Yên Bái sôi nổi Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” và “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/2/2022 | 1:54:39 PM

YênBái - Năm 2021 là năm thành công của tuổi trẻ Yên Bái trong Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” và Chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” bởi những hoạt động sôi nổi, thiết thực của tuổi trẻ đã từng bước đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong giai đoạn hiện nay.

Cuộc thi ý tưởng, dự án thanh niên Yên Bái khởi nghiệp lần thứ III, năm 2021 là sân chơi bổ ích, thiết thực, động viên thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học.
Cuộc thi ý tưởng, dự án thanh niên Yên Bái khởi nghiệp lần thứ III, năm 2021 là sân chơi bổ ích, thiết thực, động viên thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học.

Ngay từ đầu năm 2021, Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo” đã được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đẩy mạnh triển khai rộng rãi và cụ thể hóa ở từng đối tượng thanh niên gắn với tiếp tục triển khai tuyên truyền và thực hiện các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh, thiếu nhi theo Kết luận số 02 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn. 

Năm 2021, các cấp bộ Đoàn đã vận động đoàn viên, thanh, thiếu nhi toàn tỉnh đề xuất được 6.669 ý tưởng thực hiện Phong trào thi đua "Vận động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đề xuất ý tưởng, sáng kiến”. Trong đó, 3.140 ý tưởng được đăng tải trên ngân hàng ý tưởng; 3.529 ý tưởng được gửi trực tiếp bằng văn bản; chỉ đạo thành lập và ra mắt 4 câu lạc bộ "Sáng tạo trẻ”. Tại Liên hoan "Tuổi trẻ sáng tạo cụm Tây Bắc bộ năm 2021”, Tỉnh đoàn Yên Bái đã lựa chọn 4 dự án tham gia và đã vinh dự nhận 1 giải Nhất.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều đơn vị đã có các hình thức đổi mới, sáng tạo trong cách thức tổ chức các hoạt động tiêu biểu như: Tỉnh đoàn tổ chức Tọa đàm "Trí thức trẻ người dân tộc thiểu số với chuyển đổi số” thu hút gần 100 ĐVTN tham gia; ra mắt sàn ý tưởng khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi; Mô hình "Vườn ươm khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trẻ tỉnh Yên Bái”; Cuộc thi "Thiếu nhi Yên Bái với bản sắc văn hóa dân tộc”; "Tuổi trẻ Yên Bái giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc năm 2021”; Đoàn trường Cao đẳng Nghề Yên Bái tham mưu tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” năm 2021 - Startup Kite; Thành đoàn Yên Bái tổ chức Chương trình "Thắp sáng ước mơ học sinh, sinh viên Yên Bái khởi nghiệp, lập nghiệp”, thu hút 500 học sinh, sinh viên tại các trường trên địa bàn thành phố...

Năm 2021, Chương trình "Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” được các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh với nhiều hoạt động thiết thực như: Tỉnh đoàn tham mưu ban hành Đề án hỗ trợ, phát triển phong trào thanh niên Yên Bái khởi nghiệp, giai đoạn 2021 - 2025; tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng, dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ III, năm 2021” thu hút 381 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của ĐVTN trên toàn tỉnh. 

Trong đó, Ban Tổ chức đã lựa chọn 10 dự án tham gia vòng chung kết; tổ chức 1 lớp tập huấn xây dựng, Phát triển mô hình kinh tế tập thể năm 2021; 3 lớp tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng, khởi nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh cho 330 ĐVTN sản xuất, kinh doanh, chủ các mô hình kinh tế, thành viên các tổ hợp tác, hợp tác xã do thanh niên làm nòng cốt; 9/9 huyện, thị, thành phố đều có mô hình mới hoặc duy trì hiệu quả mô hình phát triển kinh tế tập thể trong thanh niên với 84 tổ hợp tác, 11 hợp tác xã thanh niên; xây dựng 16 mô hình thôn (bản) văn hóa thanh niên gắn với phát triển du lịch cộng đồng… 

Ngoài ra, thực hiện việc giúp đỡ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ ủy thác của các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh đạt trên 639 tỷ đồng; tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho hơn 20.000 lượt ĐVTN; giới thiệu việc làm cho trên 3.000 ĐVTN…

Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo” và Chương trình "Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” là một trong những hoạt động vô cùng hữu ích, thiết thực đối với thanh niên. Thông qua các hoạt động đồng hành cụ thể đã khuyến khích, động viên thanh niên yên tâm học tập, đam mê nghiên cứu khoa học, tích lũy kiến thức, phát triển và trưởng thành; góp phần giúp thanh niên được khẳng định giá trị bản thân, tham gia phát triển kinh tế, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Mai Linh

Tags Yên Bái Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp” tuổi trẻ dịch bệnh Covid-19 du lịch cộng đồng

Các tin khác
Hiện trường vụ tai nạn lao động xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Ngày 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã ký Công văn hỏa tốc số 1308/UBND-VX yêu cầu các ngành liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và xử lý vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái ngày 22/4 vừa qua.

Ngày hội văn háa, thể thao

Đón dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của 9/9 huyện, thị, thành phố cảu tỉnh Yên Bái với các quy mô lớn nhỏ khác nhau đã sẵn sàng chờ ngày khai hội; một số hoạt động đặc sắc đã khai màn.

Chiến sĩ trẻ trong giờ học Điều lệnh Công an nhân dân.

Cách đây hơn một tháng, những bạn trẻ còn bịn rịn, lưu luyến phút chia tay mà hôm nay đã chững chạc, rắn rỏi hơn hẳn trong bộ quân phục; vẻ trang nghiêm trong tiết học điều lệnh, tập trung cao độ trong buổi học quân sự, nghiệp vụ… Chuyện những những người lính trẻ tại Tiểu đoàn Huấn luyện, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên khen thưởng và tặng quà cho người dân tiêu biểu xã Nậm Có.

Huyện tập trung tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới… bằng nhiều hình thức đa dạng

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục