Cắt hơn 6 kg da và mỡ bụng cho nữ bệnh nhân có mỡ xếp thành lớp

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/10/2019 | 3:21:15 PM

Nữ bệnh nhân nặng 90kg, mới giảm béo được về 70kg nhưng bụng to khổng lồ, mỡ xếp thành lớp phải sắp xếp các lớp mỡ mới mặc được quần. Bệnh nhân vừa được phẫu thuật tại Bệnh viện Việt - Đức để căt bớt hơn 3kg da thừa.

Mỡ bụng của bệnh nhân xếp thành lớp trước khi được cắt bỏ.
Mỡ bụng của bệnh nhân xếp thành lớp trước khi được cắt bỏ.

Bệnh nhân 45 tuổi vừa được ra viện, sau khi hút 3,5 lít mỡ đặc, cắt hơn 3kg da thừa. Trước đó, bệnh nhân giảm béo từ 90kg xuống còn 70kg và phát sinh một hậu quả là bụng ngày càng chảy sệ, mỗi khi mặc quần áo phải vén từng lớp mới giấu được mỡ vào trong quần.

Bệnh nhân cho biết trước khi được phẫu thuật cắt da thừa tại Bệnh viện Việt - Đức, chị không dám giảm thêm vì sợ phần đùi, mông, ngực cũng bị chảy xuống như vậy.

Sau hơn 1 năm suy nghĩ và tìm các biện pháp, bệnh nhân đã đến Bệnh viện Việt - Đức và được tư vấn phối hợp 2 kỹ thuật hút mỡ và cắt da thừa, các bác sĩ đã hút hơn 3,5 lít mỡ đặc và cắt hơn 3kg da thừa vùng bụng từ trên rốn đến nếp lằn bụng dưới trên xương mu. 

Tổng lượng da và mỡ lấy ra được khoảng hơn 6,5 g lớn, gấp hơn 2 lần so với một ca tạo hình bụng thông thường.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Việt - Đức, cho biết Bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị tạo hình cơ thể thành công cho nhiều trường hợp giảm cân số lượng lớn, kể cả những bệnh nhân giảm 30 - 40kg (so với trọng lượng ban đầu 110 - 120kg) sau khi được điều trị đặt đai giảm béo bằng phương pháp nội soi.

Bác sĩ Hà cũng cho biết sau giảm cân khối lượng lớn, hầu như toàn bộ các vùng bụng, ngực, lưng, mông, đùi đều có hiện tượng chảy xệ và da thừa rơi xuống nhiều. 

Tùy vào mức độ sa trễ của từng cơ quan bộ phận mà các phẫu thuật viên và người bệnh sẽ phải chọn lựa vùng ưu tiên điều trị trả lại hình dáng cơ thể cho người bệnh.

Với bệnh nhân kể trên, sau ca phẫu thuật này bệnh nhân sẽ được tạo hình lại ngực.

(Theo TTO)

Các tin khác
Ông Bùi Sỹ Lợi trả báo chí bên hành lang Quốc hội, sáng 22/10

Báo cáo Quốc hội về tình hình ngân sách, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết 2020 sẽ dành 61.500 tỷ đồng để cải cách tiền lương. Nếu được Quốc hội cho phép, từ 1/7/2020, mức luơng cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng.

Cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn.

Hầu hết các đơn vị trong Khối tham gia đỡ đầu các trường học bán trú theo kế hoạch của Tỉnh ủy; xã hội hóa nguồn lực để hỗ trợ xây phòng học, công trình vệ sinh, hỗ trợ sách vở, bút mực, quần áo, đồ dùng học tập, chăn, áo ấm cho học sinh vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh với kinh phí nhiều tỷ đồng.

Phòng mổ - nơi nhiều nguy cơ xảy ra sự cố y khoa nhất tại tất cả các bệnh viện. (ảnh minh họa)

Quan tâm các sự cố y khoa đã xảy ra chưa gây hậu quả hoặc sự cố suýt xảy ra là một phương pháp tốt để cải tiến các quy trình và cảnh báo các nhân viên y tế đồng nghiệp khác không bị mắc các lỗi tương tự.

Lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, địa phương tham dự buổi tập huấn.

Ngày 22/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Luật An ninh mạng (ANM) và Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (BVBMNN) cho lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tới dự có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục