Tọa đàm công bố tập thơ “Tiếng vọng suối ngàn” của tác giả Trịnh Thoại

  • Cập nhật: Thứ sáu, 12/11/2021 | 2:40:51 PM

YênBái - Ngày 12/11, Chi hội Thơ, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật (LHVHNT) tỉnh Yên Bái tổ chức buổi tọa đàm công bố tác phẩm của tác giả Trịnh Thoại với tập thơ mang chủ đề “Tiếng vọng suối ngàn” và con đường thơ Trịnh Thoại.

Tọa đàm công bố tập thơ “Tiếng vọng suối ngàn” của tác giả Trịnh Thoại.
Tọa đàm công bố tập thơ “Tiếng vọng suối ngàn” của tác giả Trịnh Thoại.

Tác giả thơ Trịnh Thoại, sinh năm 1936, tại xã Tùng Châu, huyện Thọ Đức, Hà Tĩnh.  Ông là hội viên Chi hội Thơ, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái. Trịnh Thoại là nhà giáo song ông có niềm đam mê thơ ca. Với ông, làm thơ để tự động viên mình, chia sẻ cảm xúc, tri ân đồng nghiệp, học trò và vùng đất Lào Cai, Yên Bái quê hương thứ 2 của ông. 

Bài thơ đầu tiên ông gửi đăng là bài "Nhớ lời Bác dạy” in trong tập "Nhớ ơn Bác Hồ” của Ty Giáo dục Lào Cai vào năm 1969. Tính đến nay, Trịnh Thoại có 50 năm làm thơ, xuất bản 4 tập thơ: Giã từ xuất bản năm 1998,Thao thức bến sông quê xuất bản năm 2005, Giọt sáng trong mơ xuất bản năm 2013 và Tiếng vọng suối ngàn  xuất bản năm 2021.  

Tập thơ Tiếng vọng suối ngàn của tác giả Trịnh Thoại có 48 bài thơ với 2 loại thơ, vừa mang đậm chất trữ tình cách mạng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, nguyện trọn đời theo Đảng, theo Bác, cùng nhiều bài thơ  nghiêng về trữ tình thế sự, thể hiện sự suy tư, chiêm nghiệm cuộc đời. 

Tại buổi tọa đàm, 6 tác giả có bài viết làm sáng tỏ 2 vấn đề: tìm hiểu, trao đổi, đánh giá về những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của tập thơ Tiếng vọng suối ngàn; nhìn lại quá trình sáng tác của tác giả Trịnh Thoại đánh giá những giá trị, đóng góp, cá tính sáng tác của tác giả Trịnh Thoại. 

Tác giả Trịnh Thoại có nhiều đóng góp cho thơ ca của Lào Cai, Yên Bái, thơ của ông tạo hiệu quả nghệ thuật, có tác động tích cực đến đời sống xã hội. 

Thu Hiền 

Tags Tọa đàm công bố tập thơ Tiếng vọng suối ngàn Trịnh Thoại Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái

Các tin khác
Các bộ kinh lá buông tại chùa Soài So - An Giang

Tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá buông của người Khmer An Giang là một loại tri thức dân gian, ẩn chứa một kho tàng vô giá của tri thức nhân loại, đó chính là kinh Phật. Kinh Phật được người Khmer viết trên lá của cây buông.

Nhóm tác giả tác phẩm “Giữ gìn làn điệu dân ca Thái cổ” - Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ xuất sắc đạt giải Nhì toàn quốc Cuộc thi “Tinh hoa Việt Nam”.

Vượt qua hơn 2.340 tác phẩm dự thi, tác phẩm “Giữ gìn làn điệu dân ca Thái cổ” của nhóm thí sinh: Nguyễn Trọng Nghĩa, Hà Tố Uyên, Nguyễn Phương Hiền, Lê Bật Hưng, Hà Thanh Huệ - Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ đã xuất sắc đạt giải Nhì toàn quốc Cuộc thi “Tinh hoa Việt Nam”.

Đền Trạng có tên chữ là “Quang Minh Linh Từ”, thuộc xã Yên Thái, huyện Văn Yên. Đền được dựng vào tháng 7 năm 1806, thờ Lương Thế Vinh (hay còn gọi là Trạng Lường), là một danh sĩ dưới thời vua Lê Thánh Tông.

Ngọ Môn - biểu tượng của Kinh đô Huế xưa, sẽ được quảng bá trong Liên hoan phim Việt Nam 2021.

Ban tổ chức thực hiện nhiều chương trình, hoạt động nhằm quảng bá di sản và tôn vinh áo dài truyền thống trong thời gian diễn ra Liên hoan phim Việt Nam năm 2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục