Phòng, chống ma túy ở vùng cao Mù Cang Chải

Quyết tâm đẩy lùi tệ nạn về ma túy

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/3/2021 | 6:46:09 AM

YênBái - Để kết quả của công tác đấu tranh phòng, chống ma túy đi vào chiều sâu, thiết thực, UBND huyện Mù Cang Chải thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo 138, Ban Chỉ đạo cai nghiện ma túy, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND huyện lập kế hoạch chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch tới các cơ sở xã, thôn, bản, thị trấn trên địa bàn huyện.

Cán bộ huyện Mù Cang Chải tuyên truyền về phòng chống ma túy, phát triển kinh tế - xã hội địa phương tại xã Mồ Dề.
Cán bộ huyện Mù Cang Chải tuyên truyền về phòng chống ma túy, phát triển kinh tế - xã hội địa phương tại xã Mồ Dề.

Địa bàn trải dài trên quốc lộ 32 là điều kiện thuận lợi cho huyện Mù Cang Chải giao lưu, phát triển kinh tế với các tỉnh Sơn La, Lai Châu nhưng cũng là cản trở, khó khăn không nhỏ trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là đấu tranh với các đối tượng phạm tội về ma túy trên địa bàn…

Trước tình hình đó, Đảng bộ, chính quyền, các ngành, đoàn thể địa phương, đặc biệt là lực lượng công an đã vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt. Đến nay, Mù Cang Chải xóa bỏ được tình trạng tái trồng cây thuốc phiện, giảm thiểu mức thấp nhất người sử dụng ma túy, quản lý chặt chẽ đối tượng sau cai và cơ bản không còn tồn tại những tụ điểm phức tạp, nhạy cảm phạm tội về ma túy. 

Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã tham mưu với UBND huyện xây dựng báo cáo kết quả đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc; xây dựng công văn về thực hiện chỉ tiêu cai nghiện ma túy, điều trị thay thế Methadone; xây dựng kế hoạch về phòng chống mại dâm trên địa bàn huyện; các ngành chức năng của huyện đã thẩm định hàng chục hồ sơ đề nghị đưa đi cai nghiện bắt buộc… 

Để kết quả của công tác đấu tranh phòng, chống ma túy đi vào chiều sâu, thiết thực, UBND huyện Mù Cang Chải thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo 138, Ban Chỉ đạo cai nghiện ma túy, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND huyện lập kế hoạch chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch tới các cơ sở xã, thôn, bản, thị trấn trên địa bàn huyện bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền lồng ghép; ra quân trấn áp tội phạm; vận động theo nhóm; thành lập và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ phòng chống ma túy… 

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân, hàng năm, UBND huyện Mù Cang Chải đều ban hành kế hoạch triển khai Tháng hành động phòng chống ma túy với nhiều nội dung, hoạt động phong phú. 

Trong đó, tập trung tuyên truyền chủ đề "Cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy” thông qua việc phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách mới trong cai nghiện ma túy, điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone, động viên người cai nghiện thành công, các mô hình hỗ trợ người cai nghiện có hiệu quả tại cộng đồng. 

Đồng thời, huyện đã tổ chức các cuộc ra quân biểu dương lực lượng kết hợp với các hoạt động tuyên truyền trên hệ thống truyền thông tại cộng đồng; tập trung tuyên truyền tại các địa bàn trọng điểm về sử dụng và mua bán ma túy, các địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, khu vực trồng cây thuốc phiện; tăng cường đưa tin, bài, phóng sự về các hoạt động phòng, chống ma túy, kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, cai nghiện ma túy, xóa bỏ cây thuốc phiện; chỉ đạo các cơ quan chức năng, các địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án "Xây dựng xã, thị trấn không tệ nạn ma túy”; triển khai thực hiện tốt kế hoạch đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn.

Trong đó, Công an huyện - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” huyện là đơn vị chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan và UBND các xã, thị trấn chỉ đạo lực lượng chức năng mở các đợt cao điểm đồng loạt tấn công, trấn áp mạnh mẽ tội phạm ma túy, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm. 

Mặt khác, UBND huyện cũng yêu cầu nâng cao hiệu quả phát hiện, điều tra, khám phá, xử lý tội phạm ma túy, xóa bỏ các điểm phức tạp về ma túy, không để hình thành các tụ điểm phức tạp; phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi trồng cây thuốc phiện, mua bán, tàng trữ, vận chuyển thân, rễ, lá, hoa, quả cây thuốc phiện và động viên người dân tích cực tố giác tội phạm, hưởng ứng mạnh mẽ phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy…

Đồng chí Nhâm Xuân Chiến – Trưởng Công an huyện Mù Cang Chải cho biết: "Công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm về ma túy là công cuộc trường kỳ, dai dẳng và đầy cam go, thử thách. Tuy vậy, với sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể địa phương, sự quyết tâm, mưu trí, dũng cảm của các chiến sĩ công an và sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân, tình trạng tội phạm về ma túy trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã giảm rõ rệt. Với vai trò là lực lượng thường trực trong công tác này, chúng tôi kiên quyết sẽ không để ma túy có cơ hội hoành hành, để trả lại môi trường lành mạnh, xã hội ổn định cho nhân dân yên tâm phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng địa phương”.

Thiên Cầm
HIỆU QUẢ TỪ "3 BỎ"

Những năm qua, các cấp Hội Cựu Chiến binh (CCB) huyện Mù Cang Chải đã tích cực phối hợp, vận động, tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, quần chúng nhân dân chung tay đẩy lùi tệ nạn ma túy thông qua Phong trào "3 bỏ” (bỏ trồng; bỏ hút; bỏ tàng trữ, vận chuyển buôn bán trái phép chất ma túy). Qua đó, tạo được niềm tin nơi quần chúng nhân dân, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội, giúp người dân yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế…

Căn cứ vào kế hoạch, hướng dẫn của Hội CCB tỉnh và chương trình hành động hàng năm, Hội CCB huyện Mù Cang Chải đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền, xây dựng kế hoạch phối hợp phát động Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn toàn huyện. 

Với phương thức tuyên truyền khác nhau trong công tác phòng, chống ma túy (PCMT), lại được vận dụng phù hợp với từng địa bàn dân cư, nhiều cơ sở Hội đã có cách làm sáng tạo, thiết thực như: đưa nội dung PCMT vào chương trình liên hoan, hội diễn văn nghệ; tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, họp thôn; thông tin, nêu gương về những tập thể, gương CCB tiêu biểu trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng khác tại xã triển khai công tác PCMT, nhất là tại các địa bàn trọng điểm; phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về PCMT; tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu ở các cấp Hội; tranh thủ sự đồng thuận của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng trong đấu tranh phòng, chống tệ nạn về ma túy... 

Nhờ chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân, những năm qua, Hội CCB huyện Mù Cang Chải đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân trong việc tham gia đấu tranh PCMT, tố giác các tụ điểm mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Sự tích cực của các CCB trong phối hợp với lực lượng công an đã góp phần quan trọng giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, giảm số lượng các vụ việc phức tạp, giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân. 

Được biết, kể từ khi đi vào thành lập và hoạt động, Hội CCB huyện đã xây dựng và ra mắt được tổng số 14 mô hình tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, PCMT ở 14 cơ sở hội xã, thị trấn; thành lập gần 100 tổ nắm tin, tổ hòa giải và tự quản ở cơ sở; phối hợp tổ chức hơn 500 buổi tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào "3 bỏ”; vận động hàng nghìn lượt đối tượng nghiện tham gia cai nghiện tại cộng đồng; tham gia quản lý hàng trăm đối tượng sau cai nghiện... 

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã phối hợp rà soát, triệt phá gần 2.000 m2 tái trồng cây thuốc phiện; cung cấp cho chính quyền và lực lượng công an trên 200 nguồn tin có giá trị, giúp điều tra giải quyết trên 100 vụ việc với gần 300 đối tượng; phối hợp hòa giải thành công hàng trăm vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; phối hợp vận động và thu hồi giao nộp 510 khẩu súng tự chế; giáo dục cảm hoá 105 đối tượng; phối hợp quản lý 56 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương… 

Đặc biệt, Hội CCB huyện chính là nhân tố chính góp phần làm giảm tỷ lệ người nghiện trong tổ chức Hội là người cao tuổi từ 47 người năm 2006 xuống còn 3 người năm 2021. Bên cạnh những việc làm hiệu quả, thiết thực trên, Hội còn chủ động tham gia các hoạt động PCMT như: tuần tra, canh gác địa bàn; phối hợp với công an viên ở các thôn, bản rà soát các đối tượng có liên quan đến ma túy để kịp thời vận động, giáo dục, thuyết phục; đấu tranh, tố giác các đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng ma túy trên địa bàn; giúp các đối tượng hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng có cơ hội vươn lên, tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tham gia thực hiện các phong trào, cuộc vận động do Hội CCB các cấp phát động, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát…

Những kết quả từ phong trào "3 bỏ” của Hội CCB huyện Mù Cang Chải đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần không nhỏ trong giữ vững, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tô Anh

GIỮ VỮNG TỪ CƠ SỞ

Nằm ở trung tâm huyện, thị trấn Mù Cang Chải có đông dân cư, đặc biệt là bà con đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ dân trí, hiểu biết pháp luật còn chưa đồng đều, do đó, công tác đấu tranh phòng, chống ma túy (PCMT) được coi là nhiệm vụ hết sức quan trọng. 

Những năm qua, Công an thị trấn Mù Cang Chải đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị các cấp vào cuộc; làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về tác hại, hiểm họa ma túy; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, bám sát cơ sở trong đấu tranh, phòng, chống, trấn áp tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.



Cán bộ chiến sĩ Công an thị trấn Mù Cang Chải tuyên truyền pháp luật tới người dân. 

Đại úy Lò Đức Ngoan - Trưởng Công an thị trấn Mù Cang Chải cho biết: "Trước những khó khăn, thách thức về tình hình tội phạm, nhất là tội phạm ma túy với thủ đoạn, phương thức hoạt động ngày càng tinh vi, nguy hiểm như hiện nay, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Công an huyện, thời gian qua, Công an thị trấn Mù Cang Chải luôn chủ động làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; đẩy mạnh công tác điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng, tội phạm ma túy, nâng cao tính răn đe; tập trung nắm tình hình địa bàn, rà soát số người nghiện, số điểm bán lẻ, đường dây mua bán các chất ma túy… Nhờ đó, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm về ma túy trên địa bàn tương đối ổn định, không xuất hiện các đường dây, điểm, tụ điểm lớn phức tạp về ma túy, gây nhức nhối trong quần chúng nhân dân”. 

Cùng với đó, Công an thị trấn tham mưu với chính quyền địa phương xây dựng nhiều kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về tác hại của tệ nạn ma túy, đặc biệt là tác hại của các loại ma túy tổng hợp đang phổ biến và xâm nhập vào giới trẻ. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức cho người dân và nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành trong công tác PCMT; tập trung lực lượng tổ chức rà soát các đối tượng phạm tội ma túy trên địa bàn; lập phương án đấu tranh hiệu quả với các đối tượng lưu động. 

Đồng thời, tăng cường quản lý đối tượng liên quan đến ma túy và người nghiện ma túy để có biện pháp răn đe giáo dục, nhằm làm giảm số người nghiện cũ và ngăn chặn, hạn chế tái nghiện và nghiện mới. 
Hàng năm, Công an thị trấn Mù Cang Chải đều lên kế hoạch, thực hiện các đợt cao điểm về đấu tranh trấn áp tội phạm về ma túy, Tháng hành động phòng chống ma túy. 

Được biết, năm 2020, Công an thị trấn đã bắt, khởi tố 4 vụ án ma túy, trong đó có 2 vụ phối hợp với Công an huyện Mù Cang Chải; đầu năm 2021, bắt 2 vụ chuyển Công an huyện; lập 9 hồ sơ giáo dục xã, phường và 2 hồ sơ đề nghị đưa người nghiện đi cai nghiện tập trung bắt buộc. Trên địa bàn thị trấn có 15 đối tượng nghiện và có 12 đối tượng đang điều trị Methadone… 

Các hoạt động thông tin tuyên truyền, giáo dục về PCMT được huyện gắn liền với các phong trào của các ngành, đoàn thể, quần chúng nhân dân, tuyên truyền đến từng khu dân cư, thôn, bản, nhất là các đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, đối tượng có nguy cơ cao về ma túy; tuyên truyền PCMT gắn với Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được đẩy mạnh… 

Công an thị trấn phối hợp các cấp, ban, ngành, đơn vị tại địa phương và vận động nhân dân tích cực tham gia phát giác người nghiện, người tái nghiện ma túy; thực hiện rà soát, xác minh, sàng lọc, kết luận người nghiện ma túy đúng quy trình; phối hợp giữa lực lượng chức năng với gia đình, cộng đồng trong việc tổ chức cai nghiện và quản lý người nghiện sau cai nghiện. 

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là về đấu tranh PCMT cho nhân dân; hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, Công an thị trấn Mù Cang Chải đã góp phần tích cực giữ vững, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

VÀO CUỘC ĐỒNG BỘ, QUYẾT LIỆT, HIỆU QUẢ

Thượng úy Hoàng Hữu Quốc Tuấn - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy:



Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của tỉnh, của huyện trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy (PCMT); các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương đã cùng vào cuộc và mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận đấu tranh PCMT. 

Ngoài lực lượng công an là nòng cốt, để công tác đấu tranh PCMT đạt hiệu quả cao, cần phải có sự chỉ đạo thường xuyên, liên tục của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự quan tâm và tạo điều kiện cần thiết, trang bị thêm phương tiện nghiệp vụ chuyên dùng cho lực lượng trực tiếp đấu tranh với tội phạm về ma tuý, củng cố thế trận an ninh nhân dân, thúc đẩy toàn dân tham gia PCMT, quyết tâm dần loại bỏ tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống.

Trung úy Hoàng Văn Duy - Bí thư Đoàn Thanh niên:



Công tác đấu tranh phòng ngừa, trấn áp tội phạm, đặc biệt là tệ nạn ma túy luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Thời gian qua, Đoàn Thanh niên cũng chính là lực lượng xung kích đi đầu trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Đoàn viên thanh niên trong Khối điều tra tham gia triệt phá thành công các chuyên án lớn về ma túy, mua bán người, mua bán trẻ em trên địa bàn…; thường xuyên phối hợp tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền về pháp luật cho đoàn viên thanh niên tại các trường học hay lồng ghép tại các buổi sinh hoạt tập thể trên công trường lao động tình nguyện…

Trung úy Bùi Đình Sơn - Công an thị trấn Mù Cang Chải: 



Ngoài các chất gây nghiện mang tính "truyền thống”, hiện nay, việc sử dụng các loại ma túy tổng hợp đã làm cho con nghiện xuất hiện những ảo giác dẫn đến nhiều hành vi tiêu cực như: gây thương tích, giết người, leo cột điện, nhà cao tầng… tạo tâm lý hoang mang, lo sợ trong cộng đồng. 

Là lực lượng sát cơ sở, Công an thị trấn đã tăng cường tuần tra khép kín địa bàn; đồng thời gọi hỏi, răn đe, giáo dục đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật; phối hợp làm tốt công tác cảm hóa, giáo dục đối tượng, ngăn ngừa những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra; đồng thời, tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm, PCMT tại cộng đồng, dân cư với hình thức phù hợp, nội dung phải cụ thể, thiết thực với từng địa bàn. 
Mai Linh

Tags Mù Cang Chải đẩy lùi ma túy 3 bỏ

Các tin khác
Cán bộ quản lý Trường Mầm non Yên Thịnh, thành phố Yên Bái kiểm tra, lấy mẫu lưu thực phẩm trước khi chia suất ăn cho từng lớp.

Những năm qua, cùng việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, thành phố Yên Bái luôn ưu tiên công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tại các bếp ăn trường học bán trú nhằm tránh nguy cơ tiềm ẩn ngộ độc thực phẩm giúp học sinh có bữa ăn an toàn, đầy đủ dinh dưỡng.

Đây là chủ đề Ngày Thế giới phòng, chống lao năm 2021. Nhân dịp này, WHO kêu gọi tăng cường ứng phó với bệnh lao thông qua thực hiện các ưu tiên nhằm đưa thế giới đi đúng hướng, đạt được các chỉ tiêu đã đề ra vào năm 2022; xa hơn nữa là phù hợp với nỗ lực tăng cường ứng phó với đại dịch COVID-19 và bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại sự kiện hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống lao 24/3 và phát động ủng hộ quỹ Hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao (quỹ PASTB).

“Chúng ta đã và đang thành công trong cuộc chiến phòng, chống COVID-19, vậy nếu chúng ta cũng chung sức, đồng lòng phòng, chống bệnh lao như chống ‘giặc COVID-19’ thì chúng ta cũng có thể gặt hái được những thành công.

Các cán bộ Đoàn tiêu biểu được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021.

Giải thưởng góp phần tạo động lực để đội ngũ cán bộ Đoàn không ngừng rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, đóng góp trí tuệ, sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục