Từ nay đến hết năm còn khoảng 3-4 cơn bão

  • Cập nhật: Thứ năm, 12/7/2012 | 8:11:04 AM

Ngày 11-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương đã đưa ra nhận định bổ sung về tình hình mưa bão, lũ và ảnh hưởng của thời tiết trong những tháng tiếp theo của mùa mưa bão năm 2012.

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, tính từ đầu năm tới nay, trên biển Đông đã xuất hiện 3 cơn bão và một áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, trong những tháng tới, vẫn còn khoảng 3-4 cơn bão và áp thấp nhiệt đới nữa ảnh hưởng tới nước ta.

Thời điểm hiện tại, các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ đang trải qua đợt nắng nóng thứ 6 kể từ đầu mùa nắng nóng tới nay. Nhiệt độ lên tới 35-370C. Trong tháng 7 và 8-2012, các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ vẫn có khả năng xảy ra một số đợt nắng nóng, nhưng mức độ sẽ ít hơn, cường độ không gay gắt như các tháng đầu mùa mưa bão năm nay.

Theo ông Lê Thanh Hải, điều đáng quan tâm là thời tiết đang có sự thay đổi so với nhận định ban đầu. Cụ thể là từ tháng 8 và 9-2012, hiện tượng El Nino sẽ bất ngờ quay trở lại, vì vậy diễn biến thời tiết, thủy văn trên phạm vi cả nước sẽ rất phức tạp. Do ảnh hưởng của El Nino, khả năng mùa mưa ở Bắc bộ, Tây Nguyên và Nam bộ kết thúc sớm hơn so với bình thường.

Trước tình hình thiên tai năm 2012 đang có xu hướng diễn biến phức tạp và ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản nhân dân, Bộ NN-PTNT đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị khẩn trương thực hiện bố trí, di dời dân cư ở vùng có nguy cơ cao về thiên tai.

Theo đó, Bộ NN-PTNT đề nghị chính quyền các địa phương cần kiểm tra, rà soát và xác định rõ các điểm dân cư có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét, lũ ống trên địa bàn. Những trường hợp không thể ổn định dân cư tại chỗ phải chủ động di dời đến nơi an toàn, để giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trong đó, ưu tiên cho những điểm “nóng” về sạt lở, lũ quét. Chính quyền các địa phương cần chủ động huy động các nguồn vốn tại địa phương, kể cả quỹ dự phòng để triển khai việc di dời. Trường hợp ngân sách địa phương quá khó khăn, không thể cân đối được cần gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ bổ sung ngân sách Trung ương.

Theo Bộ NN-PTNT, cho tới nay, cả nước mới bố trí chỗ ở ổn định cho hơn 146.000 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Tuy nhiên, vẫn còn 60 vạn hộ, tương đương khoảng 305 vạn người dân có nhu cầu di dời ra khỏi những khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, mục tiêu từ nay tới năm 2015 chỉ di dời được khoảng 12,5 vạn hộ. Tổng vốn cần để triển khai lên tới 15.000 tỷ đồng.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Tình trạng tảo hôn cũng góp phần tăng tỷ lệ sinh con thứ 3 ở vùng cao. (Ảnh: Thanh Miền)

YBĐT - Thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khoẻ sinh sản Việt Nam, giai đoạn 2011- 2015, hiện tại công tác dân số của tỉnh đã và đang đạt được những kết đáng ghi nhận. Mức sinh và tỷ lệ tăng dân số tự nhiên cơ bản được khống chế, tình trạng sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ bà mẹ, trẻ em được cải thiện...

Cán bộ, chiến sĩ Trung đội 12,7mm gặt lúa cho người dân Hát Lừu.

YBĐT - Những ngày cuối tháng 6 đầu tháng 7 chúng tôi lại có dịp cùng các chiến sĩ dân quân, tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) giúp việc cho những gia đình chính sách ở Trạm Tấu. Những bó lúa trĩu bông, sự nhiệt tình của lực lượng DQTV, DBĐV đã xua đi bao khó khăn, nhọc nhằn của người dân nơi đây.

Một buổi giao ban định kỳ của cộng tác viên dân số xã Tân Thịnh.

YBĐT - Ngay từ đầu năm 2012, Đảng ủy xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái chỉ đạo tổ chức ký cam kết không sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn xã, tăng cường sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể đối với công tác DS/KHHGĐ.

Hội thảo “Kết quả Hội nghị Rio+20 và phương hướng hành động sau Rio+20 của Việt Nam.”

Ngày 11/7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp cùng Tổ chức Liên hiệp quốc tại Việt Nam (UNDP Việt Nam) tổ chứng Hội thảo “Kết quả Hội nghị Rio+20 và phương hướng hành động sau Rio+20 của Việt Nam.”

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục