Điện Biên dừng tổ chức Lễ hội Hoa Ban

  • Cập nhật: Thứ sáu, 19/2/2021 | 7:54:45 AM

Tỉnh Điện Biên đã quyết định dừng tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2021.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, tại văn bản số 430 ngày 18/2 do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên – Vừ A Bằng ký nêu rõ: Lễ hội Hoa Ban và Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh lần thứ VII là hoạt động được tổ chức thường niên, trọng tâm các hoạt động của lễ hội, ngày hội diễn ra từ ngày 12/3 đến 15/3 hàng năm tại thành phố Điện Biên Phủ, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phong phú, đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh. 

Từ đó nhằm giới thiệu và tôn vinh hình ảnh, vẻ đẹp của hoa ban – loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc; đồng thời quảng bá các nét đẹp đặc sắc trong văn hóa, đời sống của cộng đồng các dân tộc địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch vốn được xem là mũi nhọn của tỉnh.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn, tỉnh Điện Biên sẽ không tổ chức Lễ hội Hoa Ban 2021 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh lần thứ VII.

(Theo VTV)

Các tin khác
Các lễ hội xuống đồng như thế này đã phải tạm dừng để phòng chống Covid-19.

Đón năm mới Tân Sửu 2021, không khí tưng bừng, rộn rã trong những ngày xuân đang tạm lắng bởi dịch bệnh Covid-19. Theo chỉ đạo của tỉnh, các địa phương đã cơ bản dừng hoặc thu hẹp lễ hội và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Lễ hội thả thơ tại buổi lễ khai mạc Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVII - 2019.

Ngày 18/2, Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã quyết định dừng việc tổ chức Ngày Thơ Việt Nam năm 2021 trên toàn quốc do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Bức ảnh

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nữ nhiếp ảnh gia Việt Nam vừa vinh dự giành hai giải cao, trong đó có một giải vàng tại cuộc thi ảnh quốc tế Tokyo International Foto Awards (TIFA) năm 2020.

Yên Bái là tỉnh có tới 30 dân tộc anh em chung sống, với nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, trong đó thổ cẩm là một nét văn hóa đặc trưng lâu đời, là “gia tài văn hóa” mà các nghệ nhân qua từng thế hệ đã chắt chiu bằng quá trình chiêm nghiệm, sáng tạo. Qua những đôi tay khéo léo, cần cù của người phụ nữ đã tạo ra những sản phẩm tinh hoa, chứa đựng nhiều tín ngưỡng, quan niệm sống, tư duy thẩm mỹ, mang hồn cốt văn hóa riêng của từng dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục