An Bình xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/6/2022 | 7:52:01 AM

YênBái - Những năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã An Bình, huyện Văn Yên luôn quan tâm, chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) xã thực hiện hiệu quả công tác quân sự - quốc phòng địa phương.

Các chiến sĩ DQTV xã An Bình thực hành bắn súng tiểu liên AK trong mùa huấn luyện năm 2022.
Các chiến sĩ DQTV xã An Bình thực hành bắn súng tiểu liên AK trong mùa huấn luyện năm 2022.

Trong đó, chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) đảm bảo đủ biên chế, thành phần, nâng cao chất lượng huấn luyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng và ổn định về tổ chức, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, hàng năm, Ban CHQS xã An Bình đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ban hành các văn bản, nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quân sự - quốc phòng sát với tình hình thực tế. Trong đó, chủ động kiện toàn, xây dựng, củng cố lực lượng DQTV, dự bị động viên, từng bước nâng cao chất lượng, đảm bảo tính chủ động, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống... 

Qua đó, nâng cao chất lượng huấn luyện, đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục chính trị cho tiểu đội và chiến sĩ DQTV. Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch huấn luyện chiến đấu - giáo dục chính trị, các đầu mối đơn vị DQTV triển khai nghiêm túc, hiệu quả công tác huấn luyện. 

Quân số tham gia huấn luyện hàng năm luôn đạt trên 98%, bảo đảm chất lượng, đủ nội dung, thời gian theo quy định. Trong công tác huấn luyện, thực hiện tốt phương châm "vững mạnh, rộng khắp”, phù hợp với nhiệm vụ tác chiến, bảo vệ an ninh ở cơ sở, đặc biệt, coi trọng công tác huấn luyện đối với chiến sĩ DQTV năm thứ nhất và lực lượng binh chủng. 

Qua kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện hàng năm, 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt trên 80%. Hiện, lực lượng DQTV xã An Bình được xây dựng biên chế và xây dựng lực lượng dự bị động viên đảm bảo đúng quy định, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân đạt 26%; tỷ lệ đoàn viên đạt 100%. 

Bên cạnh công tác huấn luyện quân sự, Ban CHQS xã luôn duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện công tác phối hợp với công an xã duy trì nghiêm chế độ tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, bảo đảm an ninh chính trị trong những dịp lễ, tết và các sự kiện chính trị của địa phương; thường xuyên quán triệt và triển khai có hiệu quả Pháp lệnh dự bị động viên, Luật Nghĩa vụ quân sự tới các tầng lớp nhân dân trong xã. 

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Năm 2022, xã đã giao 9 tân binh về các đơn vị, đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

Để có được tổ chức DQTV vững mạnh, Ban CHQS xã An Bình đã áp dụng nhiều nội dung, giải pháp đồng bộ, toàn diện, làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền, vận động. Thường xuyên đến từng gia đình dân quân động viên, thăm hỏi. 

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền cơ sở và nhân dân để nắm chắc chất lượng chính trị, làm cơ sở giới thiệu, kết nạp và bổ sung cho lực lượng dân quân cũng như động viên thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

Bên cạnh đó, Ban CHQS xã thường xuyên tổ chức cho lực lượng dân quân tích cực tham gia công tác dân vận, công tác đền ơn đáp nghĩa, tham gia xây dựng nông thôn mới, tổ chức phát hoang và trồng đường hoa; tích cực, trách nhiệm tham gia trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19... 

Nhờ chú trọng xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, trong mọi tình huống khó khăn, thiên tai, dịch bệnh, lực lượng "sao vuông” xã An Bình luôn xung kích, đi đầu trong mọi hoạt động, là cánh tay đắc lực của cấp ủy, chính quyền và là chỗ dựa vững chắc đối với nhân dân trong các tình huống khó khăn, hoạn nạn. 

Thời gian qua, nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận giấy khen của UBND huyện Văn Yên, Ban CHQS huyện; Đảng ủy, chính quyền xã trong thực hiện công tác quân sự quốc phòng địa phương. Năm 2021, xã An Bình được công nhận xã vững mạnh về quốc phòng và xã an toàn về an ninh trật tự.

Vũ Đồng

Tags An Bình Văn Yên dân quân tự vệ quân sự quốc phòng

Các tin khác
Bà Hà Thị Ngoan - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh và nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Thương Lượng -  đại biểu danh dự Chương trình “Tết nhân ái” năm 2022 trao quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải.

Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Yên Bái những năm qua đã hỗ trợ hàng chục nghìn lượt người nghèo, nạn nhân chất độc da cam có những cái tết ấm áp, đầy đủ hơn.

Hội Chữ thập đỏ Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành tặng quà gia đình nạn nhân chất độc da cam tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.

Trong những năm qua, Hội CTĐ tỉnh Yên Bái cùng các cơ sở hội đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, nhằm phát huy hiệu quả cuộc vận động, thu hút đông đảo các tổ chức, cá nhân tham gia, tạo phong trào tương thân tương ái rộng lớn, cùng chung tay chăm lo cho người nghèo.

Phòng Xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được quan tâm đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác xét nghiệm.

Là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe (CSSK) nhân dân giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, ngành y tế Yên Bái đã chú trọng nâng cao năng lực, hiệu quả y tế dự phòng (YTDP) gắn với đổi mới hệ thống y tế cơ sở - một trong những kết quả tích cực, góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022 dự kiến được tổ chức từ tháng 6 – 8/2022. Ảnh minh họa

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có công văn về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tổ quốc bên bờ sóng” nhằm hưởng ứng Kế hoạch số 150-KH/BTGTW ngày 26/5/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục