Hàn Quốc sẽ miễn học phí phổ thông từ năm 2021

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/4/2019 | 8:43:47 AM

Ngày 9-4, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, quốc gia này sẽ miễn phí hoàn toàn giáo dục phổ thông kể từ năm 2021.

Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.

Kế hoạch miễn học phí đối với bậc trung học phổ thông đã được công bố tại cuộc họp giữa các quan chức Văn phòng Tổng thống, Bộ Giáo dục và đảng Dân chủ cầm quyền Hàn Quốc.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Hong Young-pyo, lãnh đạo đảng Dân chủ cầm quyền Hàn Quốc cho biết: "Quyền được giáo dục là một trong những quyền cơ bản đã được nêu trong Hiến pháp. Cùng với các bậc tiểu học và trung học cơ sở, việc miễn học phí giáo dục trung học phổ thông là điều cần thiết để hiện thực hóa quyền cơ bản này”.

Trong nhiệm kỳ của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, việc miễn phí giáo dục trung học phổ thông được xem là ưu tiên hàng đầu nhằm bảo đảm quyền lợi của học sinh và giảm bớt gánh nặng của người dân về chi phí giáo dục. Hiện nay, Hàn Quốc đã miễn học phí đối với bậc tiểu học và trung học cơ sở.

Đảng cầm quyền cho biết, để thực hiện miễn học phí giáo dục phổ thông, chính quyền sẽ cần tới nguồn quỹ khoảng 2 nghìn tỷ won (khoảng 1,75 tỷ USD) mỗi năm.

Theo ước tính của Bộ Tài chính Hàn Quốc, mỗi gia đình có một con học trung học phổ thông có thể sẽ tiết kiệm được khoảng 1,58 triệu won mỗi năm nhờ chính sách này.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Quốc kỳ Triều Tiên (trái) và Nhật Bản.

Hôm nay (9/4), nội các Nhật Bản chính thức thông qua việc kéo dài thời hạn trừng phạt đối với Triều Tiên.

Tính từ đầu năm 2019 tới nay, dịch tả đã cướp đi sinh mạng của hơn 300 người Yemen, buộc giới chức y tế nước này phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Sanaa.

Thủ tướng Anh Theresa May (phía trước) tại phiên họp của Hạ viện về vấn đề Brexit ở London ngày 3/4/2019.

Quốc hội Anh hôm 8/4 đã thông qua một luật cho phép các nhà lập pháp có quyền nghiên cứu cẩn thận và thậm chí thay đổi đề nghị của Thủ tướng Theresa May về việc EU đồng ý trì hoãn Brexit đến 30/6.

Các thành viên của lực lượng tự xưng Quân đội quốc gia Libya (LNA) rời khỏi Benghazi. LNA được hỗ trợ bởi Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Pháp và Nga.

Ngày 8/4, Liên minh châu Âu đã lên tiếng kêu gọi thực hiện lệnh ngừng bắn nhân đạo ở Libya, đồng thời hối thúc các bên quay trở lại các cuộc đàm phán chính trị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục