Lan tỏa nét đẹp văn hóa dân tộc

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/9/2021 | 7:44:22 AM

YênBái - Nhằm cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái theo hướng phát triển “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, chỉ trong thời gian ngắn, hai cuộc thi “Tuổi trẻ Yên Bái giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc” và “Thiếu nhi Yên Bái với bản sắc văn hóa dân tộc” do Tỉnh đoàn tổ chức đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN), thanh thiếu nhi hưởng ứng, tham gia.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Bí thư Tỉnh đoàn trao giải Nhất Cuộc thi “Tuổi trẻ Yên Bái giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc” cho đoàn viên Khang Thị Bla, bản Chế Cu Nha, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải.
Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Bí thư Tỉnh đoàn trao giải Nhất Cuộc thi “Tuổi trẻ Yên Bái giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc” cho đoàn viên Khang Thị Bla, bản Chế Cu Nha, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải.

Sau hơn 1 tháng triển khai, Ban Tổ chức Cuộc thi "Tuổi trẻ Yên Bái giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc” đã nhận được hơn 55 video clip dự thi có nội dung phong phú, giới thiệu về nét văn hóa đặc trưng của vùng đất, con người địa phương. Sau khi đăng tải, chia sẻ trên Fanpage Tuổi trẻ Yên Bái, các video clip đã thu hút trên 15.000 lượt like, comment, share và trên 160.000 lượt xem. 

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Mù Cang Chải, sự yêu thích, đam mê nét đẹp văn hóa đặc trưng của đồng bào Mông như đã "ăn sâu” vào tiềm thức của Khang Thị Bla - cô gái sinh năm 1998, dân tộc Mông ở bản Chế Cu Nha, xã Chế Cu Nha. Từng học Khoa Luật tại Đại học Khoa học Thái Nguyên, sau khi ra trường, Khang Thị Bla trở về địa phương, bên cạnh việc phụ giúp bố mẹ trong phát triển kinh tế hàng ngày, Bla luôn năng nổ, nhiệt tình tham gia các hoạt động, phong trào Đoàn ở cơ sở. Tham gia Cuộc thi "Tuổi trẻ Yên Bái giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc”, Bla đã sử dụng, thể hiện, lồng tiếng toàn bộ tác phẩm của mình bằng tiếng Anh.

Trong bài thi, Bla kể về nét đẹp vẽ sáp ong trên trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Mông huyện Mù Cang Chải đầy sinh động và hấp dẫn. Tác phẩm sau khi được đăng tải đã thu hút đông đảo lượng người truy cập, theo dõi, bình chọn, được ban tổ chức đánh giá cao và xuất sắc giành giải Nhất Cuộc thi. Được biết, Khang Thị Bla đang mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho 15 - 20 bạn trẻ người dân tộc Mông tại xã Chế Cu Nha. Đầu năm 2021, Bla đã tham gia lớp học cảm tình Đảng, chị mong muốn sớm được chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng, xứng đáng là tấm gương tuổi trẻ tích cực học và làm theo lời Bác. 

Cùng với Cuộc thi "Tuổi trẻ Yên Bái giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”, Tỉnh đoàn còn tổ chức Cuộc thi "Thiếu nhi Yên Bái với bản sắc văn hóa dân tộc”. Cuộc thi tổ chức dưới 2 hình thức là thi trực tuyến trắc nghiệm và thi sân khấu hóa. Tại vòng thi trắc nghiệm, triển khai từ ngày 25/5 - 25/6/2021, các thí sinh đã tham gia trả lời các câu hỏi là kiến thức cơ bản về lịch sử, văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh; viết 1 bài thuyết trình giới thiệu về nét văn hóa của dân tộc, tình hình thực tiễn và giải pháp để góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tại địa phương. 

Đối với vòng thi sân khấu hóa, mỗi đội thi gồm 4 thành viên sẽ trải qua các phần thi: chào hỏi, trình diễn trang phục dân tộc, thuyết trình. Kết quả, tại vòng thi trực tuyến, em Phùng Tiến Minh, lớp 7B, Trường TH&THCS Nguyễn Quang Bích, thị xã Nghĩa Lộ đã xuất sắc giành giải Nhất. Tại vòng thi sân khấu hóa, Đội thị xã Nghĩa Lộ đã xuất sắc giành giải Nhất. 

Đây là lần đầu tiên Tỉnh đoàn tổ chức song song hai cuộc thi về gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Với sự sáng tạo, mới lạ, chuẩn bị kỹ lưỡng, mỗi cuộc thi mang đến một màu sắc khác nhau, song đều thiết thực, ý nghĩa nhằm tăng cường giáo dục truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số, nâng cao nhận thức của thiếu nhi về giá trị, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa truyền thống, khơi dậy ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống của các dân tộc. 

Qua đó, góp phần củng cố niềm tự hào dân tộc, tích cực giới thiệu, quảng bá về giá trị văn hóa của các dân tộc tại địa phương. Đồng thời, tạo sân chơi bổ ích, cơ hội cho thiếu nhi toàn tỉnh giao lưu, học hỏi, tham gia tìm hiểu và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc mình nói riêng và các dân tộc thiểu số trong tỉnh nói chung.

Đinh Mai

Các tin khác
Lao động Công ty cổ phần Yên Thành trong dây truyền sản xuất. Ảnh: Thành Trung.

Từ đầu năm đến nay, do tác động của dịch bệnh Covid-19, nhiều lao động trên địa bàn tỉnh bị mất việc và được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Công an thị xã Nghĩa Lộ lấy lời khai đối tượng nghiện ma túy phạm tội trộm cắp tài sản.

Thời gian gần đây, các loại ma túy "cao cấp hơn” như kê-ta-min (ma túy đá) đã xuất hiện. Đấu tranh bài trừ tệ nạn nguy hiểm này để bảo vệ giống nòi, giữ lấy sự bình yên trong cuộc sống thực sự là cuộc chiến gay go, quyết liệt và lâu dài.

Người lao động tự do tại Hà Nội (Ảnh minh họa)

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa có Công văn đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã thống kê người lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê.

Sáng 13/9, Đài Phát thanh – Truyền hình (PT-TH) Yên Bái tổ chức Hội thảo Tăng cường cộng tác tin, bài với Đài PT-TH Yên Bái và tổng kết, trao giải Liên hoan PT-TH Yên Bái lần thứ XX, năm 2021 nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày thành lập Đài (1/9/1957 - 1/9/2021).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục