Đường sắt chỉ chạy một đôi tàu khách Bắc - Nam

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/7/2021 | 3:15:49 PM

Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), từ ngày mai (10/7), chỉ còn chạy đôi tàu SE7/SE8 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, ngành đường sắt tạm dừng chạy đôi tàu SE3/SE4 xuất phát từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh từ nay tới ngày 23/7.

Cũng từ hôm nay đến 23/7, các tuyến tàu Thống Nhất không đón - trả khách tại ga Sài Gòn; không đón khách tại ga Dĩ An (Bình Dương); không đón - trả khách tại ga Tuy Hòa (Phú Yên)

Ngoài ra, từ hôm qua (8/7), tuyến Hà Nội - Hải Phòng tạm ngừng tổ chạy tàu LP5/LP6, tạm ngừng đôi tàu HP2 từ hôm nay (9/7) và tàu HP1 từ ngày mai (10/7).

"Hành khách có vé tàu bị tạm ngừng liên hệ nhà ga trước giờ tàu chạy để trả vé không thu phí", lãnh đạo Công ty vận tải Đường sắt Hà Nội thông tin.

Trước đó, ngày 7/7, UBND TP Hải Phòng ra văn bản khẩn siết các biện pháp phòng dịch COVID-19. Theo đó, từ 12h ngày 7/7 áp dụng cách ly tập trung 21 ngày đối với tất cả những người về Hải Phòng từ TP Hồ Chí Minh; từ 12h ngày 8/7 chỉ cho phép những người có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 5 ngày mới được vào thành phố.

Theo báo cáo của VNR, 6 tháng đầu năm 2021, vận tải đường sắt dự kiến lỗ hơn 400 tỷ đồng. Cụ thể, doanh thu vận tải sáu tháng đạt 1.249 tỷ đồng, bằng 79,4% so với cùng kỳ 2020 và bằng 53,9% so với năm 2019 khi chưa có dịch COVID-19. Dự kiến trong cả năm, số lỗ này sẽ lên đến 940 tỷ đồng.

Phía VNR cũng chỉ ra nguyên nhân sụt giảm nghiêm trọng là do hai đợt dịch COVID-19 bùng phát tác động nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó đợt 3 bùng phát cuối tháng 1/2021 là thời gian cao điểm phục vụ vận tải Tết Nguyên đán.

Đợt 4 bùng phát từ ngày 27/4/2021 kéo dài đến nay là thời gian cao điểm vận tải Hè. Do đó, một số địa phương thực hiện giãn cách, cách ly xã hội; nhiều địa phương quy định hạn chế đón, trả khách đến từ các địa phương đang có dịch.
(Theo VTV)

Các tin khác

Những năm gần đây, trên địa bàn huyện Lục Yên thường xảy ra những vụ cháy nhà gây thiệt hại về tài sản của người dân. Nguyên nhân chính được xác định là do chập điện và sự bất cẩn trong việc sử dụng lửa. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân chủ động trong phòng, chống hỏa hoạn, hỗ trợ người dân sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện là nhiệm vụ huyện chú trọng, nhất là mùa nắng nóng.

Các đại biểu tham dự tại Hội nghị trực tuyến.

Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách yêu các chi nhánh triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc và coi đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới.

Một lớp học xóa mù chữ cho phụ nữ người dân tộc thiểu số huyện Mù Cang Chải.

Hướng tới xây dựng một xã hội mà trong đó mọi cá nhân đều phải học tập thường xuyên, học tập suốt đời và biết tận dụng triệt để các cơ hội học tập do xã hội mang lại, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2012 - 2020”.

Sau khi được tuyên truyền, anh Giàng A Dê ở thôn Xá Nhù, xã Tà Xi Láng (ngồi trong) đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho cả 2 vợ chồng.

Là huyện vùng cao, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn nên công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện luôn là bài toán khó đối với Trạm Tấu. Điều này không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực của cơ quan BHXH mà còn cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tuyên truyền, vận động khéo léo, kiên trì.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục