Triều Tiên tổ chức Đại hội Đảng lần đầu tiên sau 35 năm
- Cập nhật: Thứ sáu, 30/10/2015 | 2:02:52 PM
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30/10 thông báo Đảng Lao động Triều Tiên sẽ tổ chức Đại hội Đảng vào tháng 5/2016.
![]() |
Triều Tiên tổ chức Đại hội Đảng lần đầu tiên sau 35 năm.
|
Đây là lần đầu tiên Triều Tiên tổ chức Đại hội Đảng kể từ năm 1980. Theo KCNA, động thái này là một phần trong những nỗ lực xây dựng "đất nước xã hội chủ nghĩa".
Trước đây, Đại hội của Đảng Lao động Triều Tiên thường được tổ chức năm năm một lần. Tuy nhiên, Đại hội Đảng ở quốc gia Đông Bắc Á lần cuối được tổ chức dưới thời cố Chủ tịch Kim Nhật Thành - ông nội nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il, người đảm nhận vị trí lãnh đạo nước này cho đến tháng 12/2011.
KCNA dẫn thông báo của Bộ Chính trị Triều Tiên nêu rõ: "Hôm nay, chúng ta đang phải đối mặt với nhiệm vụ nặng nề nhưng linh thiêng để đưa đất nước tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa và phát triển mạnh hơn nữa sức mạnh của đảng".
Hiện chương trình nghị sự của Đại hội Đảng sắp tới vẫn chưa được công bố.
Trong khi đó, giới quan sát nhận định có khả năng nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ công bố những quyết định quan trọng về các chính sách phát triển đất nước trong thời gian tới.
(Theo Dân Trí)
Các tin khác

Đại hội đồng Liên hợp quốc vừa bầu 18 quốc gia vào Hội đồng Nhân quyền – cơ quan chịu trách nhiệm chính của Liên hợp quốc trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trên thế giới.

Tòa Trọng tài quốc tế (PCA) không chấp thuận tuyên bố của Trung Quốc rằng PCA không có quyền xét xử vụ Philippines kiện Trung Quốc ở biển Đông.

Iran, đồng minh chính của chính quyền Syria tại Trung Đông, sẽ lần đầu tiên tham dự các cuộc đàm phán quốc tế bàn về cuộc xung đột tại Syria dự kiến diễn ra vào ngày mai (30/10) tại Vienna (Áo). Đây được xem là một bước ngoặt ngoại giao lớn theo như mong muốn và đề xuất của Nga.

Một tòa án quốc tế tại Hà Lan ngày 29/10 tuyên bố rằng tòa này có quyền phân xử liên quan tới vụ việc Philippines kiện Trung Quốc về các tranh chấp ở Biển Đông, trong một động thái có thể khiến Bắc Kinh nổi giận.