Kỷ niệm 103 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2013)

Nâng cao vị thế của phụ nữ

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/3/2013 | 8:48:09 AM

YBĐT - Đối với Yên Bái, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đầu nhiệm kỳ 2010-2015: cấp tỉnh là 15,68%, cấp huyện 19,56% (tăng 1,75% so với nhiệm kỳ trước), cấp xã phường, thị trấn 19,42%.

Phụ nữ Thái xã Thanh Lương (Văn Chấn) tham gia phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình và xã hội. (Ảnh: Làm thảm hạt).
Phụ nữ Thái xã Thanh Lương (Văn Chấn) tham gia phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình và xã hội. (Ảnh: Làm thảm hạt).

Ngày nay, phụ nữ Việt Nam nói chung đã có vai trò quan trọng trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Vị thế của người phụ nữ ngày càng được khẳng định bởi sự nỗ lực của chính bản thân họ, sự quan tâm của toàn xã hội, đặc biệt là tổ chức hội phụ nữ. Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, phóng viên YBĐT đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam tỉnh Yên Bái về vị thế của phụ nữ Yên Bái hiện nay.

P.V: Xin bà cho biết vai trò, vị thế của phụ nữ nói chung và phụ nữ Yên Bái nói riêng, đặc biệt là phụ nữ vùng cao, phụ nữ người dân tộc thiểu số hiện nay?

Bà Nguyễn Thị Thu Hà: Phụ nữ Việt Nam ngày nay đã tỏ rõ vai trò, khả năng, sức sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Sự có mặt của họ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục, khoa học, y tế, văn hóa xã hội... đã chứng minh phụ nữ không hề thua kém nam giới. Không chỉ tăng về số lượng mà trình độ và năng lực quản lý của phụ nữ tham gia lĩnh vực chính trị cũng tăng lên. Rất nhiều chị đã trở thành các nhà lãnh đạo, quản lý, nắm giữ những vị trí chủ chốt tại các cơ quan.

Đối với Yên Bái, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đầu nhiệm kỳ 2010-2015: cấp tỉnh là 15,68%, cấp huyện 19,56% (tăng 1,75% so với nhiệm kỳ trước), cấp xã phường, thị trấn 19,42%. Tỷ lệ nữ tham gia HĐND nhiệm kỳ 2011 - 2016 cấp tỉnh là 37,28%, tăng 3,36%; cấp huyện là 31,77%, tăng 1,05%; cấp xã là 28,28%, tăng 4,91% so với nhiệm kỳ trước.

Tỷ lệ đảng viên nữ chiếm 29,98%, tăng 3,15%; tỷ lệ nữ tham gia quản lý Nhà nước ở cấp trưởng, phó ngành cấp tỉnh chiếm 25,36%. Đặc biệt phụ nữ vùng cao, phụ nữ người dân tộc thiểu số ở Yên Bái hiện nay đã tự tin và tự chủ hơn nhiều. Nhiều chị tham gia công tác xã hội với những vai trò, vị trí quan trọng, được đánh gia cao.

P.V: Các cấp hội phụ nữ tỉnh Yên Bái đã có những hoạt động gì để giúp đỡ chị em nâng cao được vai trò, vị thế của phụ nữ trong xã hội hiện đại trong thời gian qua, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Thu Hà: Phát huy vai trò là điểm tựa cho chị em phụ nữ, thời gian qua, các cấp hội có rất nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ chị em nâng cao được vai trò, vị thế như biết giúp nhau làm kinh tế giúp chị em tự chủ trong cuộc sống, nâng cao hiểu biết kiến thức pháp luật, kiến thức hôn nhân gia đình giúp chị em tự tin hơn... Hàng năm, 100% cơ sở hội và đơn vị nữ công tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và  Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng với nhiều nội dung phong phú thu hút hàng chục lượt hội viên, phụ nữ tham gia.

Trong năm 2012, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức hàng nghìn lớp tập huấn về kiến thức pháp luật thu hút hàng nghìn lượt hội viên, phụ nữ tham gia, qua đó chị em ngày càng nâng cao kiến thức, hiểu biết. Đặc biệt, Hội LHPN huyện Lục Yên, thành phố Yên Bái tổ chức 5 hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình thu hút trên 500 người tham dự.

Các cấp hội phối hợp tổ chức hơn 1 nghìn lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo ngắn hạn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi thú y, kỹ thuật nấu ăn, trồng  rau an toàn và nghề xây dựng cho gần 20 nghìn lượt hội viên phụ nữ. Đồng thời triển khai thí điểm 8 mô hình nuôi gà móng, 4 mô hình trồng lúa và trồng màu, 4 mô hình nuôi cá, 4 mô hình nuôi giun tại các xã Âu Lâu, Giới Phiên (TP Yên Bái), Minh Tiến, Kiên Thành, Bảo Hưng (Trấn Yên) và Bảo Ái (Yên Bình); phát triển mô hình nuôi lợn theo nhóm bằng men vi sinh tại huyện Văn Chấn với 871 con lợn nái.

Cùng với đó, các cấp hội tổ chức 6 lớp tập huấn giảng viên nguồn cho 151 cộng tác viên, hướng dẫn cho gần 200 cộng tác viên và trên 1.840 hộ dân tại 2 huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải cách cấy, chăm sóc và dúi phân cho lúa nước, góp phần bảo vệ môi trường. Hội LHPN thị xã Nghĩa Lộ xây dựng mới 6 mô hình câu lạc bộ "Phụ nữ với công tác vệ sinh môi trường" tại 5/7 cơ sở hội với tổng số 145 thành viên tham gia.

 

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ nghèo.

Các cấp hội đẩy mạnh chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, tín chấp ủy thác bán phần với số dư nợ gần 600 triệu đồng thông qua 1.140 tổ tín dụng cho trên 37 nghìn hộ hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Trung tâm Giới thiệu việc làm của Tỉnh hội Phụ nữ tổ chức tư vấn việc làm cho 393 lao động, giới thiệu 10 lao động đi lao động tại doanh nghiệp nước ngoài đóng tại Việt Nam, 21 lao động đi làm việc trong nước.

Đặc biệt, tại hai huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, hội đã chủ động phối hợp với UBND và các ngành chức năng xây dựng kế hoạch cụ thể của cấp hội tham gia vào việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ theo tinh thần Nghị quyết 30a/NQ-CP, Nghị quyết 03, 06 của Tỉnh ủy; phối hợp tuyên truyền, vận động gia đình hội viên phụ nữ trên địa bàn thực hiện phong trào “3 xanh”: xanh rừng - xanh đồng ruộng - xanh nhà.

P.V: Hiện nay, phụ nữ vùng cao, phụ nữ người dân tộc thiểu số ở Yên Bái đã tự tin và tự chủ hơn trước rất nhiều. Xin bà cho biết, trong thời gian tới, Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái có hoạt động gì để giúp phụ nữ vùng cao, phụ nữ người dân tộc thiểu số nâng cao được vai trò, vị thế của mình?

Bà Nguyễn Thị Thu Hà: Nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế của phụ nữ vùng cao, Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động thiết thực như nâng cao kiến thức pháp luật, kiến thức xã hội, kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc, đẩy mạnh các phong trào: "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế" ,"Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ", "Phụ nữ làm kinh tế giỏi", ủng hộ xây dựng "Mái ấm tình thương" cho phụ nữ nghèo; đẩy mạnh hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ gia đình hội viên phụ nữ nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ bằng các hình thức thiết thực. Bên cạnh đó, các cấp hội đẩy mạnh hơn nữa tuyên truyền bình đẳng giới tới từng thôn bản, từng hộ gia đình; tích cực phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giúp chị em người dân tộc thiểu số có cơ hội tham gia công tác xã hội.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ và nhân dịp xuân năm mới Quý Tỵ, thay mặt Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Yên Bái, tôi xin gửi tới toàn thể chị em phụ nữ lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong lĩnh vực công tác cũng như trong cuộc sống!

P.V: Xin cảm ơn bà!

Thanh Ba (thực hiện)

Các tin khác

Ngày 6/3, hàng triệu học sinh các cấp thuộc hơn 800 quận,huyện trên cả nước chính thức bước vào vòng thi cấp quận,huyện “Cuộc thi Giải toán qua Internet – ViOlympic”, đánh dấu con số kỷ lục về số lượng thành viên tham dự.

Bìa cuốn sách Phát triển toàn diện trí thông minh cho trẻ.

Chiều 6.3, Bộ GD-ĐT có công văn gửi Sở GD-ĐT các tỉnh, thành trên cả nước yêu cầu các trường mầm non không mua và sử dụng bộ sách Phát triển toàn diện trí thông minh cho trẻ vì có nội dung không phù hợp.

Bộ GD-ĐT đã thông báo lịch thi tuyển sinh ĐH, CĐ chính thức năm 2013. Theo đó, ngày thi các đợt vẫn giữ nguyên như năm 2013, gồm: đợt 1 thi ĐH khối A, A1 và V vào ngày 4 và 5.7; đợt 2 thi ĐH khối B, C, D và năng khiếu vào ngày 9 và 10.7; đợt 3 thi CĐ tất cả các khối vào ngày 15 và 16.7.

Chùa Ngọc Am đổi mới công tác quản lý, tạo điều kiện cho du khách thập phương tới chiêm bái.

YBĐT - Mùa lễ hội năm nay ở thành phố Yên Bái có nhiều chuyển biến tích cực. ở các điểm du lịch tâm linh, ban quản lý các đền, chùa đã phát huy hiệu quả mô hình tự quản, tình hình an ninh trật tự và vệ sinh môi trường đảm bảo thuận lợi cho việc chiêm bái của du khách thập phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục