Xã Yên Bình nỗ lực vì sự phát triển toàn diện của trẻ em

  • Cập nhật: Thứ hai, 26/12/2022 | 7:41:23 AM

YênBái - Những năm qua, xã Yên Bình, huyện Yên Bình đã triển khai nhiều hoạt động hướng tới trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần.

Cán bộ Trạm Y tế xã Yên Bình đo chiều cao, theo dõi sự phát triển của trẻ tại Trường Mầm non xã Yên Bình.
Cán bộ Trạm Y tế xã Yên Bình đo chiều cao, theo dõi sự phát triển của trẻ tại Trường Mầm non xã Yên Bình.

Đến xã Yên Bình vừa đúng dịp các cán bộ của Trạm Y tế xã đang kiểm tra sức khỏe, đo chiều cao, cân nặng của trẻ tại Trường Mầm non xã Yên Bình. Công tác kiểm tra được tiến hành nghiêm túc, bài bản.

Đồng chí Đỗ Ngọc Minh - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: "Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, thăm khám bệnh, đo chiều cao, cân nặng cho trẻ em tại các trường học trên địa bàn là một trong các hoạt động góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của xã Yên Bình. Ngoài ra, trẻ em trên địa bàn đến độ tuổi đều được đi học. 

Hàng năm, 100% trẻ em sinh ra được đảm bảo làm giấy khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế, 100% trẻ em trong độ tuổi được uống Vitamin A, tiêm chủng đầy đủ". Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động thiết thực như diễn đàn trẻ em, tổ chức các sân chơi mùa hè, khuyến khích các em học tập, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giáo dục truyền thống... xã Yên Bình đã tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em có sân chơi bổ ích, đáp ứng nhu cầu chính đáng của các em, giúp các em nói lên tiếng nói của mình đồng thời rèn luyện đạo đức, nhân cách, phát triển cả về đức, trí, thể, mỹ.

Xã Yên Bình hiện có hơn 1.130 trẻ em trong đó có gần 200 trẻ em nghèo, 8 trẻ khuyết tật, 5 trẻ mồ côi. Để tất cả các em đều được sống, phát triển bình đẳng về mọi mặt, xã Yên Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cùng tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; tuyên truyền về các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến trẻ em, Luật Trẻ em, Luật Bình đẳng giới, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích nhất là đuối nước, tai nạn giao thông; hướng dẫn sử dụng mạng xã hội hiệu quả, an toàn... 

Đặc biệt, xã Yên Bình cũng chú trọng tới công tác xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em, các hoạt động xã hội hóa để hỗ trợ trẻ em khó khăn. Hàng năm, Quỹ Bảo trợ trẻ em được mỗi cán bộ, công chức, viên chức xã Yên Bình ủng hộ 100.000 đồng/người, nhân dân ủng hộ 10.000 đồng/hộ. Xã đã tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài địa bàn, những người con xa quê cho các hoạt động chăm sóc trẻ em. Từ các nguồn kinh phí này trẻ em khó khăn trên địa bàn đều được hỗ trợ, động viên kịp thời. 

Em Nguyễn Đăng Dương 10 tuổi, ở thôn Cây Thị cho biết: "Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn nên thường xuyên được các cô chú, các bác ở xã, thôn đến thăm, động viên, tặng quà. Em sẽ cố gắng học tập tốt để sau này trở thành người công dân có ích cho xã hội. Em ước mình lớn nhanh để có thể đi làm giúp đỡ gia đình, giúp đỡ lại những bạn có hoàn cảnh khó khăn như em bây giờ".

Có thể nói, bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn xã Yên Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giúp trẻ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, vững tin vào tương lai tươi sáng. 

Thời gian tới, xã Yên Bình tiếp tục tăng cường các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống, phòng chống tai nạn đuối nước, thương tích cho trẻ em; làm tốt công tác vận động xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em, huy động nguồn lực xã hội hóa; đẩy mạnh truyền thông về việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gặp rủi ro, hoạn nạn...

Lê Thương

Tags Yên Bình trẻ em bảo vệ chăm sóc giáo dục ấm no hạnh phúc

Các tin khác
Đoàn công tác liên ngành huyện Văn Yên kiểm tra công tác vệ sinh ATTP tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã Yên Hợp.

Hiện nay, tại huyện Văn Yên có 717 cơ sở sản xuất, kinh doanh (SXKD) chế biến thực phẩm thuộc ngành công thương quản lý, chủ yếu vẫn là các loại hình sản xuất, chế biến với quy mô cũng như điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị, dụng cụ chế biến thực phẩm kinh doanh nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình.

Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Yên Bái tạm giữ các kiện hàng là thuốc lá điện tử không nguồn gốc, xuất xứ.

Đánh trúng tâm lý thích thể hiện cái tôi của tuổi mới lớn, thuốc lá điện tử (TLĐT) đã len lỏi vào trường học, nhanh chóng được nhiều em học sinh đón nhận và khám phá mà không tính đến những tác hại của thuốc lá đưa lại. Tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước, TLĐT đã tấn công mạnh vào trong trường học.

Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác dân số tại cơ sở.

Sau nhiều năm thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình hưởng ứng thực hiện của nhân dân, Yên Bái đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giảm sinh.

Giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán năm 2023, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón khoảng 120.000 hành khách mỗi ngày.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ tăng thêm 32 chuyến bay, tương ứng với khoảng 6.000 chỗ mỗi ngày tại sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 6/1 đến 5/2 năm sau.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục