Mù Cang Chải: Phối hợp đẩy lùi tệ nạn ma tuý

  • Cập nhật: Thứ hai, 7/5/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Những năm qua, Công an huyện Mù Cang Chải đã thực hiện khá hiệu quả chương trình phối kết hợp với các ngành chức năng như: Ủy ban MTTQ, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên... trong việc đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, vận động nhân dân bỏ trồng, tàng trữ, buôn bán và sử dụng trái phép ma tuý.

Các chiến sỹ  Công an thường xuyên bán sát cơ sở, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh chính sách pháp luật của Nhà nước.
Các chiến sỹ Công an thường xuyên bán sát cơ sở, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh chính sách pháp luật của Nhà nước.

Cùng với chủ động đấu tranh xóa các tụ điểm phức tạp về TTXH trên địa bàn, Công an huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong 5 năm qua, các ngành chức năng đã phối hợp với Công an huyện mở được 25 lớp về phòng chống tội phạm ma tuý cho trên 1.000 người tham gia học tập; tổ chức 125 cuộc họp tại thôn, bản cho trên 3.000 lượt hộ tham gia và tổ chức ký cam kết không vi phạm các tệ nạn xã hội và thực hiện theo nội dung của cuộc vận động.

Do làm tốt công tác tuyên tuyền vận động, nhân dân đã cung cấp hàng ngàn nguồn tin có giá trị cho lực lượng chức năng và công an kịp thời bắt quả tang 540 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma tuý. Trong đó 46 vụ với 122 đối tượng bị khởi tố điều tra. Nhiều vụ việc khác giải quyết hành chính, đưa ra kiểm điểm trước dân, ký cam kết không tái phạm tội. Nhờ vào nguồn tin của quần chúng nhân dân cung cấp, Công an huyện còn trực tiếp cùng các ngành thành viên triệt phá 40 tụ điểm sử dụng trái phép chất ma tuý, đốt và tiêu huỷ trên 500 bộ bàn đèn và nhiều vật dụng gây nghiện khác. Để phòng chống tội phạm có hiệu quả, các lực lượng liên ngành thường xuyên tổ chức họp bàn, lên kế hoạch tập trung tuần tra, kiểm soát, mật phục ở các địa bàn trọng điểm, phát hiện và kiên quyết truy bắt, xử lý những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật; phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ ở cơ sở.

Đối với huyện Mù Cang Chải vấn đề bức xúc nhất vẫn là tình trạng  tái trồng cây thuốc phiện vùng giáp ranh ở một số xã như Nậm Có, Cao Phạ, La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Lao Chải, Chế Tạo...Trong những năm qua, lực lượng liên ngành đã kiểm tra phát hiện và triệt phá được 13.414 m2 diện tích tái trồng cây thuốc phiện. Nhằm ngăn chặn tình trạng tái trồng cây thuốc phiện vùng giáp ranh với huyện Văn Yên và Văn Bàn, Than Uyên (Lào Cai), từng bước đẩy lùi tệ nạn ma tuý, các ngành chức năng đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền cơ sở sơ kết, nhân rộng các mô hình phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, phong trào "Ba bỏ", kiên quyết xoá bỏ các tụ điểm phức tạp về TTXH; lực lượng công an cùng các ngành thành viên đều tổ chức giao ban, trao đổi thông tin công tác ANTT, đặc biệt là việc kiểm soát tình trạng vận chuyển ma tuý và tái trồng cây thuốc phiện, xử lý nghiêm minh những đối tượng vi phạm bị phát hiện theo quy định của pháp luật...

Hiện nay, công tác quản lý, giúp đỡ những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện đã đi vào nề nếp. Điển hình như Ủy ban MTTQ huyện, xã đã quản lý, giúp đỡ 92 đối tượng tù tha trở về địa bàn làm ăn lương thiện và trở thành người tốt; cảm hoá 70 đối tượng đã từng vi phạm sử dụng ma tuý nay đã đoạn tuyệt với ma tuý. Các ngành thành viên khác còn tích cực vận động nhân dân thay thế việc trồng cây thuốc phiện bằng việc trồng mới 1.475 ha cây chè, 2.000 ha cây thảo quả, 1.307 ha rừng, 2.625 ha lúa cao sản, 1.460 ha lúa nương, đầu tư dự án nuôi 600 con bò... từ đây tạo tiền đề cho kinh tế nhiều hộ gia đình có thu nhập ổn định.

Sự phối hợp giữa Công an với các ngành thành viên đã góp phần quan trọng vào ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế- xã hội vùng cao Mù Cang Chải ngày một phát triển.

Thạch Phong

Các tin khác
“Bữa cơm công đoàn” được tổ chức với hơn 500 suất ăn cho đoàn viên, NLĐ.

Hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lục Yên vừa phối hợp Công ty TNHH Đá cẩm thạch RK Việt Nam, Công ty cổ phần Luyện kim và khai khoáng Việt Đức tổ chức Chương trình “Bữa cơm công đoàn” cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Quang cảnh buổi gặp mặt.

UBND thành phố Yên Bái vừa tổ chức gặp mặt, giao lưu với quản trị viên các trang, nhóm trên mạng xã hội trên địa bàn thành phố.

Đại diện Tập đoàn xăng dầu Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ.

Vừa qua, đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng Trung tâm giáo dục cộng đồng tại xã Tuy Lộc.

Chi hội Phụ nữ thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh trao biển mô hình “Nhà sạch vườn đẹp” cho gia đình hội viên Nguyễn Thị Vui.

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Văn Yên đã chỉ đạo các cơ sở hội tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chỉnh trang lại khuôn viên vườn, bố trí lại khu chăn nuôi hợp lý, chỉnh trang nhà cửa sạch, đẹp, gọn gàng, phân loại rác tại hộ gia đình, trồng hàng rào cây xanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục