Mặt trận Tổ quốc Yên Bái- cầu nối công tác giảm nghèo

  • Cập nhật: Thứ hai, 7/10/2024 | 7:41:06 AM

YênBái - Qua 10 năm vận động, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Yên Bái đã huy động trên 260 tỷ đồng. Nhờ số tiền này, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh đã làm mới và sửa chữa 14.200 nhà dột nát cho các hộ nghèo, cải thiện điều kiện sống của hàng chục nghìn người dân.

Ông Nguyễn Xuân Thủy - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái (thứ 2, phải sang) trao 50 triệu đồng ủng hộ Quỹ
Ông Nguyễn Xuân Thủy - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái (thứ 2, phải sang) trao 50 triệu đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh.

Công tác giảm nghèo không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền địa phương mà còn là trách nhiệm chung của toàn bộ hệ thống chính trị và xã hội. Trong đó, MTTQ các cấp đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức, vận động và kết nối các nguồn lực để thực hiện các chương trình an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo. Qua nhiều năm, các hoạt động của MTTQ tỉnh đã ghi dấu ấn đậm nét trong công tác giảm nghèo, góp phần làm thay đổi diện mạo nhiều vùng khó khăn, đưa người dân thoát khỏi cảnh đói nghèo và ổn định cuộc sống.

MTTQ tỉnh đã làm tốt vai trò đầu tàu trong việc huy động sức mạnh của toàn dân tham gia vào công cuộc giảm nghèo. Công tác tuyên truyền, vận động chăm lo, giúp đỡ người nghèo luôn được triển khai sâu rộng, tạo được sự hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân, từ cá nhân đến tổ chức, doanh nghiệp. 

Ông Phùng Quang Huy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Hàng năm, MTTQ các cấp phát động "Tháng cao điểm vì người nghèo”, một chiến dịch có ý nghĩa lớn trong việc kêu gọi sự đóng góp, chung tay của toàn xã hội. Mỗi năm, chiến dịch này thu hút được hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ qua Quỹ "Vì người nghèo”, giúp các hộ nghèo cải thiện điều kiện sống, đồng thời tạo điều kiện cho họ vươn lên thoát nghèo. 

Phương thức vận động của MTTQ cũng không ngừng được đổi mới, sáng tạo. Ngoài việc kêu gọi sự đóng góp trực tiếp, MTTQ còn chủ trì việc kết nối các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp với các địa phương còn khó khăn để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ trực tiếp cho người dân. Điều này đã giúp lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, tạo nên sự đoàn kết trong cộng đồng. Một trong những thành công lớn của MTTQ tỉnh trong công tác giảm nghèo là việc vận hành hiệu quả Quỹ "Vì người nghèo”.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất, Quỹ "Vì người nghèo” còn là cầu nối để thực hiện các hoạt động thăm hỏi, động viên tinh thần cho những gia đình khó khăn. Thời gian qua, MTTQ tỉnh đã thăm hỏi và hỗ trợ trên 50.000 lượt hộ nghèo với tổng số tiền hơn 80 tỷ đồng. Sự quan tâm này không chỉ giúp đỡ về kinh tế mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, giúp người dân vượt qua khó khăn, tin tưởng vào tương lai. MTTQ tỉnh không ngừng mở rộng các chương trình an sinh xã hội. 

Các chương trình này không chỉ nhận được sự hưởng ứng từ các tổ chức, cơ quan nhà nước mà còn từ các doanh nghiệp, trường học và lực lượng vũ trang. Điều này tạo nên mạng lưới hỗ trợ rộng khắp, đảm bảo mọi người dân nghèo đều có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ. Một trong những chương trình nổi bật là việc hỗ trợ các địa phương khó khăn phát triển kinh tế, giáo dục và y tế. 

Các tổ chức, doanh nghiệp đã không ngần ngại đóng góp cả về tài chính lẫn nhân lực để giúp đỡ các vùng xa xôi, hẻo lánh. Những ngôi trường được xây dựng, những tuyến đường được mở ra và những cơ sở y tế được cải tạo đã mang lại cơ hội phát triển cho những người dân nghèo, giúp họ tiếp cận được với các dịch vụ thiết yếu. MTTQ tỉnh cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang trong các chiến dịch cứu trợ khẩn cấp, đặc biệt là trong những thời điểm thiên tai, lũ lụt. 

Nhờ sự tham gia của các lực lượng này, nhiều hộ dân ở vùng bị ảnh hưởng đã được hỗ trợ kịp thời, tránh được những tổn thất lớn về người và của. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của MTTQ và toàn hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái đã mang lại những kết quả đáng khích lệ trong công tác giảm nghèo. Theo số liệu thống kê, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm từ 20,56% vào năm 2014 xuống còn 9,16% vào năm 2023. Đây là một thành tựu lớn, minh chứng cho sự hiệu quả của các chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội mà MTTQ tỉnh đã triển khai. 

Ngoài ra, tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân hàng năm của tỉnh cũng đạt từ 3,7 - 5%, cao hơn so với mục tiêu đề ra. Điều này cho thấy các biện pháp giảm nghèo của MTTQ không chỉ mang tính ngắn hạn mà còn có chiến lược lâu dài, đảm bảo sự phát triển bền vững cho các hộ dân nghèo. 

Tuy đã đạt được nhiều thành công, công tác giảm nghèo tại Yên Bái vẫn còn đối mặt với không ít thách thức. Những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều hộ nghèo cần được hỗ trợ. Bên cạnh đó, việc phát triển kinh tế bền vững cho các hộ nghèo sau khi thoát nghèo cũng là bài toán nan giải. MTTQ tỉnh nhận thức rõ điều này và đã đề ra những kế hoạch cụ thể để tiếp tục triển khai các chương trình giảm nghèo trong tương lai. Thời gian tới, MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; tìm kiếm thêm các nguồn lực hỗ trợ, mục tiêu không chỉ giúp đỡ người dân thoát nghèo mà còn tạo điều kiện để họ vươn lên, phát triển bền vững trong cuộc sống. 

 Anh Dũng

Tags Mặt trận Tổ quốc giảm nghèo hộ nghèo an sinh xã hội

Các tin khác
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Thị Vĩnh và Hội từ thiện Lý Tưởng Lam trao quà hỗ trợ cho các hộ nghèo bị ảnh hưởng thiên tai tại xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu.

Ngày 6/10, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái cùng Hội từ thiện Lý Tưởng Lam đã trao quà hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo bị ảnh hưởng do hoàn lưu cơn bão số 3 tại xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu.

Từ đêm nay, không khí lạnh tăng cường nên miền Bắc tiếp tục kiểu trời nắng hanh, độ ẩm không khí thấp (40%), Hà Nội 24-34 độ, Sa Pa 12-22 độ C.

Lãnh đạo huyện Yên Bình thăm hỏi, động viên Thiếu tá Lương Văn Chiến.

Trưa 6/10, đồng chí Đỗ Văn Nghị - Bí thư Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Chủ tịch UBND huyện Yên Bình đã tới thăm hỏi, động viên Thiếu tá Lương Văn Chiến - Trưởng Công an xã Tân Hương, huyện Yên Bình bị thương khi thực hiện nhiệm vụ, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Phạm Thị Phương - Bí thư Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái vinh dự được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Lễ Tuyên dương.

Sáng 6/10, tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh Thái Nguyên đăng cai tổ chức Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến Đoàn Khối CQ&DN các tỉnh, thành phố phía Bắc, lần thứ XVIII, năm 2024 với sự tham dự của 30 đoàn đến từ 26 tỉnh, thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục