Yên Bái: Bão số 4 gây thiệt hại 130 nhà dân

  • Cập nhật: Chủ nhật, 19/8/2018 | 8:53:21 PM

YênBái - YBĐT - Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến chiều ngày 18/8, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4 kéo dài từ đêm ngày 16 đến 18/8 đã làm 130 ngôi nhà của người dân bị thiệt hại.

Người dân xã Phúc Sơn (Văn Chấn) giúp nhau di dời tài sản đến nơi an toàn.
Người dân xã Phúc Sơn (Văn Chấn) giúp nhau di dời tài sản đến nơi an toàn.

Trong đó, có 3 nhà ở xã Phúc Sơn , huyện Văn Chấn bị trôi hoàn toàn; 124 nhà bị ngập, sạt lở taluy gây  hư hỏng đồ đạc ở huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ; 3 nhà ở huyện Trạm Tấu phải di dời để đảm bảo an toàn. 

Mưa lớn cũng làm 6 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, 36 con gia súc, gia cầm. Nhiều tuyến đường bị ngập và sạt lở, trong đó quốc lộ 37 tại Km 337+300 ngập nước sâu 0,6 m, hiện đã thông đường.  

Tuyến tỉnh lộ 174 (Nghĩa Lộ - Trạm Tấu) bị sạt 2 điểm, tại Km 25 + 400 với khối lượng đất đá ước 1.000 m3 và Km 21 bị sạt lở gây tắc đường, các phương không đi lại được. Hiện nay, Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 1 đang điều động phương tiện đến khắc phục. 

Ngoài ra, tuyến tỉnh lộ  172 (Hợp Minh - Mỵ) tại vị trí ngầm Km7 + 250, Km 21+360 bị ngập tắc đường sâu 0,7 m, dài 50 m, hiện tại đã thông đường. Tỉnh lộ 175B (Mường La - Mù Cang Chải) sạt lở taluy dương tại Km 16 + 200 và Km 16 +400 gây tắc đường. 

Mưa lớn cũng đã làm sạt lở 450 m kè chống lũ ở thị xã Nghĩa Lộ. 

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả, di chuyển các hộ dân có nhà cửa bị cuốn trôi, hư hỏng đến nơi ở an toàn; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ tập trung nhân lực, vật lực khắc phục các vị trí sạt lở trên các tuyến đường, đảm bảo giao thông thông suốt.

Văn Thông

Các tin khác
Cán bộ trên địa bàn thành phố Yên Bái tham gia hiến máu tại Mgày hội hiến máu tình nguyện.

YBĐT - Sáng 19/8, tại nhà thi đấu Nguyễn Du, thành phố Yên Bái, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện và tôn vinh người hiến máu tình nguyện.

Một tờ truyền đơn kêu gọi phá kho thóc Nhật năm 1945.

Tuyên truyền, cổ vũ, kêu gọi hành động cách mạng bằng truyền đơn là một hình thức độc đáo được sử dụng khá phổ biến trong cách mạng Việt Nam. Trong cao trào tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945 ở Hà Nội, truyền đơn cách mạng xuất hiện ngày càng nhiều và đã có những đóng góp đặc sắc vào thắng lợi chung của dân tộc.

Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 nên từ ngày 16/8-17/8 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, một số nơi lớn hơn như Km46 (Sơn La) 308 mm, Bản Chiềng (Hòa Bình) 335mm, Mường Lát (Thanh Hóa) 219mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 223mm, Lạng Sơn 217mm, Quỳnh Lưu (Nghệ An) 250mm, Quỳ Hợp (Nghệ An) 276mm, Nghĩa Khánh (Nghệ An) 234mm,…

Ảnh minh họa

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc tân dược thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục