90 đại diện các trường đại học Á - Âu họp tại Hà Nội

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/11/2008 | 12:00:00 AM

Khoảng 90 đại diện các trường đại học từ châu Á và châu Âu sẽ tụ họp tại Hà Nội trong hai ngày 25 và 26/11để thảo luận các vấn đề chủ chốt về quyền tự chủ của các trường đại học cũng như điều hành và quản lý đại học.

Với mục tiêu trao đổi thông tin về tình hình các hệ thống giáo dục đại học của châu Á và châu Âu, đồng thời đưa ra các ví dụ về những kinh nghiệm hay, thảo luận bàn tròn nhằm cung cấp một cơ hội tuyệt vời để nâng cao sự hợp tác giữa các tổ chức giáo dục đại học của châu Á và châu Âu về các vấn đề quản lý giáo dục đại học.

Diễn đàn Giáo dục Đại học EU-châu Á (EAHEP), một dự án do EU tài trợ và được thực hiện bởi 3 tổ chức giáo dục đại học lớn của châu Âu gồm: Hiệp hội Đại học châu Âu (EUA), Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) và Tổ chức Hợp tác Quốc tế về Giáo dục Đại học của Hà Lan (Nuffic).

Lãnh đạo các trường đại học và các chuyên gia giáo dục đại học có tiếng từ châu Á và châu Âu sẽ thảo luận các khái niệm khác nhau về quyền tự chủ đại học và phác họa các diễn tiến và xu hướng gần đây trong giáo dục đại học của EU và châu Á.

Các thảo luận theo nhóm sẽ cung cấp cơ hội trao đổi sâu hơn về việc thực hiện các mô hình quản lý và điều hành khác nhau. Chúng cũng sẽ là một diễn đàn để thảo luận các chủ đề cụ thể, chẳng hạn như tăng cường phi tập trung hóa cơ cấu điều hành giáo dục đại học ở cấp hệ thống và tổ chức, sự tham gia của các bên liên quan vào quá trình ra quyết định của các trường đại học và xây dựng năng lực quản lý giáo dục đại học.

Thảo luận bàn tròn sẽ khép lại với phiên toàn thể thảo luận toàn diện về các triển vọng hợp tác trong khu vực và liên khu vực ở châu Á và châu Âu, đặc biệt là trong khuôn khổ quy mô tổng thể của Tiến trình Bologna của châu Âu.

Diễn đàn Giáo dục Đại học EU-châu Á dành cho các học giả và các nhà hoạch định chính sách của châu Âu và châu Á là một phần trong chương trình Asia Link của EU, nhằm mục tiêu thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học giữa châu Âu và các nước đang phát triển ở châu Á.

(Theo TPO)

Các tin khác

Bộ GD-ĐT và Bộ NN-PTNT phối hợp xây dựng đề án đào tạo tập trung đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn và đào tạo nghề cho 300.000 nông dân vào cuối quý 1-2009 với các nội dung: đào tạo nghề cho người nông dân có đủ năng lực chuyển đổi nghề, đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu nông – lâm – thủy sản…

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm 2008 tại Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM chiều 17-4-2008

Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long cho biết, năm 2009, các ĐH, học viện, viện, các trường ĐH, trường CĐ và trường trung cấp chuyên nghiệp vẫn áp dụng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2009 theo tiêu chí cũ và giữ ổn định trong ba năm, từ 2009-2011.

Thông tin liên tục đến vùng cao Châu Quế Thượng.

YBĐT - Là xã vùng cao thuộc thượng huyện Văn Yên (Yên Bái)- nơi tập trung sinh sống của 6 dân tộc: Kinh, Dao, Tày, Xa Phó, Mông, Mường và cuộc sống của người dân Châu Quế Thượng giờ đang có bước đổi thay đáng kể.

Trong Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt, Chính phủ sẽ phát triển Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thành Tập đoàn Đường sắt Việt Nam đa ngành, đa sở hữu, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục