng đã dần thay đổi. Cơ hội tiếp cận của phụ nữ với giáo dục, chăm sóc sức khỏe và sự tham gia trong mọi lĩnh vực ngày càng tăng. 

Với tỉnh Yên Bái, nữ công nhân lao động chiếm đến trên 50% trong tổng số CNVCLĐ ở các đơn vị có tổ chức công đoàn do LĐLĐ tỉnh quản lý. Vì vậy, các cấp công đoàn luôn đặc biệt quan tâm đến bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của nữ CNVCLĐ.
 
Xác định vai trò của nữ CNVCLĐ trong thời kỳ đổi mới hiện nay, các cấp công đoàn Yên Bái đã triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 12b Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) về Ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; Chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển trong CNVCLĐ giai đoạn 2017-2020; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. 

Các cấp công đoàn thường xuyên triển khai cho nữ CNVCLĐ học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động nữ.
 
Công tác truyền thông về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội, nâng cao nhận thức về giới, các chuẩn mực xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, nữ công gia chánh được chú trọng tuyên truyền với những nội dung như: giới và bình đẳng giới, kỹ năng tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con, tổ chức đăng ký không sinh con thứ 3, đăng ký gia đình văn hóa...

LĐLĐ huyện Yên Bình đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII trong nữ CNVCLĐ. Duy trì tốt Phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ. Đồng thời kiện toàn bổ sung ủy viên Ban Nữ công LĐLĐ huyện, bổ sung, kiện toàn Ban Nữ công quần chúng cấp cơ sở bảo đảm số lượng theo đúng văn bản chỉ đạo của cấp trên và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, cơ sở.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hương - Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Bình cho biết: "Nổi bật trong rất nhiều hoạt động thiết thực là LĐLĐ huyện phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức tọa đàm với Chủ đề: "Phụ nữ chủ động, tự tin, tự trọng, trí tuệ và bản lĩnh” cho 120 nữ cán bộ quản lý, chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐCS), chủ tịch hội phụ nữ các xã, thị trấn nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
 
Các CĐCS tổ chức nhiều hoạt động phong phú, mang ý nghĩa thiết thực nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 như: thi đấu thể thao, liên hoan văn nghệ, gặp mặt dâu rể, tọa đàm trao đổi về công tác nữ, thi nữ công gia chánh, thăm hỏi, tặng quà các chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Đặc biệt, LĐLĐ huyện Yên Bình đã khảo sát, hướng dẫn và đề nghị cho 26 chị em được vay vốn từ Quỹ "Tấm lòng vàng” với tổng số tiền 260 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình, góp phần cải thiện đời sống cho nữ CNVCLĐ nghèo...”.

Các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động, tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách cho lao động nữ. Các chế độ, chính sách về nữ đã được quan tâm và chi trả kịp thời, góp phần động viên, khích lệ chị em hoàn thành nhiệm vụ được giao cũng như đặc biệt quan tâm tổ chức các hoạt động dành cho chị em nhân các ngày kỷ niệm Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10...

Năm 2017, có 90% nữ CNVCLĐ đăng ký thực hiện Phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, trong đó 85% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”. 100% CĐCS duy trì tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” gắn với Phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Bên cạnh đó, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở còn tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ tại 160 CĐCS và tham gia cùng Đoàn giám sát HĐND nắm tình hình tại 5 CĐCS trường học. Hoàn thiện hồ sơ, thẩm định và giải ngân cho 68 trường hợp nữ công nhân lao động nghèo đề nghị vay vốn với số tiền 680 triệu đồng từ Quỹ "Tấm lòng vàng" để phát triển kinh tế.

Các hoạt động thiết thực có sức lan toả mạnh mẽ của các cấp công đoàn đã giúp đoàn viên công đoàn nói chung, đặc biệt là đoàn viên công đoàn nữ nâng cao vị thế trong gia đình và ngoài xã hội, là động lực thúc đẩy cán bộ, đoàn viên nữ vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào thành tựu chung của công đoàn tỉnh.

Thành Trung

Các tin khác
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Trấn Yên thăm hỏi, động viên gia đình đoàn viên công đoàn bị hỏa hoạn

YBĐT - Hiện trên địa bàn Trấn Yên có 65,3% đoàn viên công đoàn có trình độ đại học trở lên. 

Công tác bảo đảm an ninh trật tự trong lễ hội luôn được lực lượng công an chú trọng thực hiện.

YBĐT - Nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại các lễ hội, Công an tỉnh Yên Bái đã sớm triển khai kế hoạch, bố trí lực lượng, nhất là tập trung rà soát, bổ sung các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ.

Người dân khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

YBĐT - Thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Quyết định số 2218 của Thủ tướng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Nghị quyết số 09. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã giao cho các sở, ngành tiến hành rà soát, lập đề án, kế hoạch và thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cán bộ theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu quả, trong đó có ngành y tế.

Các tỉnh miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, hôm nay (5/3), Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C. Các vùng còn lại đều có nắng ban ngày, cao nhất 30-34 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục