Việt Nam thoát khỏi nhóm quốc gia nghèo

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/7/2010 | 7:43:04 AM

Ngày 8-7, tại Đà Nẵng, Bộ Khoa học - Công nghệ phối hợp với Trung tâm Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương tổ chức Hội thảo khoa học “Những vấn đề cơ bản về phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2020”.

Tại hội thảo, PGS-TS Võ Đại Lược và nhiều nhà khoa học khác đều nhận định, thời gian qua, dưới sự điều hành năng động của Chính phủ, nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng tương đối ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững. Năm 2010, Việt Nam bước vào ngưỡng quốc gia có thu nhập trung bình, thoát khỏi nhóm quốc gia nghèo và lạc hậu. T

uy nhiên, sự tăng trưởng này còn thiếu tính bền vững, chủ yếu dựa vào xuất khẩu tài nguyên thô, lao động giá rẻ, đặc biệt là dựa vào vốn. Vì vậy, vấn đề đặt ra là Việt Nam không chỉ theo dõi sát sự biến động của nền kinh tế thế giới để có biện pháp ứng phó kịp thời mà cần tìm kiếm mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu.

Nhiều ý kiến cho rằng, đã đến lúc cần xây dựng chiến lược phát triển thích hợp về lâu dài để vươn lên hàng các nước phát triển, cần cơ cấu lại nền kinh tế, xem lại sự yếu kém của doanh nghiệp nhà nước, cần đề cao hơn nữa vai trò của kinh tế tư nhân; xác định lại chiến lược phát triển kinh tế biển, sự ứng phó với biến đổi khí hậu, giải quyết hài hòa bài toán tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường; quy hoạch và phân kỳ chiến lược khai thác và sử dụng tài nguyên.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu hỗ trợ làm mới và sửa chữa 1.424 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Thực hiện Đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025, trong năm 2024, tỉnh Yên Bái sẽ làm mới và sửa chữa 1.424 nhà, trong đó làm mới 1.046 nhà, sửa chữa 378 nhà với tổng kinh phí gần 70 tỷ đồng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước.

Một vụ đuối nước vừa xảy ra tại thôn Nghĩa Dũng, xã Lang Thíp, huyện Văn Yên khiến 1 em học sinh Trường THCS Lang Thíp tử vong thương tâm và 1 em học sinh hiện vẫn mất tích.

Các công ty, doanh nghiệp tư vấn, giới thiệu việc làm cho các em học sinh và người lao động tại huyện Yên Bình.

Huyện Yên Bình hiện có trên 76.000 người trong độ tuổi lao động, chiếm 66,3% dân số; lực lượng lao động khoảng trên 71.000 người.

Bà Đinh Thị Hồng Lan- Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh (thứ 3, trái sang) cùng lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh tặng quà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình “Ngày thứ 7 đồng hành cùng doanh nghiệp, CNLĐ” và “Bữa cơm Công đoàn” tổ chức tháng 4 vừa qua.

Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Yên Bái hiện có 45 công đoàn cơ sở (CĐCS) với gần 9 nghìn đoàn viên (ĐV). Bám sát chủ đề Tháng Công nhân năm 2024 “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, Công đoàn Các KCN tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực vì lợi ích cho đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục