Từ 4/12/2008: Hiệp định miễn thị thực Việt Nam- Campuchia có hiệu lực

  • Cập nhật: Thứ bảy, 6/12/2008 | 12:00:00 AM

Hiệp định miễn thị thực giữa Việt Nam và Campuchia chính thức có hiệu lực từ ngày 4/12 là bằng chứng khẳng định quan hệ láng giềng giữa hai nước đang có những bước phát triển tốt đẹp.

Hiệp định miễn thị thực giữa Việt Nam và Campuchia đã được ký kết nhân chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Campuchia Hun Sen tới Việt Nam hồi tháng 11 vừa qua, Theo đó, công dân hai nước mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị sử dụng ít nhất 6 tháng được miễn thị thực nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh lãnh thổ nước kia với thời gian tạm trú không quá mười bốn (14) ngày, kể từ ngày nhập cảnh.

 Hiệp định này không chỉ tạo thuận lợi cho hoạt động du lịch mà còn thúc đẩy hoạt động giao thương và phát triển kinh tế của mỗi nước.

Các công ty du lịch, lữ hành, vận tải Campuchia cũng như người dân đất nước chùa Tháp đều hoan nghênh hiệp định này, tin tưởng rằng việc miễn thị thực nhập cảnh sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động dịch vụ như giao thông vận tải, nhà hàng, khách sạn, từ đó tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân hai nước, đặc biệt là tại các khu du lịch và khu vực biên giới chung.

Bộ trưởng Du lịch Campuchia Thong Khon cho biết việc miễn thị thực được công dân hai nước mong đợi từ lâu. Số lượng du khách Việt Nam tới Campuchia chắc chắn sẽ tăng nhanh trong thời gian tới.

Theo ông Mon Yoy, phụ trách lực lượng an ninh Campuchia tại cửa khẩu quốc tế Bavet - Mộc Bài trên biên giới Campuchia - Việt Nam, ngay trong ngày đầu miễn thị thực, số lượng công dân hai nước qua cửa khẩu này đã tăng rõ rệt.

Trung bình mỗi ngày trước đây có khoảng 300 người Việt Nam và 200 người Campuchia qua lại cửa khẩu này để thăm người thân, du lịch, khám chữa bệnh và làm ăn buôn bán...

(Theo VnMedia)

Các tin khác

Tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho nông dân vùng trọng điểm/ Huyện Văn Yên: Hội thi thanh niên với công tác phòng chống HIV/AIDS/ Lục Yên: 17.200 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa

Từ ngày 1/7/2009, người Việt Nam đã nhập quốc tịch nước ngoài nhưng vẫn mong muốn được trở thành công dân Việt Nam sẽ được đáp ứng. Đây là điểm mới trong Luật Quốc tịch vừa được Văn phòng Chủ tịch nước công bố sáng nay.

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi được chăm sóc tại Trung tâm.

YBĐT - Những cụ già cô đơn không nơi nương tựa, những đứa trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ bị bỏ rơi, 56 con người: già có, trẻ có, họ đang sống trong một khuôn viên chật hẹp, những khu nhà cấp 4 được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ trước đang bị xuống cấp trầm trọng. Cuộc sống thường ngày của họ đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng.

Hình thức tuyên truyền miệng giúp đồng bào Mông - Mù Cang Chải dễ hiểu và thực hiện theo pháp luật hiệu quả nhất.

YBĐT - Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Phụ nữ huyện Mù Cang Chải và Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái về phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ, trong 5 năm qua hai ngành đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, trình độ nhận thức cho phụ nữ cũng như nhân dân trên địa bàn nói chung.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục