Giúp hội viên nông dân Hạnh Sơn thoát nghèo bền vững

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/7/2012 | 2:48:19 PM

YBĐT - Bằng những hành động cụ thể, Hội Nông dân xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn (Yên Bái) nỗ lực giúp hội viên từng bước vươn lên thoát nghèo.

Đồng bào Thái xã Hạnh Sơn (Văn Chấn) chăm sóc ngô đông.
Đồng bào Thái xã Hạnh Sơn (Văn Chấn) chăm sóc ngô đông.

Hội Nông dân xã Hạnh Sơn (Văn Chấn) hiện có 942 hội viên, tham gia sinh hoạt ở 9 chi hội thôn, bản và chiếm 85% số hộ làm nông nghiệp. Giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, tổ chức hội đã làm tốt chức năng là cầu nối cho mọi hoạt động liên kết “bốn nhà", tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tín chấp vay vốn, tạo việc làm mới...

Những năm qua, Hội Nông dân xã Hạnh Sơn đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Hội và tập trung chỉ đạo các chi hội triển khai tuyên truyền đến hội viên.

Giúp hội viên đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào trồng trọt, chăn nuôi, từ năm 2007 đến nay, Hội đã phối hợp với Trạm Khuyến nông, Trạm Thú y huyện mở 2 lớp kỹ thuật chăn nuôi thú y, 2 lớp trồng trọt, 22 lớp tập huấn IPM, hướng dẫn cách phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại lúa và cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật thâm canh chăm sóc cây lúa, cây màu vụ đông và kỹ thuật chăn nuôi cho trên 2.100 lượt hội viên tham gia.

Hội còn tổ chức tập huấn về nghiệp vụ quản lý sử dụng vốn vay, tập huấn đầu bờ dưới hình thức "cầm tay chỉ việc" đã phát huy hiệu quả thiết thực.

Đồng thời, Hội duy trì Câu lạc bộ chi hội khuyến nông tự nguyện ở Chi hội Phai Lò có 25 hội viên tham gia, Chi hội Bản Mớ là 27 hội viên và Chi hội Bản Tào có 43 hội viên; duy trì hoạt động của 4 hợp tác xã với trên 100 hội viên tham gia.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Hạnh Sơn Hoàng Văn Mùi cho biết: Xã Hạnh Sơn có 1.202 hộ chung sống, trong đó dân tộc Thái chiếm tỷ lệ đông nhất. Trong những năm qua, cùng với sự hỗ trợ đầu tư của Nhà nước, Hội Nông dân xã đã vận động hội viên đóng góp được trên 100 triệu đồng, 3.200 ngày công cùng các tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng 8 phòng học cho các cháu mầm non, nâng cấp 3,2km đường bê tông, 4,1km kênh mương nội đồng và giúp đỡ xoá 54 nhà dột nát.

Hàng năm, Hội vận động hội viên và nhân dân trồng 180ha đến 210ha cây vụ ba trên đất hai vụ lúa và mở rộng diện tích nuôi cá ruộng vụ đông lên 30ha. Nhiều gia đình hội viên còn đầu tư mua máy xay xát, máy cày bừa, máy tuốt lúa... làm kinh doanh dịch vụ.

Xã Hạnh Sơn duy trì khá tốt việc tiêm phòng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm nên nhiều năm địa bàn không có dịch bệnh lớn xảy ra. Với mục tiêu phấn đấu mỗi năm giảm 5% đến 7% hộ nghèo, tổ chức hội cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để hội viên yên tâm lao động, phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng.

Hội Nông dân xã Hạnh Sơn đã đứng ra nhận uỷ thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, tạo điều kiện cho 719 lượt hội viên vay 5,5 tỷ đồng để đầu tư sản xuất, kinh doanh dịch vụ.

Qua kiểm tra, việc sử dụng vốn vay của hội viên đều đúng mục đích, trả lãi đúng kỳ hạn. Nhiều chi hội đã phát triển nguồn quỹ tốt để giúp hội viên nghèo vay không tính lãi hay dành một phần tiền để thăm hỏi khi hội viên ốm đau, gặp hoạn nạn.

Hiện nay, Hạnh Sơn có 32 hội viên nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất giỏi cấp tỉnh, thu nhập từ 70 triệu đồng đến trên 150 triệu đồng/hộ/năm, điển hình là các hộ: Lò Văn Đỏ, Lò Văn Bình, Phạm Văn Tý, Phạm Văn Huy, Nguyễn Văn Tấm, Nguyễn Văn Vịnh, Nguyễn Văn Thêm, Mè Văn Quý, Lường Văn Hùng, Cầm Văn Mằn, Ngọc Văn Phóng...

Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", Hội Nông dân xã Hạnh Sơn vận động hội viên đăng ký thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh; tiết kiệm trong việc cưới, tang; giữ gìn vệ sinh môi trường; quan tâm đến các gia đình chính sách; tham gia phong trào văn hoá văn nghệ và thể thao...

Bằng những hành động cụ thể, Hội Nông dân xã Hạnh Sơn nỗ lực giúp hội viên từng bước vươn lên thoát nghèo.

Thạch Phong

Các tin khác
Đường phố thị xã Nghĩa Lộ sáng, xanh, sạch, đẹp.

YBĐT - Cảnh quan môi trường thị xã miền Tây không chỉ sạch và rất xanh tươi! Đó là cảm nhận của bất kỳ ai khi đi qua những con phố ở thị xã Nghĩa Lộ. Mọi con đường, góc phố từ Hoàng Liên Sơn, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Quang Bích, Thanh niên, Phạm Ngũ Lão... đều rợp bóng cây xanh. Những giống cây bằng lăng, phượng vỹ, sấu, me, lát, sữa... bốn mùa đều rợp tán lá.

Chiến dịch “Rửa tay với xà phòng cho đôi tay sạch khuẩn” do Hội Phụ nữ huyện Lục Yên tổ chức.

YBĐT - Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Yên (Yên Bái) đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, tích cực chăm lo đời sống cho hội viên.

Tư duy nhạy bén giúp trẻ luôn tìm được cách giải quyết vấn đề một cách tốt nhất

Hơn 80% trẻ cấp I tại Hà Nội và TP.HCM thiếu sự nhạy bén, yếu trong việc phân tích và giải quyết vấn đề (theo khảo sát của Viện Nghiên cứu giáo dục (NCGD) tháng 5/2012) là con số đáng để người lớn giật mình.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cùng các nhà hảo tâm trao quà cho học sinh nghèo Trường Mầm non và Tiểu học xã Xuân Tầm (Văn Yên).

YBĐT - Sáu tháng đầu năm 2012, hoạt động của các cấp công đoàn trong tỉnh Yên Bái luôn được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và chuyên môn đồng cấp từ tỉnh đến cơ sở.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục