Đức đề nghị lập vùng an toàn cho người tị nạn ngay tại Syria

  • Cập nhật: Chủ nhật, 24/4/2016 | 8:43:40 AM

Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23-4 đã đưa ra ý tưởng về việc thiết lập một “vùng an toàn” cho người tị nạn ở Syria để giảm bớt gánh nặng.

Reuters ngày 23-4 dẫn lời bà Merkel trong một cuộc họp báo cùng ngày tại thành phố Gaziantep (Thổ Nhĩ Kỳ) kêu gọi thành lập ở Syria “những vùng nơi mà lệnh ngừng bắn được thực thi đặc biệt và mức độ an ninh được đảm bảo đáng kể”. Reuters nhận định ý tưởng của thủ tướng Đức là không mới. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã từng có ý định thành lập những khu vực như vậy ở Syria để giảm bớt gánh nặng. Ankara đang phải “gồng mình” gánh 2,7 triệu người tị nạn từ Syria và đau đầu giải quyết hàng loạt vấn đề phát sinh từ đó. Liên Hiệp Quốc đã nhiều lần phản đối kế hoạch này của Thổ Nhĩ Kỳ do lo ngại tình hình bất ổn tại Syria có thể sẽ tiếp tục đe dọa những người tị nạn. Khi Liên minh Châu Âu (EU) và Thổ Nhĩ Kỳ đạt được thỏa thuận về việc đưa vài chục nghìn người tị nạn từ Hi Lạp trở về Thổ Nhĩ Kỳ, các cơ quan về tị nạn của Liên Hiệp Quốc đã chỉ trích Ankara. Một số nhóm nhân quyền còn lên án, gọi hành động của Thổ Nhĩ Kỳ là vô đạo đức, vô nhân đạo và Thổ Nhĩ Kỳ không phải là một quốc gia nơi những người tị nạn được bảo vệ xứng đáng. Các cáo buộc tương tự cũng đã được đưa ra khi hàng chục nghìn người chạy trốn chiến sự từ Syria đã không thể vào Thổ Nhĩ Kỳ và buộc phải ở lại khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria. Theo Reuters, bất chấp Ankara đã cung cấp hàng viện trợ cho những người này, một số cơ quan nhân quyền cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ đã cố tình tạo ra những khu vực như vậy. Hiện Ankara đang nhận được khoản giải ngân viện trợ 3 tỷ euro từ EU để giải quyết các vấn đề của người tị nạn Syria ở nước này, bao gồm giải quyết việc làm và công tác giáo dục.

                                                              (Theo TTO)

Các tin khác
Biến đổi khí hậu đe dọa an ninh toàn cầu.

Đêm 22/4 (theo giờ Việt Nam), tại trụ sở Liên Hợp quốc ở New York của Mỹ, 171 quốc gia và tổ chức đã chính thức ký kết Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Công tác tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường vụ lở đất.

Sáng nay - 22/4, ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong một vụ lở đất ở khu vực Đông Bắc Ấn Độ, giáp biên giới với Trung Quốc.

Một người lao động uống nước giải nhiệt ở Chandigarh, Ấn Độ.

Trong 10 ngày liền, nhiều khu vực ở miền đông và miền nam Ấn Độ nóng trên 40 độ C. Nguồn nước khô cạn, cây cối khô héo... khiến hàng trăm triệu người bị ảnh hưởng.

Đường phố ở thủ đô Jakarta.

Indonesia đã vượt qua các nền kinh tế phát triển như Nga và Anh, trở thành một trong 10 quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới theo đánh giá của Liên hợp quốc. Trung Quốc nắm giữ vị trí đầu bảng xếp hạng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục