"Ròm" đoạt giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim châu Á ở Italy

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/6/2021 | 2:51:05 PM

Ban tổ chức nhấn mạnh Anh Khoa ''có diễn xuất bản năng, đầy năng lượng và hoạt bát để có thể hóa thân vào một nhân vật không ngừng vận động trong nhịp sống cuồng quay của phố thị".

Một cảnh quay phim ''Ròm'' cùng nam chính Trần Anh Khoa.
Một cảnh quay phim ''Ròm'' cùng nam chính Trần Anh Khoa.

Trần Anh Khoa, diễn viên trẻ thủ vai ''Ròm'' trong bộ phim cùng tên đã được trao giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim châu Á (Asian Festival Film) lần thứ 18 diễn ra từ ngày 17-23/6 tại thủ đô Rome, Italy.

Nam diễn viên xuất sắc nhất là một trong năm hạng mục quan trọng nhất của sự kiện, bên cạnh các giải phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nữ diễn viên xuất sắc nhất và phim nguyên bản nhất.

Ban tổ chức nhấn mạnh Anh Khoa ''có diễn xuất bản năng, đầy năng lượng và hoạt bát để có thể hóa thân vào một nhân vật không ngừng vận động trong nhịp sống cuồng quay của phố thị".

Thay mặt Anh Khoa vẫn đang ở Canada, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Italy đã nhận giải thưởng, đồng thời đánh giá cao sự ghi nhận, khích lệ đầy ý nghĩa của Ban tổ chức dành cho lĩnh vực điện ảnh Việt Nam, nhất là đối với những tài năng trẻ, triển vọng.

Liên hoan phim châu Á tại Italy là sự kiện do Quỹ điện ảnh Robert Bresson tổ chức, chuyên tuyển chọn những tác phẩm điện ảnh hay nhất Đông Á về nghệ thuật và thể loại.

''Ròm'' của đạo diễn Trần Thanh Huy cùng với ba tác phẩm khác từng làm nên hiện tượng ở các rạp trong nước là ''Bắc kim thang'' (tựa để tiếng Anh: ''Home sweet home), ''Tiệc trăng máu'' (''Blood moon pảty"), ''Bố già'' (''Dad, I’m sorry'') được lựa chọn lần lượt trình chiếu đến khán giả tại Italy.

Với tổng số 28 phim truyện và hai phim ngắn từ 11 quốc gia Đông Á, Liên hoan phim năm nay xoay quanh vấn đề lạm dụng, bắt nạt vị thành niên, các mối quan hệ gia đình phức tạp, hậu quả từ các vấn đề kinh tế và sự phát triển bền vững, biến đổi khí hậu tại nhiều khu vực Đông Á.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Chân dung tiến sĩ Vũ Tông Phan do họa sĩ Bảo Nguyên phục dựng năm 2001.

Tiến sĩ Vũ Tông Phan (1800-1851) tự Hoán Phủ, hiệu Đường Xuyên, Lỗ Am không chỉ là một danh nhân văn hóa, mà còn là nhà giáo tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội.

Các nghệ sĩ của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam tập luyện cho vở

Bộ VHTT&DL vừa có văn bản về việc đề xuất một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động, đội ngũ nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật biểu diễn gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Một số hội viên Chi hội Bảo tồn tri thức bản địa dân tộc thiểu số Việt Nam là người dân tộc Thái ở Mường Lò trao đổi bên di tích hai tảng đá lớn tại đầu đường từ quốc lộ 32 đi xuống thôn Bản Vãn và thôn Ao Luông.

Những lần vào Nghĩa Lộ và tiếp xúc với một số hội viên thuộc Chi hội Bảo tồn tri thức bản địa dân tộc thiểu số Việt Nam là người dân tộc Thái ở Mường Lò, chúng tôi thường được nghe họ nhắc đến những truyền thuyết hoặc ghi chép bằng văn tự Thái cổ trong cuốn Quam tổ mướng, nghĩa là "sách về tổ mường", nói về cội nguồn của tộc người Thái khi di cư vào Việt Nam, đến vùng Ao Luông thuộc xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ ngày nay, họ đã lấy khu vực thôn Bản Viềng làm thủ phủ.

Sự kiện Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 6 năm 2020 tại Vịnh Hạ Long

Ngày Quốc tế Yoga năm 2021 diễn ra trực tuyến với thông điệp "Be With Yoga, Be At Home" (Cùng tập Yoga, Cùng ở nhà).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục