Công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử Venezuela

  • Cập nhật: Thứ tư, 9/12/2015 | 1:51:50 PM

Cơ quan chức bầu cử Venezuela xác nhận, phe đối lập đã giành được 2/3 số ghế trong Quốc hội nước này.

Hãng tin BBC dẫn nguồn Hội đồng Bầu cử quốc gia Venezuela cho biết, kết quả cuối cùng về cuộc bỏ phiếu ngày 7/12 cho thấy, phe đối lập đã giành được 112 trong số 167 ghế tại Quốc hội. Điều này cho phép phe đối lập có thể thực hiện những thay đổi sâu rộng, trong đó bao gồm cả khả năng kêu gọi trưng cầu dân ý về sự lãnh đạo của Tổng thống Nicolas Maduro.

Đây là kết quả tồi tệ nhất đối với phong trào xã hội chủ nghĩa, vốn được thành lập bởi nhà lãnh đạo quá cố Hugo Chavez từ năm 1999.

Ông Jesus Torrealba, Tổng thư ký Liên minh đối lập cho biết, ưu tiên hàng đầu của nhóm này sẽ bảo đảm việc thả các nhà lãnh đạo đối lập bị bắt giam và giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc của Venezuela.

Các cuộc bầu cử Quốc hội được coi như một cuộc trưng cầu dân ý với Tổng thống Maduro, người kế nhiệm ông Hugo Chavez và các chính sách xã hội của đảng PSUV cầm quyền.

Phe đối lập cáo buộc đảng của ông Maduro không quản lý tốt nền kinh tế và gây lãng phí nguồn dầu khí của nước này.

Venezuela đã bị tác động mạnh bởi giá dầu liên tục giảm. Dầu thô là nguồn xuất khẩu chính của nước này. Venezuela cũng là nước có tỷ lệ lạm phát cao nhất ở châu Mỹ latin.

Ông Nicolas Maduro đã đổ lỗi tình hình này là do "cuộc chiến kinh tế" được phe đối lập tiến hành. Nhưng ông kêu gọi những người ủng hộ ông chấp nhận các kết quả bầu cử.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Tàu cao tốc Shinkansen của Nhật Bản.

Tuyến đường sắt cao tốc nối trung tâm tài chính Mumbai với Ahmedabad có tổng vốn đầu tư 14,6 tỉ USD. Ấn Độ dự kiến sẽ sử dụng mẫu tàu Shinkansen của Nhật Bản cho dự án này.

Tổng thống Ukraine Poroshenko (phải) khẳng định sẵn sàng hỗ trợ liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu ở Syria.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẳng định, Kiev luôn sát cánh và sẵn sàng hỗ trợ tối đa các yêu cầu của liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu ở Syria.

Lãnh sự Mỹ tại Thổ Nhỹ Kỳ.

Ngày 9/12, lãnh sự quán Mỹ tại Istanbul – Đông Bắc Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố huỷ các dịch vụ lãnh sự do có thông tin “xuất hiện mối đe doạ tiềm tàng” nhằm vào tổ chức này.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đề nghị Liên minh quân sự NATO giúp đỡ khi thời hạn 48 giờ Thổ Nhĩ Kỳ phải rút binh sỹ ra khỏi Iraq đã qua đi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục