Công an Yên Bái làm theo lời Bác

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/6/2010 | 9:07:09 AM

YBĐT - Trong dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lực lượng Công an Yên Bái tự hào báo công dâng Bác kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào thi đua “Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2008 - 2013...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái trong dịp kỷ niệm 64 năm Ngày thành lập CAND (19/8/1945 - 19/8/2009).
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái trong dịp kỷ niệm 64 năm Ngày thành lập CAND (19/8/1945 - 19/8/2009).

2 năm qua, phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” của Công an Yên Bái luôn được tổ chức gắn với việc học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của ngành, từ đó giúp cán bộ, chiến sỹ(CBCS) nâng cao nhận thức, tư tưởng và hành động trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Để triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 05/2008 của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2008 - 2013... công an các đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố đã gắn phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” do Công an tỉnh phát động.

Đồng thời, công an các đơn vị, địa phương đã chỉ đạo lồng ghép nội dung học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy với nghiên cứu sâu các chuyên đề: “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”, “Sửa đổi lối làm việc”, “Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” với sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt Đảng và các hoạt động đoàn thể quần chúng.

Do nhận thức được tầm quan trọng của phong trào và sự cố gắng của toàn lực lượng, nên phong trào “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND” của Công an Yên Bái đã đạt yêu cầu đề ra, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng. Phong trào đã tác động rõ rệt đến nhận thức và hành động của CBCS trong công tác và chiến đấu, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh.

Hưởng ứng các phong trào thi đua từ 19/5/2008 đến 19/5/2010, Công an Yên Bái đã có 4 tập thể được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 14 tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 21 tập thể được Bộ Công an tặng cờ thi đua; 83 tập thể, cá nhân được Bộ Công an tặng bằng khen; 154 tập thể, cá nhân được UBND tỉnh và các Bộ, ngành tặng bằng khen; 542 tập thể, cá nhân được các tổng cục thuộc Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen; Công an thành phố Yên Bái 3 năm liền được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc.

Thực hiện khẩu hiệu hành động “Công an Yên Bái làm nhiều việc tốt, vì nhân dân phục vụ", lực lượng công an toàn tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc" gắn với các cuộc vận động cách mạng khác như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”..., thường xuyên củng cố, bồi dưỡng lực lượng công an xã làm nòng cốt trong phong trào "Vì An ninh Tổ quốc" ở cơ sở.

Tăng cường công tác nắm tình hình về an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh trong vùng tôn giáo, dân tộc thiểu số, phân loại đánh giá địa bàn... để chỉ đạo các biện pháp nghiệp vụ kịp thời. Triển khai thực hiện các quy chế phối hợp, chủ động trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng bổ sung các phương án, kế hoạch, giải quyết các tình huống phức tạp có thể xảy ra, bảo vệ các dự án đầu tư, các công trình, mục tiêu trọng điểm, mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm theo chỉ đạo của Bộ. Trong đó, khám phá 100% số vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Công tác cải cách thủ tục hành chính(TTHC) trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự luôn được Công an tỉnh thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm giải quyết TTHC nhanh chóng, thuận tiện, tránh gây phiền hà cho nhân dân. Trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ đã tiến hành phân cấp cho 8/9 công an huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện tốt cơ chế “Một cửa” liên thông giữa Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh với các nội dung: đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế và đăng ký quản lý con dấu. Các đơn vị duy trì, tổ chức tốt công tác tiếp dân, giải quyết các công việc theo yêu cầu của cá nhân và tổ chức vào thứ 7 hàng tuần theo quy định của Chính phủ; triển khai rà soát, thống kê lập danh mục các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính thực hiện Đề án 30 về đơn giản hóa các TTHC...

Cùng với công tác cải cách TTHC, công an các cấp còn tăng cường chỉ đạo, giáo dục CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, thực hiện tốt văn hóa ứng xử của CBCS công an, nhất là văn hóa ứng xử khi tiếp xúc, giải quyết công việc với công dân, góp phần để 4 năm liên tục Công an tỉnh Yên Bái được Bộ Công an tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc.

Nguyễn Chí Dân

Các tin khác
Anh Sùng A Tủa cùng đồng bào Mông ở Phình Hồ giới thiệu sản phẩm chè Shan tuyết cổ thụ của quê hương.

Xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu đang được đánh thức trở nên đẹp ngỡ ngàng, thu hút khách du lịch cả lúc bình mình, hoàng hôn và đêm xuống. Một Phình Hồ đang xây dựng thương hiệu chè Shan tuyết cổ thụ, nâng giá trị chè búp tươi cho địa phương lên gấp gần 3 lần. Diện mạo, sức sống mới tươi trẻ, năng động đang dần hiện hữu ở một xã vùng cao xa xôi với những bước đi đầy tâm huyết, táo bạo của những người trẻ tuổi.

Thường trực Hội CTĐ tỉnh trao biểu trưng hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà cho gia đình chị Lương Thị Liên ở thôn 6, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình.

Những ngôi nhà chữ thập đỏ đã và đang được xây dựng chính là nghĩa cử cao đẹp của cả cộng đồng giúp người nghèo an cư, là "đòn bẩy” để những hoàn cảnh khó khăn yên tâm phát triển kinh tế.

Hành khách làm thủ tục bay tại Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Thống kê của ngành hàng không cho thấy, sau 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng hành khách đi, đến Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã giảm tương đối nhiều, nhất là lượng khách đi các tuyến nội địa.

Người dân trang bị chống nắng khi ra đường.

Phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng khu Tây Bắc có nắng nóng đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục