Yên Bái đón nhận cờ công nhận đạt tiêu chuẩn PCGD THCS của Bộ Giáo dục - Đào tạo

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/11/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Ngày 13/11, tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ đón nhận quyết định và cờ công nhân đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở (PCGD THCS) của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Vinh Hiển – Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo; Lê Mạnh Hùng – Phó bí thư Tỉnh uỷ; Phạm Thị Thanh Trà - Phó chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo CMC – PCGD tỉnh Yên Bái; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo chủ chốt trong toàn ngành giáo dục.....

Đồng chí Nguyễn Vinh Hiển - Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo trao cờ đạt chuẩn PCGD THCS cho Thường trực Ban chỉ đạo CMC-PCGD tỉnh Yên Bái.
Đồng chí Nguyễn Vinh Hiển - Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo trao cờ đạt chuẩn PCGD THCS cho Thường trực Ban chỉ đạo CMC-PCGD tỉnh Yên Bái.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về PCGD THCS, Yên Bái đã vận dụng hợp lý vào điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương, từng vùng hàng năm thống nhất chỉ đạo các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tích cực triển khai đồng bộ nhiệm vụ PCGD THCS trên phạm vi toàn tỉnh. Trong chỉ đạo không nôn nóng, đã tuân thủ đúng quy trình và thực chất. Năm 2001 toàn tỉnh mới chỉ có 25,56% số xã đạt chuẩn.

Năm học 2001 – 2002 toàn tỉnh vẫn còn 2 xã trắng về giáo dục mầm non, giáo dục cấp trung học chủ yếu là trường phổ thông cơ sở, còn 30 xã chưa có trường, lớp THCS, sau 7 năm phấn đấu, đến thời điểm tháng 12/2007, tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 của Yên Bái đã đạt 97,7%; trẻ từ 11 – 14 tuổi tốt nghiệp tiểu học đạt 95,2%; học sinh tốt nghiệp tiểu học vào học lớp 6 (2 hệ) đạt 94,1%; học sinh tốt nghiệp THCS (2 hệ) năm học vừa qua đạt 98,3% và tỷ lệ thanh thiếu niên từ 15 – 18 tuổi tốt nghiệp THCS (2 hệ) đạt 85,4%. 

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của tỉnh cho những tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác PCGD THCS.
 
Qua kết quả của công tác PCGD THCS, tỉnh đã rút ra được nhiều kinh nghiệm, đó là: công tác PCGD phải được quán triệt trong các chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp và là nhiệm vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Ngành Giáo dục và Đào tạo phải là lực lượng nòng cốt chủ động tham mưu, đề xuất những giải pháp kịp thời cho cấp uỷ, chính quyền trong quy hoạch mạng lưới trường lớp phù hợp, phát triển các lớp nội trú và bán trú dân nuôi đối với những xã vùng khó khăn, đa dạng hoá các hình thức học tập nhằm huy động tối đa trẻ em đến trường. Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo về chất lượng, loại hình; kiên trì thực hiện công tác phổ cập và quan tâm tới việc nâng cao năng lực cho cán bộ theo dõi phổ cập.
 
Yên Bái đạt chuẩn PCGD THCS là thành tựu to lớn có ý nghĩa đặc biệt trong sự đổi mới, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Tuy nhiên những thách thức, khó khăn trong việc duy trì, nâng cao chất lượng công tác PCGD THCS của tỉnh trong thời gian tới. Do vậy các cấp uỷ Đảng, chính quyền cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện thành công các mục tiêu của Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng bộ tỉnh về lĩnh vực giáo dục và đào tạo; cần tổ chức thực hiệt tốt công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động gắn thực hiện chủ trương phổ cập với việc thực hiện các mục tiêu kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn, củng cố vững chắc kết quả CMC – PCGDTH, phấn đấu đạt chuẩn PCGD THCS 8 xã còn lại, nâng cao chất lượng PCGD THCS; tiếp tục quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp đáp ứng nhu cầu học tập cho mọi đối tượng, mở rộng mô hình trường, lớp nội trú dân nuôi; đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, huy động sự tham gia của các lực lượng, đoàn thể xã hội tuyên truyền chủ trương phổ cập giáo dục, vận động nhân dân cho con em đi học, vận động đóng góp nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, tạo điều kiện nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục; Ngành giáo dục - đào tạo cần thực hiện tốt công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2006 – 2010 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, cần tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục trường học, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các cấp học đạt chuẩn và trên chuẩn...
 
Nhân dịp này, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã tặng Bằng khen cho 32 tập thể, 49 cá nhân, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 33 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCGD THCS.

Khánh Linh
 

Các tin khác

YBĐT-Ngày 1/11 huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái phát hiện thấy ổ dịch lở mồm long móng trên trâu, bò tại xã Đồng Khê và sau đó lan ra xã Thạch Lương, Sơn A và đến ngày 12/11 xuất hiện ở 7 xã và làm 126 con trâu, bò và 8 con lợn bị mắc dịch, 3 con trâu bị chết. Ngay sau khi phát hiện dịch, huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái đã nỗ lực, huy động mọi nguồn lực khoanh vùng dập dịch, tiến hành thiêu huỷ 8 con lợn tại xã Phúc Sơn. Tính đến ngày 13/11 trên địa bàn huyện đã cơ bản khống chế được dịch song công tác phòng chống dịch, cũng như dịch bệnh vẫn còn nguy cơ tiềm ẩn cao.

Khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, người dân đã nghiêm túc thực hiện Luật An toàn giao thông.

YBĐT - Minh Tân (TP Yên Bái) là địa bàn tập trung nhiều tuyến đường giao thông, có bệnh viện, trường học, trường chuyên nghiệp với số lượng người qua lại rất đông. Mỗi ngày, nơi này có hàng trăm lượt ô tô, hàng ngàn lượt mô tô, xe đạp tham gia giao thông dẫn tới tình trạng vi phạm, mất trật tự an toàn giao thông, gây ô nhiễm môi trường là không thể tránh khỏi.

Lấy máu xét nghiệm bệnh đái tháo đường tại Trung tâm Nội tiết tỉnh Yên Bái. (Ảnh: H.D)

YBĐT - Đái tháo đường (ĐTĐ) là một bệnh phổ biến, mạn tính và tốn kém. Gánh nặng bệnh tật do ĐTĐ đang tăng lên trên toàn cầu, đặc biệt ở các nước đang phát triển, nơi quá trình đô thị hóa đang làm thay đổi tập quán ăn uống, giảm hoạt động thể lực và tăng cân. Bệnh ĐTĐ nếu phát hiện muộn hoặc kiểm soát kém sẽ gây ra các biến chứng cấp và mạn tính.

YBĐT - Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh huyện Trấn Yên (Yên Bái) vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 26 già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục