Chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền

  • Cập nhật: Thứ tư, 2/5/2012 | 3:02:23 PM

YBĐT - Những năm qua, Hội Người cao tuổi xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng” do Trung ương Hội NCT Việt Nam phát động, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở địa phương.

Hội NCT xã Bảo Hưng đã đổi mới các nội dung hoạt động và phát động phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng” tới các chi hội. Các hội viên đã động viên, vận động gia đình, con cháu tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế hộ và thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Không cam chịu đói nghèo và tuy tuổi cao nhưng nhiều hội viên vẫn tích cực lao động, sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng. Với vốn kiến thức và kinh nghiệm của bản thân, NCT địa phương đã vận dụng linh hoạt vào sản xuất, kinh doanh, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Đỗ Văn Mỹ - Chủ tịch Hội NCT xã Bảo Hưng: “Làm tốt công tác xây dựng tổ chức hội, Hội NCT xã Bảo Hưng đã thu hút 100% số NCT vào Hội. Với 222 hội viên sinh hoạt tại 8 chi hội thôn, NCT luôn gương mẫu trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và góp sức cùng nhân dân xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, giàu đẹp”.
Ông Đỗ Văn Mỹ - Chi hội thôn Bình Trà hiện là Chủ tịch Hội NCT xã Bảo Hưng luôn giữ vai trò là người tiên phong trong phát triển kinh tế. Hiện nay, gia đình ông có 0,5ha ao thả cá, trồng được 8ha rừng kinh tế chủ yếu là keo, bồ đề và chăn nuôi gà. Năm 2011, ông trồng mới 4 sào chè Bát Tiên, thu nhập của gia đình mỗi năm đạt trên 70 triệu đồng.

Ở Chi hội NCT thôn Trực Thanh, có mô hình kinh tế của ông Nguyễn Thanh Hảo thực hiện chủ trương của huyện đưa giống chè chất lượng cao vào trồng, xây dựng vùng chè sạch với 5 sào chè Bát Tiên kết hợp trồng cây cảnh cho thu nhập khá.

Gia đình ông bà Đào Quang Ngọc - Phạm Thị Tỵ ở thôn Bảo Long là một tấm gương sáng, mẫu mực. Ông Đào Quang Ngọc từng là Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Bảo Hưng. Nghỉ hưu năm 2005, ông bắt đầu phát triển kinh tế tổng hợp.

Với mô hình kinh tế tổng hợp: vườn - ao - chuồng - rừng, gia đình ông có 5ha cây keo, quế; 3 sào ao thả cá kết hợp nuôi trâu, gà, lợn, nuôi ong mật… mỗi năm thu nhập trên 40 triệu đồng. Ông cũng luôn động viên vợ tích cực tham gia công tác xã hội và bà Tỵ hiện là Chi hội phó Chi hội NCT thôn. 

Hiện nay, xã Bảo Hưng có 50% số NCT trực tiếp tham gia lao động sản xuất, trong đó 32 người có thu nhập từ 20 - 50 triệu đồng mỗi năm và đạt tiêu chuẩn sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Sống vui, sống khoẻ, sống có ích luôn là mục tiêu hướng tới của mọi hội viên NCT xã Bảo Hưng. Tất cả hội viên thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước và hai cuộc vận động lớn: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trong các buổi sinh hoạt, cùng với triển khai hoạt động của Hội, hội viên cùng nhau bàn biện pháp, cách thức tuyên truyền, vận động gia đình, con cháu và nhân dân thực hiện tốt việc giải phóng mặt bằng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn đi qua địa phận xã; vận động các doanh nghiệp, hộ gia đình đóng góp xây dựng quỹ Hội, Quỹ “Toàn dân chăm sóc NCT”, các loại quỹ từ thiện nhân đạo; vận động các gia đình tham gia lao động công ích, mở rộng các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã và tu sửa hệ thống kênh mương thuỷ lợi...

NCT địa phương giữ vai trò hạt nhân tích cực, gương mẫu vận động gia đình, con cháu thực hiện xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá và thực hiện tốt nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang. Năm 2011, xã có 90% số hộ hội viên NCT đạt danh hiệu gia đình văn hoá; 180 hội viên được bình chọn đạt danh hiệu NCT mẫu mực; 7/8 chi hội đạt danh hiệu vững mạnh. Năm 2010 và 2011, Hội NCT xã Bảo Hưng được UBND huyện Trấn Yên khen thưởng.

 Q.N 

Các tin khác
Các cô giáo mầm non của thành phố Yên Bái chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho trẻ em.

YBĐT - Từ ngày 12 - 20/4, tại thành phố Yên Bái, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi, nấu ăn giỏi và thi triển lãm đồ dùng, đồ chơi tự tạo cấp học mầm non” tỉnh Yên Bái năm học 2011 - 2012.

Bộ Tài chính và Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư liên bộ hướng dẫn về mức chi xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực.

Giờ ôn tập Toán của học sinh lớp 12 tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh.

YBĐT - Năm học 2010- 2011, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của tỉnh Yên Bái đạt 95.7%, trong đó giáo dục trung học đạt 95,6%, giáo dục thường xuyên đạt 96,1%.

YBĐT - Từ năm 2011 đến nay, Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh Yên Bái đã điều trị hiệu quả cho 25 cặp vợ chồng hiếm muộn có thai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục