BHXH Yên Bái: Một năm vượt khó

  • Cập nhật: Thứ sáu, 12/1/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Có 4 khó khăn chủ yếu mà ngành BHXH Yên Bái gặp phải khi bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2006. Đó là: các chế độ, chính sách BHXH luôn có sự sửa đổi, tăng thêm khối lượng công việc phải thực hiện khá lớn; hệ thống các cơ sở khám chữa bệnh, nhất là tuyến xã phường, thị trấn chưa đáp ứng yêu cầu cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chất lượng đội ngũ;


Chi trả chế độ cho đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế ở BHXH Yên Bình.
Chi trả chế độ cho đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế ở BHXH Yên Bình.

về cơ bản Yên Bái vẫn là tỉnh nghèo sự thu hút lao động, việc làm chưa nhiều và chưa ổn định, các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh gây ảnh hưởng không tốt tới việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH-BHYT; CBNV biên chế toàn ngành chỉ có 160 người phải giải quyết khối lượng công việc thu chi gần 500 tỷ đồng, quản lý và phục vụ 45 vạn đối tượng, giải quyết chi phí khám chữa bệnh-BHYT tại gần 200 cơ sở với xấp xỉ 1 triệu lượt người/năm...

Xác định rõ những thuận lợi cũng như khó khăn, ngay từ những ngày đầu năm, lãnh đạo ngành BHXH Yên Bái đã tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp và huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành và hệ thống chính trị thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về BHXH-BHYT; đội ngũ CBNV toàn ngành nỗ lực thi đua, phát huy sáng tạo, có nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, năm 2006 ngành đã thu BHXH-BHYT đạt 100% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; ước chi trả gần 400 tỷ đồng cho các đối tượng; chi trả BHYT thông qua khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho trên 45 vạn đối tượng với tổng kinh phí ước 45 tỷ đồng; giải quyết chế độ BHXH cho trên 2.000 người và hàng vạn lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khoẻ...

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được quan tâm, giải quyết đúng chế độ, chính sách, kịp thời, không có đơn tồn đọng, không để xảy ra khiếu nại tập thể, kéo dài. Năm 2006, cũng là năm ngành BHXH tập trung đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, trọng điểm là cải cách thủ tục
hành chính, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, phục vụ đối tượng. Kết quả là, đã giảm tối đa những thủ tục, giấy tờ không cần thiết; giảm phiền hà cho nhân dân; hiệu quả công tác của bộ máy nâng lên rõ rệt, thời gian giải quyết thủ tục hồ sơ quy định giải quyết từ 15-30 ngày đã có thể giải quyết trong ngày...Đặc biệt, ngành đã tổ chức cho CBNV quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 27 và Kế hoạch số 75 của Tỉnh ủy; hưởng ứng Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo ra chất lượng mới, sức mạnh mới của ngành...

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2007 ngành BHXH Yên Bái đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là: tiếp tục tuyên truyền để mở rộng đối tượng tham gia BHXH-BHYT bắt buộc và tự nguyện để tiến tới mục tiêu “BHXH cho mọi người, BHYT cho toàn dân”; thực hiện tốt việc cấp thẻ BHYT cho đối tượng là người nghèo, người sinh sống ở vùng 135, cựu chiến binh và các đối tượng chính sách xã hội khác, bảo đảm nhanh, chính xác ngay từ đầu năm; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách các thủ tục hành chính, công khai hoá các quyền lợi, nghĩa vụ, quy trình thủ tục, hồ sơ khi tham gia BHXH-BHYT và khi giải quyết các chế độ; đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ tin học vào việc quản lý ngành, quản lý đối tượng và quỹ BHXH-BHYT, lưu trữ hồ sơ; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng thực hiện công tác kiểm tra, giám định chi nhằm bảo đảm quyền lợi chế độ cho người lao động theo quy định hiện hành; đẩy mạnh tuyên truyền Luật BHXH và các chế độ BHXH-BHYT để Luật nhanh chóng đi vào cuộc sống; tích cực hưởng ứng thực hiện hưởng ứng Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

P.V

Các tin khác
Đội thi Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy huyện Trấn Yên thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại buổi tổng duyệt

Công an huyện Trấn Yên vừa phối hợp với UBND thị trấn Cổ Phúc tiến hành buổi tổng duyệt đội thi tổ liên gia an toàn phòng cháy chứa cháy (PCCC) của huyện để tham gia Hội thi nghiệp vụ chữa cháy tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh được tổ chức ngày 22/5 tới đây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động Chương trình

Sáng 19/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ phát động “Đăng ký hiến tặng mô, tạng cứu người – Cho đi là còn mãi” do Bộ Y tế, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam diễn ra tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết hôm nay 19/5, Bắc Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Học sinh đến tham quan tại Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Dương Nỗ.

Với 10 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh sống và học tập tại mảnh đất cố đô, những tên đất, tên làng, nơi ở, đồ dùng và những câu chuyện cảm động về Người đã trở thành những di sản vô giá.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục