Góp ý vào dự thảo 2 đề án giảm nghèo bền vững và xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/6/2013 | 3:24:15 PM

YBĐT - Ngày 6/6, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức cuộc họp tham gia ý kiến vào Dự thảo Đề án chính sách giảm nghèo bền vững tại các xã đặc biệt khó khăn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2013 – 2016 và Đề án xây dựng xã phường thị trấn lành mạnh ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn xã hội tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2013 – 2016 dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 8 – Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.

Đồng chí Ngô Thị Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Dự thảo Đề án chính sách giảm nghèo bền vững tại các xã đặc biệt khó khă tỉnh Yên Bái giai đoạn 2013 - 2016 gồm 4 phần: sự cần thiết và những căn cứ xây dựng đề án; đánh giá khái quát kết quả công tác xóa đói giảm nghèo của các xã, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2010 - 2012; nội dung thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững 58 xã, 157 thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2013 - 2016; các giải pháp và tổ chức thực hiện.

Mục tiêu tổng quát của đề án là: phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm 5%, đến cuối năm 2016 tỷ hộ nghèo còn dưới 40%, tương ứng với giảm 5.954 hộ, giảm tỷ lệ hộ cần nghèo còn dưới 4%; thực hiện tốt chính sách cho vay vốn ưu đãi đối với các đối tượng chính sách; giải quyết cơ bản vấn đề sản xuất, việc làm và thu nhập từng bước nâng cao đời sống của người dân.

Các giải pháp và tổ chức thực hiện chủ yếu là: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác kế hoạch của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác giảm nghèo; đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người nghèo; đưa trí thức trẻ về công tác tại các xã thuộc huyện nghèo, điều động tăng cường cán bộ tỉnh về huyện, huyện về xã; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề bằng nhiều hình thức, đảm bảo chất lượng, gắn đào tạo nghề với giới thiệu việc làm; tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện Đề án; bố trí sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực thực hiện công tác giảm nghèo, an sinh xã hội cơ sở; chú trọng nghiên cứu, nhân rộng các mô hình, kinh nghiệm giảm nghèo xóa đói giảm nghèo có hiệu quả; đẩy mạnh công tác xã hội hóa ,huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành mọi tầng lớp nhân dân...

Dự kiến huy động nguồn lực thực hiện là trên 39 tỷ đồng.

Với Đề án Xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh; phòng ngừa ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội tỉnh Yên Bái giai đoạn 2013 – 2016 gồm 5 phần.

Mục tiêu của Đề án là phấn đấu hàng năm giảm trên 5% người nghiện ma túy hiện có; giảm 8 – 10% xã phường, thị trấn có tệ nạn ma túy; 70% số người nghiện có hồ sơ quản lý; triệt phá các tụ điểm phức tạp tệ nạn xã hội... Đề án đưa ra những giải pháp về tổ chức, nguồn lực và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghiên cứu kỹ lưỡng 2 đề án và đưa ra những ý kiến thống nhất. Trên cơ sở đó, đồng chí Ngô Thị Chinh đã kết luận hội nghị: Về đề án chính sách giảm nghèo bền vững tại các xã đặc biệt khó khăn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2013 – 2016, cơ quan soạn thảo cần cập nhật thông tin và những góp ý để xây dựng chính sách giảm nghèo phù hợp hơn và tập trung cho 2 huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Với Đề án Xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh; phòng ngừa ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội tỉnh Yên Bái giai đoạn 2013 – 2016  chưa khả thi, cần thời gian để nghiên cứu, xây dựng phù hợp hơn trong thời gian tới.

T.B

Các tin khác
Cán bộ Trung tâm thăm hỏi, động viên học viên cai nghiện ma túy.

YBĐT - Để cai nghiện cho gần 800 đối tượng quả gian nan, vất vả đối với đội ngũ cán bộ làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Yên Bái.

YBĐT - Qua khảo sát, đông đảo CNVCLĐ thấy Pháp lệnh Dân số cần phải quy định rõ và tăng mức độ về các hình thức xử lý hành vi vi phạm chính sách dân số.

Hình ảnh các em chuẩn bị vào lớp 1 được cha mẹ cho đi học sớm. Mỗi em một tư thế và tư thế nào cũng không đảm bảo. (Ảnh minh họa)

YBĐT - Còn hai tháng nữa mới bước vào năm học 2013 - 2014 song với những trẻ năm nay bước vào lớp 1 ở thành phố Yên Bái hầu như không được nghỉ hè bởi chúng phải theo bố mẹ đến các lớp luyện chữ. Đặc biệt, sự học của các em cũng vất vả tối ngày, chẳng kém các anh chị thi tốt nghiệp lớp 12.

Rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông.

YBĐT - Để đảm bảo môi trường sống trong lành, rất mong các ngành chức năng nghiên cứu cách xử lý những chất thải sinh hoạt bằng phương pháp sinh học, đảm bảo không hại sức khỏe và ô nhiễm môi trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục