Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ: Chú trọng đào tạo, chuyển giao kỹ thuật

  • Cập nhật: Thứ năm, 15/8/2019 | 11:12:50 AM

YênBái - Năm 2017 - 2018, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đã đào tạo, chuyển giao được 22 kỹ thuật chủ yếu ở lĩnh vực ngoại khoa. 6 tháng đầu năm, Bệnh viện đã triển khai thêm 17 kỹ thuật mới, kỹ thuật cao.

Triển khai kỹ thuật tiêm huyết tương tự thân giàu tiểu cầu điều trị thoái hóa khớp tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ.
Triển khai kỹ thuật tiêm huyết tương tự thân giàu tiểu cầu điều trị thoái hóa khớp tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ.

Định hướng chiến lược phát triển của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) khu vực Nghĩa Lộ đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2030, một trong những mục tiêu cốt lõi là nâng cao năng lực chuyên môn kỹ thuật, phát triển kỹ thuật mới, kỹ thuật cao ứng dụng trong lâm sàng và cận lâm sàng phục vụ người bệnh. 

Về vấn đề này, ông Đào Thanh Quyết - Giám đốc BVĐK khu vực Nghĩa Lộ chia sẻ: "Thời gian qua, Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch cụ thể trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, tập trung vào một số chuyên ngành mũi nhọn như: ngoại - chấn thương chỉnh hình, hồi sức cấp cứu - tim mạch, phụ sản dưới sự hỗ trợ của các bệnh viện đầu ngành về chuyên môn, kỹ thuật thông qua các chương trình, các dự án như: KFW, NORRED, SC và Dự án Hợp tác giữa UBND tỉnh Yên Bái với Bệnh viện Bạch Mai, Đề án 1816/BYT… 

Qua đây, Bệnh viện đã cử nhiều cán bộ tham gia các khóa đào tạo, chuyển giao kỹ thuật qua nhiều hình thức: đào tạo tập trung dài hạn tại Trung ương, đào tạo chuyển giao theo gói kỹ thuật từ 1 - 6 tháng, đào tạo tại chỗ theo hình thức "cầm tay chỉ việc”; hỗ trợ chuyên môn và đào tạo tại chỗ theo Đề án 1816”.

Với các giải pháp được triển khai đồng bộ, năm 2017 - 2018, thực hiện kế hoạch, chương trình đào tạo dài hạn, Bệnh viện đã cử hàng chục lượt cán bộ tham gia đào tạo sau đại học. Đối với các chương trình đào tạo ngắn hạn, Bệnh viện tổ chức hàng trăm lượt cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, qua đó áp dụng tại Bệnh viện. 

Cụ thể, năm 2017 - 2018, Bệnh viện đã đào tạo, chuyển giao được 22 kỹ thuật chủ yếu ở lĩnh vực ngoại khoa như: phẫu thuật nội soi cắt tinh hoàn trong ổ bụng; phẫu thuật nội soi thoát vị bẹn; nội soi đại trực tràng chẩn đoán... 

Đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật xét nghiệm như: xét nghiệm khí máu; tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm Laser (35 thông số); xét nghiệm hồng cầu lưới bằng máy đếm tự động; vi khuẩn nuôi cấy định danh bằng hệ thống tự động. 

Riêng 6 tháng năm 2019, Bệnh viện đã triển khai thêm 17 kỹ thuật mới, kỹ thuật cao. Đối với nhi khoa là các kỹ thuật đặt catheter tĩnh mạch rốn hồi sức sơ sinh, bơm surfactant trong điều trị suy hô hấp sơ sinh. Lĩnh vực hồi sức cấp cứu - chống độc triển khai thực hiện đặt catheter động mạch đo huyết áp động mạch xâm lấn liên tục; xét nghiệm marker phát hiện ung thư sớm như: xét nghiệm CA 125 (ung thư buồng trứng); xét nghiệm CA 19 - 9 (ung thư tụy, gan mật)…

Để các hoạt động đào tạo - chuyển giao kỹ thuật được thực hiện một cách hiệu quả và thuận lợi, Bệnh viện đã có sự chuẩn bị chu đáo về các điều kiện và nguồn lực, sẵn sàng tiếp nhận các kỹ thuật được chuyển giao theo các hợp đồng đào tạo đã ký kết với đơn vị đào tạo. Đồng thời, tổ chức triển khai ứng dụng tại Bệnh viện ngay sau khi hoàn thành chuyển giao. 

Ngoài ra, Bệnh viện thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đào tạo, các cán bộ thực hiện chuyển giao kỹ thuật tuyến trung ương để tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình triển khai các hoạt động đào tạo. 

Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng đã tranh thủ tối đa sự hỗ trợ, tư vấn của các chuyên gia trong việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng, lựa chọn đầu tư trang thiết bị, vật tư, hóa chất, thuốc men, các điều kiện phụ trợ để triển khai hiệu quả nhất các kỹ thuật mới sau khi được chuyển giao. Chính vì vậy, 6 tháng đầu năm nay, Bệnh viện đã thực hiện được 56.861 lượt khám bệnh, đạt 53,4%; có 11.239 bệnh nhân điều trị nội trú, đạt 60,6%; công suất sử dụng giường bệnh là 125%; 1.293 ca phẫu thuật phiên, đạt 82,4%... 

Minh Tuấn 

Tags Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đào tạo nâng cao chất lượng chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân

Các tin khác
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nga - Phó Chủ tịch UBND xã Việt Thành (bên phải) trao đổi về việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt với người dân.

Không cần nhiều tiền nhưng quan trọng nhất phải tạo được sự đồng thuận, chung sức của nhân dân – đó là quan điểm của lãnh đạo xã Việt Thành, huyện Trấn Yên về việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Trong những ngày tới, miền Bắc xuất hiện mưa dông đặc biệt là mưa đá.

Trong những ngày tới, miền Bắc xuất hiện mưa dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vào chiều tối, miền Trung vẫn còn nắng gắt.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ (bên trái) và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy (thứ hai từ trái sang) kiểm tra công tác dạy và học ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Văn Yên.

Năm học 2018 - 2019 là một năm học thành công của ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Yên Bái: chất lượng giáo dục đại trà được nâng lên; giáo dục mũi nhọn tiếp tục có nhiều khởi sắc; lần đầu tiên tỉnh có học sinh giành Huy chương Bạc Olympic Hóa học quốc tế. Yên Bái là một trong 7 đơn vị trong cả nước được nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ GD&ĐT.

Công an xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên bàn các giải pháp đưa người nghiện đi cai bắt buộc.

Tính đến tháng 6/2019, trên địa bàn huyện Trấn Yên có 176 người nghiện ma túy, 107 người nghi nghiện có danh sách quản lý. 6 tháng đầu năm, huyện đã lập được 58 hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn, hoàn thiện 15 hồ sơ đưa đối tượng nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục