Trung đoàn 121: Dân vận tốt, gắn kết tình quân dân

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/8/2023 | 1:57:48 PM

YênBái - Cùng với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thời gian qua, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 121, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã làm tốt công tác dân vận, thường xuyên tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia lao động xây dựng nông thôn mới tại địa phương nơi đóng quân.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 121 tham gia dọn dẹp, vệ sinh đường giao thông cùng người dân.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 121 tham gia dọn dẹp, vệ sinh đường giao thông cùng người dân.

Cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn thường xuyên quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác dân vận; đồng thời, thực hiện nhiều nội dung, biện pháp, cách làm sáng tạo trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trung tá Nguyễn Xuân Quỳnh - Chính ủy Trung đoàn 121 cho biết: "Những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã thường xuyên quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác dân vận. Để thực hiện hiệu quả công tác dân vận, Đảng ủy Trung đoàn đã ra nghị quyết lãnh đạo, quán triệt sâu sắc đến toàn thể đơn vị, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn. Đồng thời, làm tốt công tác, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lựa chọn địa điểm làm công tác dân vận. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn giữ vững mối quan hệ đoàn kết quân dân, tô thắm thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ”, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao”.

Bằng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, công tác dân vận của Trung đoàn 121 đã và đang phát huy hiệu quả. Theo đó, từ năm 2021 đến nay, Trung đoàn đã tham gia 15 đợt với gần 2.000 lượt ngày công phát quang, dọn dẹp các tuyến đường giao thông, đường làng ngõ xóm, phối hợp giúp nhân dân đổ 6,5 km đường bê tông nông thôn; nạo vét, khơi thông 22,75 km cống, rãnh thoát nước, tu sửa, củng cố 13,1 km đường nước sạch. 

Bên cạnh đó, Trung đoàn cũng thường xuyên quan tâm thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, trên địa bàn mỗi dịp lễ, tết. Qua đó, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân đánh giá cao. 

Bà Lương Thị Hiển - người dân xóm Hố Tre, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ: "Được các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 121 đến giúp đỡ cùng bà con chúng tôi nạo vét, khơi thông rãnh thoát nước, đào hố xử lý rác thải sinh hoạt, công việc hoàn thành nhanh chóng. Tôi hy vọng rằng, các cán bộ, chiến sĩ sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động như thế này, tình cảm quân - dân ngày càng gắn kết bền chặt”.

Việc thực hiện mô hình dân vận khéo của Trung đoàn đã góp phần xây dựng các tuyến đường văn minh xanh, sạch, đẹp, xây dựng thôn xóm hạnh phúc. Trung đoàn đã nâng cao hiệu quả mô hình dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt, gắn với thực hiện các cuộc vận động, Phong trào Thi đua Quyết thắng. 

Trung tá Nguyễn Xuân Quỳnh cho biết thêm: "Năm 2023 và những năm tiếp theo, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là làm theo tư tưởng và phong cách của Bác về công tác dân vận, thường xuyên kết hợp chặt chẽ giữa công tác dân vận, tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với các hoạt động và phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh. 

Bên cạnh đó, không ngừng tăng cường, đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận; củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa bàn đóng quân vững mạnh, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương”.

Những việc làm thiết thực, hiệu quả trong công tác dân vận của Trung đoàn 121 đã góp phần quan trọng trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, tiếp tục nêu cao phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”.                                
 Anh Vũ

Tags Trung đoàn 121 ban chỉ huy dân vận kéo thế trận lòng dân

Các tin khác
Lớp đào tạo, bồi dưỡng du lịch cộng đồng của Trường Cao đẳng Yên Bái được tổ chức tại thị xã Nghĩa Lộ.

Đào tạo nghề cho lực lượng lao động ở nông thôn được xem là một trong những giải pháp thiết thực tạo điều kiện cho lao động thay đổi tư duy, nâng cao tay nghề để dễ tìm công việc phù hợp, có thu nhập ổn định. Đây cũng là một trong những cách giúp tăng thu nhập bền vững cho người dân là nâng cao tay nghề cho lao động nông thôn.

Lực lượng vũ trang giúp dân dọn dẹp nhà cửa khắc phục hậu quả bão lũ.

Lao Chải là 1 trong 3 xã bị thiệt hại nặng nhất do trận mưa lớn ngày 5/8 gây lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Ngay sau lũ, cấp ủy, chính quyền xã đã huy động toàn bộ lực lượng dọn dẹp bùn đất, vận chuyển lương thực, tài sản ra khỏi nơi nguy hiểm, dựng lại nhà cửa giúp người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

Đại diện Công ty cổ phần Kinh doanh thuốc thú y Amavet trao hỗ trợ cho gia đình bà Lương Thị Mận.

Đại diện Công ty cổ phần Kinh doanh thuốc thú y Amavet đã đến thăm hỏi, trao hỗ trợ cho gia đình bà Lương Thị Mận ở xã Yên Thái, huyện Văn Yên.

Ngày 14/8, Huyện ủy Trấn Yên tổ chức phát động, quyên góp ủng hộ người dân huyện Mù Cang Chải bị ảnh hưởng thiên tai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục