Mù Cang Chải: Những bước chân không mỏi

  • Cập nhật: Thứ tư, 9/6/2021 | 6:33:28 AM

YênBái - Đưa công an chính quy về xã, xây dựng lực lượng Công an xã vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là chủ trương đúng đắn của Bộ Công an. Năm 2020 huyện Mù Cang Chải đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn.

Lực lượng Công an xã, huyện Mù Cang Chải đã phát huy tốt vai trò của mình trong đợt cao điểm cấp căn cước công dân trên địa bàn.
Lực lượng Công an xã, huyện Mù Cang Chải đã phát huy tốt vai trò của mình trong đợt cao điểm cấp căn cước công dân trên địa bàn.

Hiệu quả từ thực tiễn

Chúng tôi đến xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái trong buổi chiều muộn. Lúc này người dân bắt đầu đi làm nương, làm rẫy về. Thiếu tá Mùa A Vàng, Trưởng Công an xã Lao Chải cho biết, đây mới là khoảng thời gian các anh có thể gặp gỡ được người dân trong các thôn, bản vì bà con đi làm nương rẫy từ sáng sớm đến tối mới về. 

Lao Chải là một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Mù Cang Chải, với hơn 1600 hộ dân, trên 9000 nhân khẩu, trong đó trên 90% là đồng bào dân tộc Mông. Cuộc sống bà con chủ yếu làm nông nghiệp, phụ thuộc vào việc đốt nương làm rẫy; tập quán canh tác còn nhiều lạc hậu; trình độ dân trí thấp, nhận thức về pháp luật còn nhiều hạn chế, chính vì vậy trước đây các đối tượng xấu thường lợi dụng điều đó để lôi kéo, dụ dỗ bà con tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật như mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy hay tình trạng xuất cảnh trái phép diễn ra rất phổ biến, gây mất  an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. 

Ngay sau khi tiếp nhận địa bàn, lực lượng công an xã chính quy đã chủ động xây dựng kế hoạch nắm bắt tình hình, nắm chắc các đối tượng cần theo dõi và quản lý; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp công tác nhằm ổn định tình hình, không để xảy ra những điểm nóng hay vụ việc phức tạp, từng bước chuyển hóa địa bàn.

Với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, chỉ một thời gian ngắn, Công an xã Lao Chải đã tham mưu cho Chủ tịch UBND xã ban hành 4 kế hoạch, 3 nghị quyết và một số quyết định để củng cố, kiện toàn các tổ chức quần chúng thành nòng cốt cho công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở. 

Đồng thời xây dựng nhiều kế hoạch đảm bảo  trật tự an toàn giao thông (TTATGT), tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh các chuyên án, xác minh hiềm nghi; thực hiện các đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn…

Ông Giàng A Lử, Chủ tịch UBND xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải cho biết: Từ khi có các đồng chí Công an chính quy về đảm nhận các chức danh Công an xã, tình hình ANTT trên địa bàn đã có những chuyển biến rõ rệt. Các đồng chí đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm. Từ đó từng bước ổn định An ninh chính trị, TTATXH tại địa phương.


Từ năm 2020 đến nay, Công an xã đã tiếp nhận và xử lý gần 20 tin báo. Qua đó đã đấu tranh làm rõ nhiều vụ vi phạm pháp luật và trật tự xã hội; trong đó bắt và chuyển cơ quan Công an cấp trên 4 vụ, 5 đối tượng về hành mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; phối hợp với Công an tỉnh Sơn La, Lai Châu bắt 3 đối tượng truy nã; phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh bắt giữ 1 đối tượng về hành vi mua bán người… 

"Cùng với việc đấu tranh trấn áp tội phạm, Công an xã Lao Chải luôn đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ nhân dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, giúp người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng với tinh thần vì nhân dân phục vụ. Việc gì đúng quy định pháp luật và có lợi cho dân thì làm”, Thiếu tá Mùa A Vàng cho biết thêm.

Khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ

Cũng như xã Lao Chải, một ngày làm việc của các đồng chí Công an xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải không bắt đầu và kết thúc ở cơ quan. Trừ những buổi họp giao ban cố định, thì những khoảng thời gian còn lại được các anh tận dụng tối đa để xuống địa bàn gặp gỡ, tiếp xúc với nhân dân. 

"Có nhiều lần, anh em về cơ sở phải tự nấu cơm, mang nước đi theo bởi đường xa mà hàng quán lại không có. Nhiều chuyến đi từ sáng đến tối mịt mới về. Mùa nắng còn đỡ, mùa mưa đường trơn trượt, nếu không phải "tay lái lụa” thì ngã xe là chuyện bình thường. Nhưng mỗi khi có sự việc xảy ra, dân báo về là lực lượng Công an xã lập tức có mặt”, Thiếu tá Lò Văn Diên, Trưởng Công an xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải chia sẻ. 



Lực lượng công an xã của huyện Mù Cang Chải giúp người dân trên địa bàn làm đường bê tông, xây dựng nông thôn mới.

Trước đây, Nậm Có được biết đến là một địa bàn phức tạp về ANTT của huyện Mù Cang Chải. Các đối tượng xấu lợi dụng sự hạn chế hiểu biết về pháp luật của người dân đã xúi giục, rủ rê, lôi kéo một số người tham gia vào các hoạt động phạm pháp như mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; tình trạng xuất cảnh trái phép diễn ra phổ biến và phức tạp…

Trước thực trạng đó, lực lượng công an xã đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra cơ bản, nắm bắt hoạt động của các đối tượng trên địa bàn, đặc biệt là các đối tượng liên quan đến ma túy và các đối tượng xuất cảnh trái phép. 

Quyết liệt thực hiện công tác kiểm tra, rà soát và thử test các đối tượng nghi sử dụng chất ma túy, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý và đưa đi cai nghiện bắt buộc nhiều đối tượng… Từ đó, tình hình an ninh trên địa bàn từng bước được ổn định, người dân yên tâm phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. 

Bên cạnh đó, Công an xã Nậm Có còn tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực xuất nhập cảnh, giúp người dân hiểu rõ hơn về thực trạng và những hệ lụy của việc xuất cảnh trái phép. Từ đó, từng bước nâng cao nhận thức cho nhân dân, đồng thời đẩy lùi, kiềm chế tình trạng xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn. 

Trong đợt cao điểm cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử, lực lượng Công an xã Nậm Có đã phát huy tốt vai trò của mình, vừa đẩy mạnh tuyên truyền vừa có các biện pháp hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi làm thẻ CCCD. 

"Khi Công an huyện có lịch về xã cấp thẻ CCCD cho bà con, Công an xã đã tham mưu cho UBND xã thành lập các tổ đi tuyên truyền, vận động bà con. Ban ngày thì đến những hộ có người già, lên danh sách, căn cứ vào đó hẹn thời gian cụ thể cho từng người. Những trường hợp ốm yếu, neo đơn, không có phương tiện đi lại, Công an xã sẽ cắt cử cán bộ đưa đón hỗ trợ bà con....” Thiếu tá Lò Văn Diên cho biết thêm.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, lực lượng công an các xã của huyện Mù Cang Chải tiếp tục nhận thêm nhiệm vụ mới, đó là trực tiếp tham gia tại các chốt kiểm soát y tế 24/24h, bảo vệ tuyệt đối an toàn ANTT tại các điểm chốt... 

Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Làm tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu, bảo đảm ANTT tại địa phương, không để các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. 

Trong trận chiến chống dịch Covid-19 đang hết sức căng thẳng, lực lượng công an cơ sở đã thực sự phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống của nhân dân.

Trung tá Nhâm Xuân Chiến, Trưởng Công an huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cho biết: Công an xã là lực lượng chính quy, được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính vì vậy ngay sau khi được điều động về địa bàn, các đồng chí đã kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương xây dựng các kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT. Nhiều địa bàn phức tạp được chuyển hóa thành công, tội phạm được đẩy lùi, An ninh chính trị, TTATXH được đảm bảo, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương.

Có thể thấy, việc điều động Công an chính quy về xã đã tạo nên một "làn gió mới” từ cơ sở, những bước chân không mỏi của các anh đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, giữ vững bình yên cho mỗi bản làng.

Thiên Bình (Bài dự thi "Vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân”)

Tags Mù Cang Chải bước chân không mỏi

Các tin khác
Lãnh đạo Báo Yên Bái và nhà báo Việt kiều Trường Nguyễn trao 40 triệu đồng ủng hộ gia đình bà Giàng Thị Chư ở thôn Ngã Ba xóa nhà dột nát.

Sáng 8/6, Báo Yên Bái phối hợp với Kênh VietNam Today trao tiền hỗ trợ làm nhà cho hộ gia đình đặc biệt khó khăn tại xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn.

Các hộ nghèo nhận tiền hỗ trợ chăn nuôi do Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ

Ngày 8/6, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã trao kinh phí hỗ trợ cho 15 hộ nghèo ở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn.

Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng được lắp đặt tại tòa nhà điều hành đô thị thông minh tỉnh.

Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh (ĐTTM) tỉnh Yên Bái gồm hai dự án là: Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ĐTTM và Dự án Trung tâm điều hành, giám sát, xử lý dữ liệu ĐTTM tỉnh Yên Bái.

Đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu bùng nổ và giành chiến thắng đậm 4 – 0 trước đội tuyển Indonesia. Kết quả này giúp đội tuyển của chúng ta giữ vững ngôi đầu bảng G. Người hâm mộ bóng đá Yên Bái đã được xem và cổ vũ cho đội tuyển theo một cách rất đặc biệt, đó là xem bóng đá tại nhà và không tụ tập đông người để phòng dịch COVID – 19 song vẫn cháy hết mình vì tình yêu dành cho trái bóng tròn, dành cho những người hùng mang áo màu cờ Tổ quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục