Tuổi trẻ Vân Hội: Nhiều hoạt động tích cực từ cơ sở

  • Cập nhật: Thứ hai, 11/4/2022 | 7:41:58 AM

YênBái - Những năm qua, Đoàn xã Vân Hội, huyện Trấn Yên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực từ cơ sở, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đội tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 xã Vân Hội tổ chức tuyên truyền lưu động trên địa bàn xã, trong đó có đoàn viên thanh niên (ảnh: FB Hội nông dân xã Vân Hội)
Đội tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 xã Vân Hội tổ chức tuyên truyền lưu động trên địa bàn xã, trong đó có đoàn viên thanh niên (ảnh: FB Hội nông dân xã Vân Hội)

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương và Đoàn cấp trên, Đoàn xã đã có nhiều đổi mới trong các phong trào thi đua như: "Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, "Xung kích vì cuộc sống cộng đồng”, "Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”… 

Để nâng cao trình độ nhận thức cho ĐVTN, hàng năm, Ban Chấp hành Đoàn xã đã tập trung tuyên truyền, vận động ĐVTN triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức học tập 6 bài lý luận chính trị với 100% ĐVTN và ký kết không tham gia vào các tệ nạn xã hội, chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, không sinh con thứ 3... 

Thực hiện Phong trào "Xung kích tình nguyện, phát triển kinh tế - xã hội”, 100% chi đoàn cơ sở đều tham gia vệ sinh môi trường quét dọn đường làng, ngõ xóm; tổ chức các đợt ra quân tình nguyện vệ sinh khu di tích, khu nhà bia tưởng niệm, đào hố rác…; huy động trên 300 ngày công sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng tại các thôn: Minh Phú, Cây Si, Gò Cấm…

Đặc biệt, năm 2021 vừa qua, Đoàn xã đã phối hợp với Ban Công tác Mặt trận thôn Lao Động và Thành đoàn Yên Bái xây dựng tuyến đường điện "Thắp sáng đường quê” với chiều dài 3,8 km, trị giá trên 40 triệu đồng; hỗ trợ thôn Khe Mon làm tuyến đường điện "Thắp sáng đường quê” với chiều dài 3,2 km, kinh phí trên 30 triệu đồng; phát dọn trên 2,5 km tuyến đường từ trung tâm xã đến các thôn với trên 500 ngày công. Hưởng ứng "Tháng Thanh niên và chương trình hè tình nguyện”, ĐVTN xã đã triển khai nhiều hoạt động nổi bật như: vận động mỗi gia đình xây 1 hố rác, ký cam kết với 100% số hộ dân không vứt rác nơi công cộng, đổ rác đúng nơi quy định để xử lý rác thải; tham gia các chốt phòng, chống dich Covid-19… 

Anh Mai Quang Tiến - Bí thư Đoàn xã cho biết: "Phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng do Ban Chấp hành Đoàn xã phát động ngày càng thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Các chi đoàn còn vận động ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện, phối hợp với Ban Công an và Ban Chỉ huy Quân sự xã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống thiên tai…; thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình người có công, hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống; ĐVTN cũng là lực lượng nòng cốt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và phong trào văn nghệ, thể thao…”. 

Trong Phong trào "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, Đoàn xã đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể mở các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật mới về trồng trọt, chăn nuôi cho 100% ĐVTN tham gia; tổ chức các lớp tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm… 

Nhiều thanh niên đã mạnh dạn đi đầu trong phát triển kinh tế, hằng năm có thu nhập từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng/năm, điển hình như các đoàn viên: Bùi Văn Quang, thôn Đồng Chão, mô hình VACR; Hoàng Văn Hải, thôn Lao Động, mô hình chăn nuôi đại gia súc với trên 40 con trâu, bò; Trần Thế Tiệp, thôn Cây Si, mô hình nuôi cá… 

Ngoài ra, các hoạt động hỗ trợ thanh, thiếu nhi như: "Tiếp sức đến trường”, ủng hộ quỹ khuyến học, tặng đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn… góp phần triển khai hiệu quả chương trình trường học thân thiện giúp học sinh thi đua học tập tốt.

Từ các phong trào thi đua, ĐVTN trong xã đã tích cực học tập, lao động sáng tạo vươn lên phát triển kinh tế thoát nghèo và làm giàu. ĐVTN còn tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn minh, sống đẹp, sống có ích, tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần xây dựng quê hương đổi mới.

Thạch Phong

Các tin khác

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hai anh em Hà Mạnh Hùng và Hà Duy Minh - Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nhận quà của nhà tài trợ.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động “Nâng cánh ước mơ - cùng em tôi đến trường”.

Ngày 24/4, Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành công trình tu bổ Khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục