Cựu chiến binh huyện Trấn Yên: Nhiều hoạt động thiết thực từ cơ sở

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/9/2021 | 7:38:21 AM

YênBái - Toàn huyện Trấn Yên đã thành lập được 6 doanh nghiệp, 2 hợp tác xã, 37 tổ hợp tác sản xuất, 7 trang trại, 148 gia trại… do cựu chiến binh (CCB) làm chủ, thường xuyên tạo việc làm ổn định cho 750 lao động là CCB, con em CCB, nhân dân địa phương với thu nhập trung bình từ 5 đến trên 8 triệu đồng/người/tháng.

Hội viên CCB xã Nga Quán trồng chanh tứ thời thu nhập trên 50 triệu đồng/năm.
Hội viên CCB xã Nga Quán trồng chanh tứ thời thu nhập trên 50 triệu đồng/năm.

Ông An Viết Hòa - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Trấn Yên cho biết: "Hội có 4.670 hội viên, sinh hoạt ở 25 chi hội cơ sở, tỷ lệ thu hút hội viên đạt trên 95%. Vốn là những người hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội trở về địa phương, hội viên CCB đều có xuất phát điểm khó khăn về kinh tế, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm sản xuất, không ít người sức khỏe yếu, mang trên mình những vết thương của chiến tranh". 

"Nhưng với phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”, bản lĩnh của người lính không ngại khó, ngại khổ, hội viên CCB không chỉ thi đua lao động sản xuất mà còn tích cực tham gia củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh ở địa phương. Để nâng chất lượng hoạt động, Hội luôn chú trọng các phong trào, hoạt động, đặc biệt là việc gắn kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua để đánh giá chất lượng, phân loại tổ chức Hội, hội viên; coi trọng biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt…”, ông Hòa nói. 

Hàng năm, Hội chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên; đẩy mạnh thực hiện Phong trào: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống tội phạm… 

Để giúp hội viên phát triển kinh tế, các cấp hội trong huyện đã nắm chắc tiềm năng, thế mạnh, xu hướng phát triển của từng địa phương, định hướng để hội viên chuyển đổi ngành nghề, phương thức sản xuất. Đối với hội viên vùng sâu, vùng xa, khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế tổng hợp vườn rừng, kết hợp với chăn nuôi gia súc. 

Hiện, toàn huyện đã thành lập được 6 doanh nghiệp, 2 hợp tác xã, 37 tổ hợp tác sản xuất, 7 trang trại, 148 gia trại… do CCB làm chủ, thường xuyên tạo việc làm ổn định cho 750 lao động là CCB, con em CCB, nhân dân địa phương với thu nhập trung bình từ 5 đến trên 8 triệu đồng/người/tháng. 

Để giúp hội viên nghèo phát triển kinh tế, Hội đã chỉ đạo các cấp hội cơ sở rà soát hộ hội viên khó khăn để có kế hoạch giúp đỡ cụ thể bằng ngày công, hỗ trợ cây, con giống; tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi; phối hợp với Hội cấp trên triển khai hiệu quả các chương trình, dự án; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thông qua 65 tổ tiết kiệm vay vốn tạo điều kiện cho 2.684 hội viên vay với số tiền trên 95 tỷ đồng để phát triển kinh tế. 

Có 4 hội viên được vay vốn Quỹ quốc gia Giải quyết việc với số tiền 140 triệu đồng trồng cây dược liệu, trồng rừng, chăn nuôi. Từ nguồn "Quỹ đồng đội” trên 2 tỷ đồng, Hội đã tạo điều kiện cho trên 100 hội viên nghèo vay để phát triển kinh tế. Hàng năm Hội còn giúp các gia đình hội viên khó khăn xóa nhà dột nát, gia đình hội viên gặp thiên tai, hỏa hoạn  bằng ngày công và tiền mặt trung bình gần 100 triệu đồng/năm. 

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, hội viên tham gia trên 3.000 ngày công/năm bê tông hóa đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, nâng cấp nhà văn hóa thôn; xây dựng 5 tuyến đường CCB tự quản về môi trường xanh, sạch, đẹp ở các xã: Cường Thịnh, Việt Cường, Minh Quân, Việt Thành, Đào Thịnh. Phối hợp với lực lượng công an các xã, thị trấn tuyên truyền nhân dân tham gia Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng chống tội phạm về ma túy, mại dâm…; vận động thanh niên trong độ tuổi lên đường nhập ngũ, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh. Qua kết quả bình xét những năm gần đây, 100% hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, 96% đạt hội viên gương mẫu và 97% hộ hội viên CCB đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa. 

Phát huy những kết quả đã đạt được, Hội CCB huyện Trấn Yên xác định tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, tham gia làm tốt việc thực hiện chính sách đối với người có công, gia đình chính sách… xứng đáng với niềm tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.
Thái Hưng

Tags Cựu chiến binh huyện Trấn Yên cơ sở

Các tin khác
Phụ nữ thôn Bản Lùng, xã Phong Dụ Thượng chăm sóc tuyến đường hoa.

Những năm qua, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được Hội LHPN huyện Văn Yên triển khai với nhiều nội dung sáng tạo, trong đó có việc mở rộng tiêu chí "3 sạch" thành "5 sạch".

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa có Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 1/9/2021 về tăng cường đấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bạc số lô, số đề và đẩy mạnh hoạt động xổ số kiến thiết trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Tống Thúy Hà - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Yên Bái tặng quà các cháu hoàn cảnh khó khăn, có thành tích trong học tập tại Trường THCS Minh An

Dự Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022, Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái đã tặng 45 suất quà cho các cháu hoàn cảnh khó khăn, có thành tích trong học tập tại Trường Mầm non, Trường Tiểu học và Trường Trung học cơ sở xã Minh An, huyện Văn Chấn.

Tang vật  là các cây hoa mộc do các đối tượng trộm cắp trên địa bàn thành phố bị lực lượng Công an thành phố Yên Bái thu giữ . (Ảnh do Công an cung cấp)

Thời gian qua, lợi dụng tình hình dịch bệnh, tội phạm trộm cắp trên địa bàn cũng diễn biến phức tạp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục