Khuyến khích sự tìm tòi, sáng tạo góp phần nâng cao chất lượng chương trình phát thanh - truyền hình Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/6/2010 | 10:33:54 AM

YBĐT - Tại Hội nghị đánh giá kết quả phân công giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của huyện vùng cao Mù Cang Chải năm 2009, báo cáo của trung tá Hà Long Giang, Tổ trưởng tổ công tác Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có nhiều chi tiết thu hút sự chú ý của người nghe. Trong đó có câu chuyện: sau hơn một năm "3 cùng" với dân anh được bà con người Mông ở bản Tà Ghênh, xã Nậm Có tổ chức nghi lễ kết nghĩa anh em và nhận anh là người con của dòng họ Sùng - Sùng A Giang.

Các phóng viên truyền hình tác nghiệp trên những công trình mới. (Ảnh: Minh Tuân)
Các phóng viên truyền hình tác nghiệp trên những công trình mới. (Ảnh: Minh Tuân)

Từ chi tiết của câu chuyện, nhóm phóng viên của Đài phát thanh - Truyền hình (PT-TH) Yên Bái đã trở lại Tà Ghênh tác nghiệp và ghi nhận đó là nghĩa cử thiêng liêng như một món quà vô giá, thay những lời cảm ơn của bà con người Mông Tà Ghênh đối với anh Giang và cán bộ chiến sỹ Tổ công tác Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã không quản ngại khó khăn vất vả, lăn lộn giúp dân sửa chữa nhà cửa, làm chuồng trại gia súc, nhà vệ sinh, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt, thay đổi cách làm ăn và xoá bỏ một số tập tục lạc hậu còn đeo đẳng trong các gia đình. Qua tìm tòi, sáng tạo, nhóm phóng viên đã xây dựng câu chuyện thành phóng sự "Người mang hai họ". Tác phẩm đã đạt Huy chương vàng Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 29 năm 2010 tại Hà Nội.

 

Cuối năm 2009, Đài được Tỉnh uỷ giao nhiệm vụ phối hợp với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng kịch bản và dẫn chương trình giao lưu cán điển hình tiên tiến của 13 tỉnh miền núi phía Bắc về thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Công việc tuy không mới nhưng phải phối hợp với ban tuyên giáo, Đài PT-TH của 13 tỉnh để chọn đại biểu tóm tắt thành tích, xây dựng các video clip để giới thiệu từng điển hình. Tiếp đó là khớp nối giữa phần lễ với phần giao lưu và các tiết mục văn nghệ xen kẽ đòi hỏi kíp thực hiện phải hết sức linh hoạt, sáng tạo, hợp đồng chặt chẽ mới hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kết quả là chương trình được dư luận đánh giá cao và được Ban chỉ đạo Trung ương tặng bằng khen nhân dịp sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động, kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2010).

 

Trong những năm gần đây, các trang thiết bị phục vụ sản xuất, truyền dẫn phát sóng các chương trình PT-TH được đầu tư ngày càng đồng bộ, tinh vi và hiện đại. Với tinh thần không ngừng học hỏi, tìm tòi, sáng tạo, đội ngũ cán bộ kỹ thuật của  Đài  đã từng bước làm chủ dây chuyền công nghệ, ứng dụng vào công việc hàng ngày, tạo ra hiệu quả thiết thực. Nổi bật là việc ứng dụng công nghệ thông tin  vào truyền dẫn phát sóng từ Đài tỉnh đến các trạm phát sóng PT-TH huyện, thị thay cho việc chuyển băng thông qua đường bưu điện như trước đây.

 

Ba việc làm nêu trên là những ví dụ trong số rất nhiều nội dung mà Đài PT-TH Yên Bái đã thực hiện để góp phần nâng cao chất lượng tờ báo nói, báo hình của tỉnh trong những năm qua. Để thực hiện được điều đó, trong các giải pháp đề ra, Đài PT-TH Yên Bái luôn quan tâm đến việc khuyến khích sự tìm tòi, sáng tạo của mỗi cá nhân trong một tập thể gồm nhiều loại hình công việc khác nhau. Đối với khối nội dung, tìm tòi sáng tạo là một đòi hỏi không thể thiếu của mỗi phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên. Khuyến khích vấn đề này, mỗi quý một lần, Chi hội Nhà báo Đài PT-TH Yên Bái xét chọn 5 - 6 tác phẩm báo chí, chương trình văn hoá nghệ thuật có chất lượng để khen thưởng. Bên cạnh đó, từ năm 2001 đến nay, Đài liên tục tổ chức mỗi năm một liên hoan phóng sự, phóng sự ngắn, chương trình PT-TH huyện, thị, thành phố, đồng thời vận động đội ngũ làm báo nói, báo hình tích cực tham gia các cuộc thi do các ngành, đoàn thể phát động. Cách làm này đã tạo nên không khí thi đua, trao đổi học hỏi lẫn nhau trong việc tìm đề tài, sáng tạo trong cách thể hiện theo đặc thù của mỗi loại hình, từ đó cho ra đời nhiều tác phẩm báo chí được người nghe, người xem đánh giá cao. Thông qua những hoạt động này, hàng năm Đài lựa chọn ra những tác phẩm báo chí tiêu biểu, xuất sắc tham gia giải báo chí của tỉnh, của quốc gia và các liên hoan của hai đài trung ương. Thành công gặt hái được trong 5 năm trở lại đây mà Đài PT-TH Yên Bái giành được là 4 giải báo chí quốc gia (từ khuyến khích đến giải B); 3 Huy chương vàng, 8 Huy chương bạc trong liên hoan truyền hình toàn quốc; 1 Huy chương vàng, 3 Huy chương bạc trong Liên hoan do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức. Ngoài giải thưởng của ban tổ chức, các tác phẩm đoạt giải Đài PT-TH Yên Bái đều biểu dương, khen thưởng kịp thời nên có tác dụng khuyến khích động viên mọi người hăng hái, phấn khởi, sẵn sàng tham gia các mùa giải tiếp theo.

 

Những kết quả này Đài PT-TH Yên Bái giành được là đáng tự hào, song trước yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới, của thời đại bùng nổ thông tin và thời kỳ hội nhập đòi hỏi mỗi cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên không ngừng học hỏi, say mê tìm tòi, sáng tạo hơn nữa để việc mở rộng thời lượng, nâng cao chất lượng các chương trình PT-TH Yên Bái đạt kết quả cao hơn. 

 

Hà Minh Ất 

Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Các tin khác
Anh Sùng A Tủa cùng đồng bào Mông ở Phình Hồ giới thiệu sản phẩm chè Shan tuyết cổ thụ của quê hương.

Xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu đang được đánh thức trở nên đẹp ngỡ ngàng, thu hút khách du lịch cả lúc bình mình, hoàng hôn và đêm xuống. Một Phình Hồ đang xây dựng thương hiệu chè Shan tuyết cổ thụ, nâng giá trị chè búp tươi cho địa phương lên gấp gần 3 lần. Diện mạo, sức sống mới tươi trẻ, năng động đang dần hiện hữu ở một xã vùng cao xa xôi với những bước đi đầy tâm huyết, táo bạo của những người trẻ tuổi.

Thường trực Hội CTĐ tỉnh trao biểu trưng hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà cho gia đình chị Lương Thị Liên ở thôn 6, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình.

Những ngôi nhà chữ thập đỏ đã và đang được xây dựng chính là nghĩa cử cao đẹp của cả cộng đồng giúp người nghèo an cư, là "đòn bẩy” để những hoàn cảnh khó khăn yên tâm phát triển kinh tế.

Hành khách làm thủ tục bay tại Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Thống kê của ngành hàng không cho thấy, sau 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng hành khách đi, đến Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã giảm tương đối nhiều, nhất là lượng khách đi các tuyến nội địa.

Người dân trang bị chống nắng khi ra đường.

Phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng khu Tây Bắc có nắng nóng đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục