63/63 tỉnh, thành phố có người nghiện ma tuý

  • Cập nhật: Thứ bảy, 8/1/2011 | 9:15:48 AM

63/63 tỉnh, thành phố, trên 90% các quận, huyện, thị xã và 56,54% số xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy.

Tỉ lệ người nghiện sử dụng ma túy bằng đường tiêm chích cũng tăng từ 46,4% năm 2001 lên trên 85% vào năm 2009 và đây chính là nguyên nhân trực tiếp lây lan nhanh HIV/AIDS.

Đó là nhận định của UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy và mại dâm tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm diễn ra tại Hà Nội ngày 7.1.

Quang cảnh hội nghị.	Ảnh: CHÍ TÙNG
Quang cảnh hội nghị.

Hiểm hoạ cho nòi giống

Theo các kết quả tham luận tại hội nghị, thì trong 10 năm trở lại đây, tình hình sử dụng chất ma túy ở trong nước vẫn hết sức phức tạp, số người nghiện ma túy tăng mạnh từ năm 2000 đến 2007 (khoảng 178.305 người), từ năm 2007 đến nay, số người nghiện ma túy có xu hướng giảm (khoảng 146.731 người). Đến nay, toàn bộ 63/63 tỉnh, thành phố, trên 90% các quận, huyện, thị xã và 56,54% số xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy. Độ tuổi của người nghiện ngày càng "trẻ hóa": Năm 2001, người nghiện ma túy dưới 30 tuổi chiếm 57,7%, nhưng đến năm 2009 đã là 68,3%. Người nghiện là phụ nữ tăng từ 2% năm 2005 lên đến 5% vào thời điểm hiện nay.

Tiêm chích ma túy là nguyên nhân trực tiếp làm lây lan nhanh HIV/AIDS. Theo báo cáo của Bộ Y tế thì tính đến ngày 30.9.2010, cả nước có 180.312 người nhiễm HIV hiện đang còn sống, trong đó có 42.339 bệnh nhân AIDS. Nếu tính từ năm 1990 đến nay, thì số người tử vong do HIV/AIDS là 48.368 trường hợp và đã có 100% số tỉnh, thành phố, 97,8% số quận, huyện, trên 74% số xã, phường có người nhiễm HIV/AIDS. Trong đó, TP.Hồ Chí Minh có số người nhiễm cao nhất - chiếm khoảng 23% số lượng người nhiễm của toàn quốc, kế đến là Hà Nội với 8%. Cũng theo Bộ Y tế thì tỉ lệ nhiễm HIV trong nhóm phụ nữ bán dâm cao nhất vào năm 2002 với tỉ lệ 5,9%, sau đó có xu hướng giảm nhẹ qua các năm và đã ở mức 3,2% năm 2009.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng chuyên trách

Về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, mại dâm, hội nghị cho biết, từ năm 2001 đến năm 2010, đã điều tra, bắt giữ 127.023 vụ với 201.788 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 2036,93kg heroin; 1.993,84kg thuốc phiện; trên 15 tấn cần sa, hơn 1,7 triệu viên và 57,2kg ma túy tổng hợp và nhiều loại vũ khí, phương tiện, tài sản liên quan. TAND các cấp từ 2001 đến nay cũng đã xét xử 96.572 vụ/128.892 bị cáo phạm tội về ma túy, trong đó đã tổ chức trên 14.000 phiên tòa xét xử lưu động tại những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy. Về công tác cai nghiện, hiện nay cả nước có 123 trung tâm, đã tiếp nhận cai nghiện cho 449.289 lượt người.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang - Uỷ viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư - nhấn mạnh công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm thời gian tới là: Các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhiều hơn nữa và xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của mình, vì đây là vấn đề bức xúc xã hội liên quan đến trật tự an toàn xã hội, tới sức khỏe, đạo đức, đến chất lượng nòi giống con người Việt Nam. Cần tăng cường nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của mỗi người dân về vấn đề này. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng chuyên trách các cấp để chủ động phòng ngừa phát hiện và xử lý nghiêm những kẻ cầm đầu gieo rắc các tệ nạn này.

(Theo LĐO)

Các tin khác
Nhiều khả năng người dân phải đón Tết Nguyên đán trong mưa phùn, gió rét.

Ngày 7/1, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng dự báo hạn vừa-hạn dài (Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương) nhận định với phóng viên về những đợt rét đậm, rét hại của mùa đông năm nay và dự báo thời tiết dịp Tết Nguyên đán.

Xuân sớm ở vùng cao Trạm Tấu. (Ảnh: Sùng A Hồng)

YBĐT - Vùng cao, khi những cơn mưa sương phủ kín núi đồi, hoa mơ, hoa mận nở trắng rừng thì cũng là lúc xuân về.

Một giờ học hát múa của các cháu mẫu giáo 4 tuổi Trường Mầm non Hoa Phượng.

YBĐT - Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo cho từng nội dung và từng thời điểm cụ thể; tập trung đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa tặng Bằng khen cho xã Đông Cuông vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

YBĐT - Với nhiều giải pháp cụ thể và sát với thực tế của địa phương, đến hết năm 2010 xã Đông Cuông đã hoàn thành mục tiêu giữ vững PCTHCS, đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 2

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục