"Con rồng cháu tiên" tụ hội về Trại hè Việt Nam 2013

  • Cập nhật: Thứ sáu, 12/7/2013 | 7:32:56 AM

Ngày 11/7, gần 200 thanh thiếu niên kiều bào tiêu biểu, có thành tích tốt trong học tập và lao động từ 24 quốc gia trên khắp thế giới đã tụ hội về nước để tham dự chương trình Trại hè Việt Nam 2013.

Các đại biểu dự Trại hè Việt Nam 2012 tham quan Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Các đại biểu dự Trại hè Việt Nam 2012 tham quan Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Trại hè Việt Nam là hoạt động được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hàng năm (từ năm 2003), nhằm tạo điều kiện cho thế hệ trẻ kiều bào ở khắp nơi trên thế giới về nước tìm hiểu truyền thống, văn hóa, lịch sử của dân tộc và giao lưu tăng cường đoàn kết.

Nơi con rồng cháu tiên tụ hội

Trại hè Việt Nam 2013 với chủ đề "10 năm tiếng gọi cội nguồn" đánh dấu mốc 10 năm tổ chức chương trình.

Trong không khí rộn ràng của ngày đầu tiên tập trung, các thanh niên kiều bào đã mạnh dạn giao lưu, làm quen, kết bạn với nhau, mặc dù nhiều em chưa nói thuần thục tiếng Việt, nhưng ngôn ngữ của "Đất Mẹ" đã làm cầu nối gắn kết để các em trao đổi thông tin, tâm tư và tình cảm.

Hoài Ngân, 22 tuổi về từ Liên bang Nga cho biết cô cùng gia đình chuyển sang nước Nga sinh sống, học tập và làm việc được gần hai năm, mặc dù nước Nga xinh đẹp và lộng lẫy nhưng Ngân luôn nhớ về những kỷ niệm thân thuộc đã gắn liền với gia đình cô trong 20 năm ở Hà Nội.

Võ Đại Thành, 17 tuổi, sinh ra tại Vientiane (Lào) tâm sự đây là lần thứ ba chàng thanh niên trẻ này trở về nước, mỗi chuyến đi đều có một cảm xúc khác nhau. Trong chuyến đi lần này có hai người bạn thân của Thành cùng tham gia, các bạn không thạo tiếng Việt cho lắm.

Thành hy vọng trong hành trình lần này, các bạn của cậu sẽ học hỏi được nhiều hơn ngôn ngữ tiếng Việt, cũng như hiểu biết nhiều hơn về các địa danh, các di tích lịch sử mà Thành và các bạn mới chỉ được đọc, tìm hiểu qua tài liệu hoặc được nghe người thân kể lại.

Về nước lần này, Thành mong mỏi được tận mắt nhìn thấy Bác Hồ kính yêu, người đã tận tụy cả một đời vì nước, vì cả dân tộc. Ngoài ra, Thành cũng rất phấn khởi vì sẽ được đến Văn Miếu Quốc Tử Giám - trường Đại học đầu tiên của Việt Nam, cái nôi đào tạo ra các nhân tài của đất nước từ xa xưa.

Nguyễn Thị Kiều Oanh, 18 tuổi,  về từ Cộng hòa Séc, lại rất hồi hộp khi đăng ký tham dự chương trình Trại hè Việt Nam 2013. Để chuẩn bị kỹ lưỡng cho chương trình, Oanh đã tìm hiểu rất nhiều các thông tin về Việt Nam qua các trang mạng.

Chuyến đi trong chương trình sẽ bắt đầu từ nơi địa đầu tổ quốc với ngọn cờ Lũng Cú (Hà Giang) nổi tiếng, nơi ghi dấu biết bao xương máu của cha ông đã đổ để bảo vệ đất nước.

Kiều bào - một bộ phận không thể tách rời

Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước luôn xác định người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, vì vậy chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận quan trọng trong chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sau khi Bộ Chính trị (Khóa X) ban hành Nghị quyết 36-NQ/TW (ngày 26/3/2004), công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt được những kết quả và nhiều bước đột phá quan trọng. Kiều bào khắp nơi trên thế giới về thăm quê hương ngày càng nhiều, đặc biệt là trong dịp hè và Tết Nguyên đán.

Tiến sỹ Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết Trại hè năm nay có chủ đề "10 năm tiếng gọi cội nguồn" nhằm kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám; 66 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, đặc biệt là dấu mốc 10 năm tổ chức trại hè với những hoạt động sôi nổi và đầy ý nghĩa thiết thực, sẽ mang lại hiệu quả to lớn đối với kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.

Nội dung quan trọng của trại hè năm nay nhằm giúp thanh niên kiều bào có điều kiện tiếp cận và hiểu biết sâu sắc hơn về cội nguồn văn hóa, sự đoàn kết của các dân tộc Việt Nam, qua đó nâng cao lòng tri ân công đức với tổ tiên, gắn bó với quê hương, đất nước của các em.

Ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc đang thấm dần vào từng tầng lớp, từng gia đình trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Trong các cuộc tiếp xúc với nhiều đối tượng kiều bào, từ trí thức, sinh viên, doanh nhân..., ai cũng mong muốn được trở về quê hương để cùng xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh.

Theo chương trình, trại hè sẽ diễn ra tại chín tỉnh, thành ở cả ba miền đất nước, được khai mạc tại địa đầu của Tổ quốc (tỉnh Hà Giang) và bế mạc tại Đất mũi Cà Mau.

Trong thời gian diễn ra trại hè, các đại biểu sẽ được tham dự nhiều hoạt động ý nghĩa khác như dâng hương tại Đền Hùng (Phú Thọ); viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dự lễ tưởng niệm anh linh các liệt sỹ và đồng bào tử nạn tại Hà Giang, thành phố Hồ Chí Minh; giao lưu với đoàn thanh niên tại Hà Giang, Thanh Hóa, Đà Nẵng.

(Theo TTXVN)

Các tin khác

YBĐT - Hưởng ứng ngày dân số thế giới 11/7/2013, huyện Văn Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quan tâm chăm sóc lứa tuổi vị thành niên nhằm nâng cao chất lượng dân số, tạo ra lực lượng hùng hậu về cả trí tuệ, tài năng và sức khỏe cho phát triển kinh tế- xã hội trong tương lai.

YBĐT - Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch của BCĐ công nghệ thông tin thị xã Nghĩa Lộ về ứng dụng CNTT trong các cơ quan quản lý nhà nước giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2013; đồng thời nâng cao nhận thức, hiểu biết cho đội ngũ cán bộ công chức các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp về ứng dụng CNTT phục vụ tốt hơn trong nhiệm vụ chuyên môn.

YBĐT - Rau củ, quả và nhiều loại thực phẩm tươi sống khác được người dân cung cấp ra thị trường, phục vụ đời sống và nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Song vấn đề an toàn thực phẩm vẫn là mối quan tâm của người tiêu dùng khi sử dụng những loại thực phẩm không an toàn, nhất là những loại rau củ, quả, thịt lợn có tồn dư của thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích sinh trưởng hay tẩm ướp hóa chất.

YBĐT - Trong những năm qua, thực hiện chương trình kiên cố hoá đường giao thông nông thôn với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, xã Mường Lai, huyện Lục Yên đã triển khai thực hiện kiên cố hoá được nhiều tuyến đường giao thông liên thôn, bản đã tạo điều kiện cho nhân dân đi lại, giao lưu, trao đổi mua bán hàng hoá thuận lợi, dễ dàng hơn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tuyến đường giao thông từ thôn 5 đi Từ Hiếu đến thôn Nà Chao, xã Mường Lai đã bị hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục